Từ khóa tìm kiếm: quyền sử dụng đất

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

[VOV2] - Việc mua bán nhà đất chỉ thông qua giấy viết tay là không đảm bảo tính pháp lý, có thể dẫn đến những rủi ro, tranh chấp về sau. Vậy quy trình mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất được thực hiện như thế nào?

[VOV2] - Việc mua bán nhà đất chỉ thông qua giấy viết tay là không đảm bảo tính pháp lý, có thể dẫn đến những rủi ro, tranh chấp về sau. Vậy quy trình mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất được thực hiện như thế nào?

Đất không có giấy tờ trước 1/7/2014 sẽ được cấp sổ đỏ

[VOV2] - Đất không có giấy tờ sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 3 điều 138 Luật Đất đai năm 2024.

[VOV2] - Đất không có giấy tờ sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 3 điều 138 Luật Đất đai năm 2024.

Khi nào người già nên giao tài sản cho con cái?

[VOV2] - Với sự phát triển của xã hội và tình trạng già hoá dân số ngày càng tăng, người cao tuổi đứng trước một câu hỏi: Khi nào cần bàn giao tài sản cho con cái? Ngay sau đây sẽ là 3 thời điểm thích hợp để các cụ có thể giao tài sản cho con cháu.

[VOV2] - Với sự phát triển của xã hội và tình trạng già hoá dân số ngày càng tăng, người cao tuổi đứng trước một câu hỏi: Khi nào cần bàn giao tài sản cho con cái? Ngay sau đây sẽ là 3 thời điểm thích hợp để các cụ có thể giao tài sản cho con cháu.

Sàn giao dịch quyền sử dụng đất: Cơ chế vận hành ra sao để đảm bảo minh bạch?

[VOV2] - Nghiên cứu thành lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, có tác động tích cực tới công cuộc minh bạch hóa thị trường bất động sản.

[VOV2] - Nghiên cứu thành lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, có tác động tích cực tới công cuộc minh bạch hóa thị trường bất động sản.

Thúc đẩy quyền đất đai cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

[VOV2] - Đã có hơn 36.000 người dân tộc thiểu số tại Hòa Bình và Cao Bằng được nâng cao nhận thức về quyền đất đai và con đường giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

[VOV2] - Đã có hơn 36.000 người dân tộc thiểu số tại Hòa Bình và Cao Bằng được nâng cao nhận thức về quyền đất đai và con đường giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

Siết quy định để nâng cao hiệu quả quản lý đất đai

[VOV2] - Giá trúng đấu giá đất cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm tuy mang lại nguồn thu ngân sách nhưng cũng gây ra những ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ đến giá cả và giao dịch của các khu vực lân cận.

[VOV2] - Giá trúng đấu giá đất cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm tuy mang lại nguồn thu ngân sách nhưng cũng gây ra những ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ đến giá cả và giao dịch của các khu vực lân cận.

Làm nhà trên đất ao

[VOV2] - Năm 1998 người dân được cấp sổ đỏ với 140m2 "đất ở bằng ao", thời gian sử dụng lâu dài. Nay người dân lại bị từ chối không cho phép xây nhà trên phần đất này.

[VOV2] - Năm 1998 người dân được cấp sổ đỏ với 140m2 "đất ở bằng ao", thời gian sử dụng lâu dài. Nay người dân lại bị từ chối không cho phép xây nhà trên phần đất này.

Cho con đất rồi lấy lại như thế nào?

[VOV2] - Bố mẹ tặng cho con trai, con dâu quyền sử dụng đất và đã sang tên trên sổ đỏ. Con trai mất, thửa đất này có chuyển về cho bố mẹ đứng tên được hay không?

[VOV2] - Bố mẹ tặng cho con trai, con dâu quyền sử dụng đất và đã sang tên trên sổ đỏ. Con trai mất, thửa đất này có chuyển về cho bố mẹ đứng tên được hay không?

Đất giao không đúng thấm quyền có được cấp giấy chứng nhận?

[VOV2] - Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa có công văn trả lời đơn của công dân về việc phải nộp thêm tiền sử dụng đất.

[VOV2] - Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa có công văn trả lời đơn của công dân về việc phải nộp thêm tiền sử dụng đất.

Hạn mức công nhận đất ở

[VOV2] - Anh Phạm Văn Toản ở huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội cho rằng, đất đã sử dụng trước ngày 15/10/1993 khi cấp GCNQSDĐ lại chỉ được công nhận 180m2 và không được miễn tiền sử dụng đất là không đúng quy định.

[VOV2] - Anh Phạm Văn Toản ở huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội cho rằng, đất đã sử dụng trước ngày 15/10/1993 khi cấp GCNQSDĐ lại chỉ được công nhận 180m2 và không được miễn tiền sử dụng đất là không đúng quy định.