Từ khóa tìm kiếm: Giáo viên mầm non

Triển khai các mô hình giáo dục mầm non quốc tế - sớm hình thành kỹ năng cho trẻ

[VOV2] - Ở nhiều địa phương, trước đây ngành giáo dục mầm non vẫn mò mẫm triển khai mô hình mới nhưng từ khi được đi tập huấn, cán bộ cốt cán đã tự tin hướng dẫn giáo viên các phương pháp tổ chức dạy học.

[VOV2] - Ở nhiều địa phương, trước đây ngành giáo dục mầm non vẫn mò mẫm triển khai mô hình mới nhưng từ khi được đi tập huấn, cán bộ cốt cán đã tự tin hướng dẫn giáo viên các phương pháp tổ chức dạy học.

Giáo dục mầm non trên hành trình đổi mới

[VOV2] - Năm học 2023- 2024, chương trình giáo dục mầm non mới được thí điểm diện hẹp tại 20 địa phương. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non đã và đang được triển khai là bước chuẩn bị về đội ngũ cho chương trình này.

[VOV2] - Năm học 2023- 2024, chương trình giáo dục mầm non mới được thí điểm diện hẹp tại 20 địa phương. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non đã và đang được triển khai là bước chuẩn bị về đội ngũ cho chương trình này.

Đừng nghĩ đưa giáo viên mầm non vào ngành nghề nặng nhọc, độc hại là sự ưu ái

[VOV2] - Đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại không phải là ưu ái mà đó là sự đánh giá đúng những khó khăn, vất vả, thậm chí nặng nhọc, nguy hiểm mà hàng vạn giáo viên mầm non đang phải đối mặt.

[VOV2] - Đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại không phải là ưu ái mà đó là sự đánh giá đúng những khó khăn, vất vả, thậm chí nặng nhọc, nguy hiểm mà hàng vạn giáo viên mầm non đang phải đối mặt.

Bộ trưởng GD-ĐT: Đời sống giáo viên bậc mầm non thấp nhất

[VOV2] - Tại Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 bậc giáo dục mầm non, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: Mầm non là bậc học có tỷ lệ kiên cố trường lớp thấp nhất, đời sống giáo viên thấp nhất.

[VOV2] - Tại Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 bậc giáo dục mầm non, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: Mầm non là bậc học có tỷ lệ kiên cố trường lớp thấp nhất, đời sống giáo viên thấp nhất.

Chính phủ hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học tư thục khó khăn do Covid-19

[VOV2] - Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở GD mầm non, GD tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Mức hỗ trợ tối đa là 3.700.000 đồng/ người.

[VOV2] - Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở GD mầm non, GD tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Mức hỗ trợ tối đa là 3.700.000 đồng/ người.

Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giáo viên mầm non

[VOV2] - Mặc dù quy định yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ đối với giáo viên, trong đó có giáo viên mầm non đã được bỏ, nhưng để đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non thì bồi dưỡng, nâng cao năng lực ngoại ngữ là nhu cầu có thật.

[VOV2] - Mặc dù quy định yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ đối với giáo viên, trong đó có giáo viên mầm non đã được bỏ, nhưng để đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non thì bồi dưỡng, nâng cao năng lực ngoại ngữ là nhu cầu có thật.

Cô giáo mầm non viết đơn xin gắn bó lâu dài với vùng khó khăn

[VOV2] - "Dù nửa tháng mới được về thăm nhà, dù đường núi trơn trượt, dù điều kiện dạy học khó khăn... việc mình "cắm bản", bám điểm trường vừa là trách nhiệm của một nhà giáo vừa là sự chia sẻ chia sẻ với đồng nghiệp, với học sinh nghèo", cô Tâm chia sẻ.

[VOV2] - "Dù nửa tháng mới được về thăm nhà, dù đường núi trơn trượt, dù điều kiện dạy học khó khăn... việc mình "cắm bản", bám điểm trường vừa là trách nhiệm của một nhà giáo vừa là sự chia sẻ chia sẻ với đồng nghiệp, với học sinh nghèo", cô Tâm chia sẻ.

Bỏ việc không chỉ vì lương thấp

[VOV2] - Để giữ chân giáo viên, nhất là những giáo viên giỏi, tâm huyết, việc tăng lương là chưa đủ mà họ cần phải được giải phóng khỏi những áp lực "vô hình".

[VOV2] - Để giữ chân giáo viên, nhất là những giáo viên giỏi, tâm huyết, việc tăng lương là chưa đủ mà họ cần phải được giải phóng khỏi những áp lực "vô hình".

Đổi mới đào tạo giáo viên mầm non đáp ứng hội nhập quốc tế

[VOV2] - Bậc học mầm non đã và đang chứng kiến việc ứng dụng phương pháp giáo dục quốc tế, trong đó đặc biệt sử dụng các thiết bị công nghệ trong dạy học. Điều đó đòi hỏi các chương trình đào tạo giáo viên cũng phải đổi mới.

[VOV2] - Bậc học mầm non đã và đang chứng kiến việc ứng dụng phương pháp giáo dục quốc tế, trong đó đặc biệt sử dụng các thiết bị công nghệ trong dạy học. Điều đó đòi hỏi các chương trình đào tạo giáo viên cũng phải đổi mới.

Giáo viên mầm non lan tỏa tinh thần đổi mới

[VOV2] - Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 đã khởi động trở lại sau hai năm phải thực hiện bằng hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của Covid-19. Tinh thần và quyết tâm đổi mới được lan tỏa trong giáo viên.

[VOV2] - Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 đã khởi động trở lại sau hai năm phải thực hiện bằng hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của Covid-19. Tinh thần và quyết tâm đổi mới được lan tỏa trong giáo viên.