Từ khóa tìm kiếm: làm từ thiện.

Lão nông miền Tây vận động được 30 tỷ xây cầu

[VOV2] - Với khoảng 30 tỷ đồng, lão nông “Hai Lúa” ở miền Tây đã xây được hơn 265 cây cầu. Ông vừa được bình chọn là 1 trong 100 gương mặt nông dân của cả nước nhận danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023.

[VOV2] - Với khoảng 30 tỷ đồng, lão nông “Hai Lúa” ở miền Tây đã xây được hơn 265 cây cầu. Ông vừa được bình chọn là 1 trong 100 gương mặt nông dân của cả nước nhận danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023.

Người trẻ thu được gì qua các hoạt động xã hội vì cộng đồng?

[VOV2] - Hiện đang nở rộ các hoạt động hướng tới những nhóm đối tượng yếu thế hoặc cần trợ giúp trong xã hội của các bạn trẻ. Tuy nhiên, cũng đã có những cảnh báo về việc, nhiều bạn trẻ tham gia hoạt động xã hội như một trào lưu hay làm đẹp hồ sơ du học.

[VOV2] - Hiện đang nở rộ các hoạt động hướng tới những nhóm đối tượng yếu thế hoặc cần trợ giúp trong xã hội của các bạn trẻ. Tuy nhiên, cũng đã có những cảnh báo về việc, nhiều bạn trẻ tham gia hoạt động xã hội như một trào lưu hay làm đẹp hồ sơ du học.

Cụ ông 90 tuổi bán lạc làm từ thiện

[VOV2] - Ông dành một nửa số tiền bán được mỗi đêm để giúp đỡ những người nghèo khổ, còn lại đưa con trai mua giống, phân... trồng tiếp vụ lạc mới.

[VOV2] - Ông dành một nửa số tiền bán được mỗi đêm để giúp đỡ những người nghèo khổ, còn lại đưa con trai mua giống, phân... trồng tiếp vụ lạc mới.

Kêu gọi từ thiện theo đúng hành lang pháp lý

[VOV2] - Việc các cá nhân kêu gọi đóng góp tự nguyện để khắc phục hậu quả thiên tai trong cơn bão Noru, trước khi bão tiến vào đất liền và gây thiệt hại là không trái quy định của pháp luật; tuy nhiên, khi kêu gọi, vận động cần tuân thủ Nghị định 93/2021.

[VOV2] - Việc các cá nhân kêu gọi đóng góp tự nguyện để khắc phục hậu quả thiên tai trong cơn bão Noru, trước khi bão tiến vào đất liền và gây thiệt hại là không trái quy định của pháp luật; tuy nhiên, khi kêu gọi, vận động cần tuân thủ Nghị định 93/2021.

Tùng Dương: Cá tính âm nhạc Điên & Dị

[VOV2] - Tùng Dương – cái tên từng một thời tạo nên nhiều tranh cãi: kẻ thích người không, thậm chí cho rằng anh chưa xứng với danh xưng “divo”. Nhưng 2021 là năm Tùng Dương chứng minh cho tất cả giá trị của mình.

[VOV2] - Tùng Dương – cái tên từng một thời tạo nên nhiều tranh cãi: kẻ thích người không, thậm chí cho rằng anh chưa xứng với danh xưng “divo”. Nhưng 2021 là năm Tùng Dương chứng minh cho tất cả giá trị của mình.

Lê Bống đem chăn ấm tặng người vô gia cư ngày đông giá rét

[VOV2] - Lê Bống cùng nhóm bạn tặng chăn ấm, bánh mỳ, sữa cho người nghèo, người vô gia cư những ngày cuối năm Hà Nội trở rét.

[VOV2] - Lê Bống cùng nhóm bạn tặng chăn ấm, bánh mỳ, sữa cho người nghèo, người vô gia cư những ngày cuối năm Hà Nội trở rét.

Nghị định 93 mở cánh cửa pháp lý cho cá nhân làm từ thiện

[VOV2] - Kể từ 01/12 tới đây, các cá nhân làm từ thiện sẽ phải tuân theo các quy định của pháp luật được ban hành trong Nghị định 93/2021.

[VOV2] - Kể từ 01/12 tới đây, các cá nhân làm từ thiện sẽ phải tuân theo các quy định của pháp luật được ban hành trong Nghị định 93/2021.

Cá nhân làm từ thiện - sao kê tài khoản đã đủ minh bạch?

[VOV2] - Lại một lần nữa câu chuyện nghệ sĩ, người nổi tiếng làm từ thiện từ tiền quyên góp trở thành chủ đề tranh cãi trong dư luận từ những bản sao kê tài khoản ngân hàng.

[VOV2] - Lại một lần nữa câu chuyện nghệ sĩ, người nổi tiếng làm từ thiện từ tiền quyên góp trở thành chủ đề tranh cãi trong dư luận từ những bản sao kê tài khoản ngân hàng.

Thông điệp ý nghĩa từ một "bảo tàng gia đình" đặc biệt

[VOV2] - Gần 400 bức ảnh ghi lại những chuyến làm từ thiện, giúp đỡ những nẻo đời kém may mắn ở khắp mọi miền Tổ quốc từ Hà Giang đến Cà Mau đã tạo nên vẻ đặc biệt của “bảo tàng gia đình” của ông Đoàn Văn Đạt với những bức thông điệp ý nghĩa gửi mai sau.

[VOV2] - Gần 400 bức ảnh ghi lại những chuyến làm từ thiện, giúp đỡ những nẻo đời kém may mắn ở khắp mọi miền Tổ quốc từ Hà Giang đến Cà Mau đã tạo nên vẻ đặc biệt của “bảo tàng gia đình” của ông Đoàn Văn Đạt với những bức thông điệp ý nghĩa gửi mai sau.

Quy định về từ thiện - Chiếc áo quá chật ?

[VOV2] - Lá lành đùm lá rách là truyền thông của dân tộc ta nhưng vẫn có những hiện tượng trục lợi từ việc làm từ thiện và cũng có những việc thiện nguyện "trao" chưa đúng "cái người dân cần". Điều đó gây ra sự lãng phí và ảnh hưởng tới việc thiện nguyện.

[VOV2] - Lá lành đùm lá rách là truyền thông của dân tộc ta nhưng vẫn có những hiện tượng trục lợi từ việc làm từ thiện và cũng có những việc thiện nguyện "trao" chưa đúng "cái người dân cần". Điều đó gây ra sự lãng phí và ảnh hưởng tới việc thiện nguyện.