Từ khóa tìm kiếm: lần dầu tiên

Đặt điện cực sâu bề mặt vỏ não, xác định chính xác ổ động kinh

[VOV2] - Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương triển khai kỹ thuật đặt điện cực sâu bề mặt vỏ não lập bản đồ sinh động kinh giúp phẫu thuật thành công toàn diện cho hai bệnh nhi bị động kinh kháng thuốc.

 

[VOV2] - Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương triển khai kỹ thuật đặt điện cực sâu bề mặt vỏ não lập bản đồ sinh động kinh giúp phẫu thuật thành công toàn diện cho hai bệnh nhi bị động kinh kháng thuốc.

 

Ngày hội khinh khí cầu - Điểm nhấn đặc biệt trong lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2023

[VOV2] - “Ngày hội khinh khí cầu Đồ Sơn 2023” lần đầu tiên được tổ chức bên bờ biển Đồ Sơn với những hoạt động hấp dẫn như trải nghiệm bay khinh khí cầu, ngắm nhìn thành phố Hải Phòng từ trên cao. Đây là hoạt động chào mừng Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2023.

[VOV2] - “Ngày hội khinh khí cầu Đồ Sơn 2023” lần đầu tiên được tổ chức bên bờ biển Đồ Sơn với những hoạt động hấp dẫn như trải nghiệm bay khinh khí cầu, ngắm nhìn thành phố Hải Phòng từ trên cao. Đây là hoạt động chào mừng Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2023.

HLV Thạch Bảo Khanh: "Các CLB sẽ phải thích nghi với VAR"

[VOV2] - Tối 27/7, CLB Viettel giành chiến thắng 4-0 trước Hà Tĩnh, đây cũng là trận đấu mà công nghệ VAR được sử dụng lần đầu tiên tại V.League. Họp báo sau trận đấu, HLV Thạch Bảo Khanh cho biết: “Tất cả chúng ta (các CLB) sẽ phải thích nghi với VAR".

[VOV2] - Tối 27/7, CLB Viettel giành chiến thắng 4-0 trước Hà Tĩnh, đây cũng là trận đấu mà công nghệ VAR được sử dụng lần đầu tiên tại V.League. Họp báo sau trận đấu, HLV Thạch Bảo Khanh cho biết: “Tất cả chúng ta (các CLB) sẽ phải thích nghi với VAR".

Than Khoáng sản Việt Nam lập “hattrick giải thưởng”

[VOV2] - Dù sớm đối diện với nguy cơ vỡ trận nhưng các nữ cầu thủ Than Khoáng sản Việt Nam đã ngược dòng ngoạn mục để vỡ òa cảm xúc trong lần đầu đoạt Cúp Quốc gia.

[VOV2] - Dù sớm đối diện với nguy cơ vỡ trận nhưng các nữ cầu thủ Than Khoáng sản Việt Nam đã ngược dòng ngoạn mục để vỡ òa cảm xúc trong lần đầu đoạt Cúp Quốc gia.

Việt Nam sẽ ghép không chỉ 2 tạng mà 3-4 tạng cùng lúc

[VOV2] - GS.TS. Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết trong cuộc họp báo cung cấp thông tin về ca ghép tim - thận đầu tiên thành công tại Việt Nam.

[VOV2] - GS.TS. Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết trong cuộc họp báo cung cấp thông tin về ca ghép tim - thận đầu tiên thành công tại Việt Nam.

Lần đầu tiên trong lịch sử, một tổ trọng tài toàn nữ cầm còi tại World Cup

[VOV2] - Theo sự chỉ định của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa đội tuyển Đức và Costa Rica trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng E của World Cup 2022 sẽ gồm toàn nữ giới.

[VOV2] - Theo sự chỉ định của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa đội tuyển Đức và Costa Rica trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng E của World Cup 2022 sẽ gồm toàn nữ giới.

Bệnh viện Chợ Rẫy ghép da thành công từ người hiến chết não

[VOV2] - Đây là ca ghép da đầu tiên từ người cho chết não ở nước ta.

[VOV2] - Đây là ca ghép da đầu tiên từ người cho chết não ở nước ta.

Ninh Bình lần đầu tiên tổ chức Festival quảng bá di sản văn hóa, du lịch

[VOV2] - Từ ngày 17/11 đến ngày 19/11/2022 tới đây, Ninh Bình sẽ lần đầu tiên tổ chức 'Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022' với chủ đề 'Hoa Lư vang mãi ngàn năm'.

[VOV2] - Từ ngày 17/11 đến ngày 19/11/2022 tới đây, Ninh Bình sẽ lần đầu tiên tổ chức 'Festival Tràng An kết nối di sản - Ninh Bình năm 2022' với chủ đề 'Hoa Lư vang mãi ngàn năm'.

Lần đầu tiên ra mắt bộ sách "Đại Nam Thực Lục - 10 tập" ấn bản tiếng Việt

[VOV2] - "Đại Nam thực lục" là bộ sách chính sử lớn nhất, quan trọng nhất của nhà Nguyễn, do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn trong 88 năm, gồm 560 quyển ghi chép thực toàn bộ lịch sử Việt Nam ở thế kỷ XIX.

[VOV2] - "Đại Nam thực lục" là bộ sách chính sử lớn nhất, quan trọng nhất của nhà Nguyễn, do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn trong 88 năm, gồm 560 quyển ghi chép thực toàn bộ lịch sử Việt Nam ở thế kỷ XIX.

Lần đầu tiên hạt vi nhựa được phát hiện có trong máu người

[VOV2] - Các nhà khoa học đã tìm thấy một lượng vi nhựa nhất định trong máu của 17 trong số 22 người khỏe mạnh được lấy mẫu nghiên cứu.

[VOV2] - Các nhà khoa học đã tìm thấy một lượng vi nhựa nhất định trong máu của 17 trong số 22 người khỏe mạnh được lấy mẫu nghiên cứu.