Từ khóa tìm kiếm: ngành đào tạo

Ngành đào tạo Thiết kế công nghiệp và đồ họa sẽ được mở tại trường ĐH Công nghệ

[VOV2] - Sứ mệnh của Trường Đại học Công nghệ là lấy khoa học cơ bản mạnh mẽ làm nền tảng vững chắc để phát triển các ngành và lĩnh vực khoa học công nghệ hiện đại của thế kỷ 21 trong đó có ngành đào tạo Thiết kế công nghiệp và đồ họa.

[VOV2] - Sứ mệnh của Trường Đại học Công nghệ là lấy khoa học cơ bản mạnh mẽ làm nền tảng vững chắc để phát triển các ngành và lĩnh vực khoa học công nghệ hiện đại của thế kỷ 21 trong đó có ngành đào tạo Thiết kế công nghiệp và đồ họa.

Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn nhóm ngành Sức khỏe, đào tạo giáo viên

[VOV2] - Điểm sàn nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học từ 18-19 điểm; Trong khi nhóm ngành Sức khỏe, điểm sàn theo quy định của Bộ GD-ĐT từ 19-22,5 điểm.

[VOV2] - Điểm sàn nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học từ 18-19 điểm; Trong khi nhóm ngành Sức khỏe, điểm sàn theo quy định của Bộ GD-ĐT từ 19-22,5 điểm.

Thương mại điện tử - “Thời tới cản không kịp”

[VOV2] - Thương mại điện tử được coi là ngành "hot" của Trường cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội khi đón đầu xu hướng phát triển của xã hội và những chuyển biến mạnh mẽ trong nội dung đào tạo của nhà trường.

[VOV2] - Thương mại điện tử được coi là ngành "hot" của Trường cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội khi đón đầu xu hướng phát triển của xã hội và những chuyển biến mạnh mẽ trong nội dung đào tạo của nhà trường.

Công nghệ Thực phẩm và Sức khỏe - Ngành đào tạo mới của Trường ĐH Việt Nhật

[VOV2] - Công nghệ thực phẩm là ngành thứ hai trong ba nhóm ngành dẫn đầu về nhu cầu nhân lực giai đoạn 2015-2025. Sản phẩm thực phẩm Việt Nam không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước và còn giữ vị thế cao trên bản đồ xuất khẩu ra thế giới.

[VOV2] - Công nghệ thực phẩm là ngành thứ hai trong ba nhóm ngành dẫn đầu về nhu cầu nhân lực giai đoạn 2015-2025. Sản phẩm thực phẩm Việt Nam không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước và còn giữ vị thế cao trên bản đồ xuất khẩu ra thế giới.

[Trực tiếp lúc 11h00 ngày 22/3] - Chọn ngành, chọn nghề - định hướng tương lai

[VOV2] - 11h00 hôm nay (22/3), Diễn đàn VOV2 phát sóng trực tiếp trên VOV2, trực tuyến trên vov2.vn và Fanpage VOV2 cuộc sống muôn màu, sẽ giúp các thí sinh có những định hướng đúng trong việc chọn ngành, chọn nghề.

[VOV2] - 11h00 hôm nay (22/3), Diễn đàn VOV2 phát sóng trực tiếp trên VOV2, trực tuyến trên vov2.vn và Fanpage VOV2 cuộc sống muôn màu, sẽ giúp các thí sinh có những định hướng đúng trong việc chọn ngành, chọn nghề.

[Trực tiếp lúc 11h00 ngày 20/7] Tư vấn tuyển sinh trường ĐH Khoa học Tự nhiên

[VOV2] - Cột móng chắc làm nên những đỉnh cao bền vững - Nếu trở thành sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội bạn sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng để khẳng định năng lực của mình trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực.

[VOV2] - Cột móng chắc làm nên những đỉnh cao bền vững - Nếu trở thành sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội bạn sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng để khẳng định năng lực của mình trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực.

Thí sinh không đăng ký vào ngành, phương thức tuyển sinh mà không đủ điều kiện

[VOV2] - Bộ GD-ĐT lưu ý, thí sinh không đăng ký nguyện vọng vào những ngành, chương trình đào tạo hay phương thức tuyển sinh mà mình không đủ điều kiện.

[VOV2] - Bộ GD-ĐT lưu ý, thí sinh không đăng ký nguyện vọng vào những ngành, chương trình đào tạo hay phương thức tuyển sinh mà mình không đủ điều kiện.

10 nhóm ngành đào tạo thu hút đông người học

[VOV2] - Số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy năm 2020 có 10 lĩnh vực, ngành đào tạo có sinh viên tốt nghiệp từ 10.000 em trở lên. Trong khi đó, 5 lĩnh vực đào tạo có quy mô sinh viên thấp nhất.

[VOV2] - Số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy năm 2020 có 10 lĩnh vực, ngành đào tạo có sinh viên tốt nghiệp từ 10.000 em trở lên. Trong khi đó, 5 lĩnh vực đào tạo có quy mô sinh viên thấp nhất.

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành học

[VOV2] - Năm 2022, tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy của trường Đại học Bách khoa Hà Nội là 7.990 (tăng so với chỉ tiêu dự kiến trước đó là 7.500).

[VOV2] - Năm 2022, tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy của trường Đại học Bách khoa Hà Nội là 7.990 (tăng so với chỉ tiêu dự kiến trước đó là 7.500).