Từ khóa tìm kiếm: kinh tế xã hội

Giải pháp nào gỡ khó cho các chương trình mục tiêu quốc gia?

[VOV2] - Hôm nay (30/10), Quốc hội dành cả ngày để thảo luận về việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trăn trở trước những vướng mắc, bất cập, các đại biểu nêu nhiều ý kiến gỡ khó nhằm đạt mục tiêu đề ra.

[VOV2] - Hôm nay (30/10), Quốc hội dành cả ngày để thảo luận về việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trăn trở trước những vướng mắc, bất cập, các đại biểu nêu nhiều ý kiến gỡ khó nhằm đạt mục tiêu đề ra.

GDP 9 tháng năm 2023 tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước

[VOV2] - Các chỉ số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức tăng khá.

[VOV2] - Các chỉ số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức tăng khá.

Quốc hội tháo gỡ những “nút thắt” thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

[VOV2] - Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã tháo gỡ những "nút thắt" mang lại niềm tin về phát triển kinh tế - xã hội sẽ đạt mục tiêu đề ra.

[VOV2] - Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã tháo gỡ những "nút thắt" mang lại niềm tin về phát triển kinh tế - xã hội sẽ đạt mục tiêu đề ra.

Chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 4,18%

[VOV2] - Theo số liệu của Tổng cục thống kê, tính chung quý I/2023, CPI tăng 4,18% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 5,01%.

[VOV2] - Theo số liệu của Tổng cục thống kê, tính chung quý I/2023, CPI tăng 4,18% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 5,01%.

Đào tạo nhân lực vì một Lào Cai phát triển

[VOV2] - Để hiện thực hóa khát vọng đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển của cả nước, là trung tâm dịch vụ và tài chính của khu vực và là trung tâm du lịch của cả vùng, việc nâng tầm chất lượng nguồn nhân lực được xem là chìa khóa để Lào Cai phát triển.

[VOV2] - Để hiện thực hóa khát vọng đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển của cả nước, là trung tâm dịch vụ và tài chính của khu vực và là trung tâm du lịch của cả vùng, việc nâng tầm chất lượng nguồn nhân lực được xem là chìa khóa để Lào Cai phát triển.

Quốc hội đặt mục tiêu năm 2023 GDP tăng trưởng 6,5%

[VOV2] - Tăng trưởng kinh tế năm 2023 được Quốc hội giao mục tiêu cho Chính phủ là 6,5%, lạm phát 4,5%, GDP bình quân đầu người khoảng 4.400 USD.

[VOV2] - Tăng trưởng kinh tế năm 2023 được Quốc hội giao mục tiêu cho Chính phủ là 6,5%, lạm phát 4,5%, GDP bình quân đầu người khoảng 4.400 USD.

Tăng cường phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội

[VOV2] - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Công điện 431/CĐ-TTg ngày 19/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội.

[VOV2] - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Công điện 431/CĐ-TTg ngày 19/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội.

Công tác thống kê phải trung thực, khách quan, chính xác

[VOV2] - Tại Hội nghị Thống kê toàn quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Ngành Thống kê là tai, là mắt của Đảng”; “nói có sách, mách có chứng”; “con số biết nói” để đề cao vai trò tầm quan trọng của công tác thống kê.

[VOV2] - Tại Hội nghị Thống kê toàn quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Ngành Thống kê là tai, là mắt của Đảng”; “nói có sách, mách có chứng”; “con số biết nói” để đề cao vai trò tầm quan trọng của công tác thống kê.

Thủ tướng làm rõ thêm các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm

[VOV2] - Sáng 12/11, sau khi kết thúc phần chất vấn đối với các Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

[VOV2] - Sáng 12/11, sau khi kết thúc phần chất vấn đối với các Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Khơi thông mọi nguồn lực phòng chống dịch và phát triển KT-XH

[VOV2] - Trong những tháng cuối năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sẽ tập trung nỗ lực cao nhất cho phòng, chống dịch Covid-19. Khơi thông mọi nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

[VOV2] - Trong những tháng cuối năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sẽ tập trung nỗ lực cao nhất cho phòng, chống dịch Covid-19. Khơi thông mọi nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.