Từ khóa tìm kiếm: giao tiếp

Trang bị kỹ năng sống cho bé trước khi vào lớp 1

[VOV2] - Chuyển từ mầm non sang tiểu học là một bước ngoặt lớn đối với các bé. Do đó, cùng với chuẩn bị tâm lý thì việc trang bị cho con những kỹ năng sống là điều hết sức cần thiết.

[VOV2] - Chuyển từ mầm non sang tiểu học là một bước ngoặt lớn đối với các bé. Do đó, cùng với chuẩn bị tâm lý thì việc trang bị cho con những kỹ năng sống là điều hết sức cần thiết.

Tuổi già cần nhất là tình bạn

[VOV2] - Tuổi tác không nên là rào cản mà phải là cơ hội. Người lớn tuổi có thể tham gia các câu lạc bộ xã hội, tham dự các sự kiện cộng đồng, tình nguyện và tận dụng thời gian rảnh khi nghỉ hưu để thử những sở thích mới.

[VOV2] - Tuổi tác không nên là rào cản mà phải là cơ hội. Người lớn tuổi có thể tham gia các câu lạc bộ xã hội, tham dự các sự kiện cộng đồng, tình nguyện và tận dụng thời gian rảnh khi nghỉ hưu để thử những sở thích mới.

[video] Sinh viên Hà Nội dẫn tour miễn phí cho khách nước ngoài

[VOV2] - Với 800 thành viên, đa phần là các bạn sinh viên , CLB Hanoikids đã tổ chức nhiều tour miễn phí cho người nước ngoài, du lịch tại Việt Nam. Mô hình này nhằm tạo môi trường để các bạn sinh viên trau dồi kỹ năng giao tiếp với người nước ngoài.

[VOV2] - Với 800 thành viên, đa phần là các bạn sinh viên , CLB Hanoikids đã tổ chức nhiều tour miễn phí cho người nước ngoài, du lịch tại Việt Nam. Mô hình này nhằm tạo môi trường để các bạn sinh viên trau dồi kỹ năng giao tiếp với người nước ngoài.

Để ngoại ngữ không chỉ là chứng chỉ

[VOV2] - Học và thi đạt các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, TOEFL... có đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp và cuộc sống hằng ngày?

[VOV2] - Học và thi đạt các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, TOEFL... có đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp và cuộc sống hằng ngày?

Lời chào - nét đẹp đặc trưng trong văn hoá của người Việt

[VOV2] - Lời chào là một nghi thức xã giao đầu tiên, là phép lịch sự tối thiểu của mỗi cá nhân khi bắt đầu một cuộc giao tiếp. Chính việc sử dụng lời chào đúng tình huống giao tiếp cũng là một cách để chúng ta giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

[VOV2] - Lời chào là một nghi thức xã giao đầu tiên, là phép lịch sự tối thiểu của mỗi cá nhân khi bắt đầu một cuộc giao tiếp. Chính việc sử dụng lời chào đúng tình huống giao tiếp cũng là một cách để chúng ta giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

Teen quảng giao được và mất gì?

[VOV2] - Là một người quảng giao, chị Nguyễn Thị Như Ngọc, cố vấn trải nghiệm Khách hàng Clevai – nền tảng Toán học được yêu thích khuyên các bạn trẻ "quảng giao nhưng cần giữ những nguyên tắc".

[VOV2] - Là một người quảng giao, chị Nguyễn Thị Như Ngọc, cố vấn trải nghiệm Khách hàng Clevai – nền tảng Toán học được yêu thích khuyên các bạn trẻ "quảng giao nhưng cần giữ những nguyên tắc".

Sự thú vị của những thành ngữ so sánh trong Tiếng Việt

[VOV2] - Trong giao tiếp hàng ngày, người Việt Nam có những cách nói ví von để làm ý vị hơn lời nói và có thể tạo ra mối quan hệ gần gũi khi nói chuyện với những người xung quanh...

[VOV2] - Trong giao tiếp hàng ngày, người Việt Nam có những cách nói ví von để làm ý vị hơn lời nói và có thể tạo ra mối quan hệ gần gũi khi nói chuyện với những người xung quanh...

Cha mẹ ơi, hãy lắng nghe con nói!

[VOV2] - Một báo cáo gần đây cho thấy có hơn 70 % trẻ từ 1 đến 14 tuổi đã từng chứng kiến anh chị em, bạn bè của mình bị trừng phạt về thể chất hoặc tinh thần ngay tại nhà mình.

[VOV2] - Một báo cáo gần đây cho thấy có hơn 70 % trẻ từ 1 đến 14 tuổi đã từng chứng kiến anh chị em, bạn bè của mình bị trừng phạt về thể chất hoặc tinh thần ngay tại nhà mình.

Ra mắt sách về tiếng Anh giao tiếp cho người mới bắt đầu

[VOV2] - Hôm nay (10/10), Lễ ra mắt cuốn sách "Phương pháp học tiếng Anh giao tiếp cho người mới bắt đầu" được tổ chức trực tuyến tại Hà Nội.

[VOV2] - Hôm nay (10/10), Lễ ra mắt cuốn sách "Phương pháp học tiếng Anh giao tiếp cho người mới bắt đầu" được tổ chức trực tuyến tại Hà Nội.