Từ khóa tìm kiếm: khó khăn

Hà Nội tổ chức lễ phát động tháng ATLĐ và tháng Công nhân

VOV2 - Với nhiều hoạt động thiết thực, tháng An toàn lao động và tháng công nhân đã nâng cao nhận thức cho công nhân về đảm bảo an toàn khi lao động, sản xuất cũng như cải thiện môi trường lao động trong doanh nghiệp.

VOV2 - Với nhiều hoạt động thiết thực, tháng An toàn lao động và tháng công nhân đã nâng cao nhận thức cho công nhân về đảm bảo an toàn khi lao động, sản xuất cũng như cải thiện môi trường lao động trong doanh nghiệp.

Doanh nghiệp ở Hà Nội phải báo cáo thưởng Tết trước ngày 10/1/2024

VOV2 - Hà Nội có khoảng 250.000 doanh nghiệp với khoảng 2,5 triệu lao động, trong đó có 9.000 Công đoàn cơ sở. Liên đoàn lao động thành phố yêu cầu Công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở báo cáo sớm nhất tình hình lương, thưởng dịp Tết.

VOV2 - Hà Nội có khoảng 250.000 doanh nghiệp với khoảng 2,5 triệu lao động, trong đó có 9.000 Công đoàn cơ sở. Liên đoàn lao động thành phố yêu cầu Công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở báo cáo sớm nhất tình hình lương, thưởng dịp Tết.

Chồng chúa vợ tôi

VOV2 - Sống với nhau, chồng lại ngày càng thể hiện gia trưởng, khó tính, luôn bắt vợ phải làm theo yêu cầu cá nhân của mình khiến cho người vợ mệt mỏi, muốn buông xuôi.

VOV2 - Sống với nhau, chồng lại ngày càng thể hiện gia trưởng, khó tính, luôn bắt vợ phải làm theo yêu cầu cá nhân của mình khiến cho người vợ mệt mỏi, muốn buông xuôi.

Xin trợ cấp khó khăn - vì sao không được?

[VOV2] - UBND xã Tân Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã trả lời khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ba về việc trợ cấp khó khăn.

[VOV2] - UBND xã Tân Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã trả lời khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ba về việc trợ cấp khó khăn.

Người dân vùng khó khăn Bình Phước được cấp thẻ BHYT

[VOV2] - Bình Phước tháo gỡ vướng mắc về chính sách để cấp thẻ BHYT cho hơn 100.000 người nghèo sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

[VOV2] - Bình Phước tháo gỡ vướng mắc về chính sách để cấp thẻ BHYT cho hơn 100.000 người nghèo sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

Đất đai bị lãng phí làm mất rất nhiều tiền của người dân và Nhà nước

[VOV2] - Nhiều dự án bị bỏ hoang, không ít người dân thiếu đất để sản xuất.... tất cả đều bắt nguồn từ những bất cập về đất đai gây lãng phí nguồn tài nguyên đặc biệt có giá trị.

[VOV2] - Nhiều dự án bị bỏ hoang, không ít người dân thiếu đất để sản xuất.... tất cả đều bắt nguồn từ những bất cập về đất đai gây lãng phí nguồn tài nguyên đặc biệt có giá trị.

Hưởng bảo hiểm xã hội một lần - lợi bất cập hại

[VOV2] - Thay vì lựa chọn tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để hưởng lương hưu, rất nhiều người đến cơ quan BHXH xin nhận chế độ BHXH một lần.

[VOV2] - Thay vì lựa chọn tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để hưởng lương hưu, rất nhiều người đến cơ quan BHXH xin nhận chế độ BHXH một lần.

Huấn luyện viên Park Hang Seo rèn các tân binh

[VOV2] - Tại buổi tập chiều 17/1, đội tuyển Việt Nam đã chào đón sự trở lại của tiền vệ Hoàng Đức. Các nhân tố mới được bổ sung cho đợt hội quân lần này cũng cho thấy sự bắt nhịp rất nhanh dưới sự kèm cặp của HLV Park Hang Seo.

[VOV2] - Tại buổi tập chiều 17/1, đội tuyển Việt Nam đã chào đón sự trở lại của tiền vệ Hoàng Đức. Các nhân tố mới được bổ sung cho đợt hội quân lần này cũng cho thấy sự bắt nhịp rất nhanh dưới sự kèm cặp của HLV Park Hang Seo.

Tăng mức đóng BHXH tự nguyện làm khó lao động tự do?

[VOV2] - Từ ngày 01/01/2022, mức đóng BHXH tự nguyện tăng 176.000 đồng/tháng so với năm 2021.

[VOV2] - Từ ngày 01/01/2022, mức đóng BHXH tự nguyện tăng 176.000 đồng/tháng so với năm 2021.

Mua bán sổ BHXH là vi phạm pháp luật

[VOV2] - Dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, không ít người lao động bị mất việc làm, đời sống gặp nhiều khó khăn. Có những người đã cầm cố, thế chấp hoặc bán sổ BHXH.

[VOV2] - Dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, không ít người lao động bị mất việc làm, đời sống gặp nhiều khó khăn. Có những người đã cầm cố, thế chấp hoặc bán sổ BHXH.