Từ khóa tìm kiếm: rào cản

Những người già khởi nghiệp

[VOV2] - Vượt qua rào cản về tuổi tác, nhiều người cao tuổi ở tỉnh Phú Thọ đã phát huy kinh nghiệm, tuổi cao chí sáng, gương mẫu trong phong trào phát triển kinh tế, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

[VOV2] - Vượt qua rào cản về tuổi tác, nhiều người cao tuổi ở tỉnh Phú Thọ đã phát huy kinh nghiệm, tuổi cao chí sáng, gương mẫu trong phong trào phát triển kinh tế, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Viêm ruột mạn tính (Crohn) không còn là bệnh hiếm gặp ở trẻ

[VOV2] - Trước đây, bệnh viêm ruột mạn tính (Crohn) chỉ thấy trong y văn thế giới nhưng khoảng 10 năm trở lại, mỗi năm bệnh viện Nhi TW tiếp nhận khoảng 10-11 cháu bé mắc bệnh viêm ruột mạn tính (Crohn).

[VOV2] - Trước đây, bệnh viêm ruột mạn tính (Crohn) chỉ thấy trong y văn thế giới nhưng khoảng 10 năm trở lại, mỗi năm bệnh viện Nhi TW tiếp nhận khoảng 10-11 cháu bé mắc bệnh viêm ruột mạn tính (Crohn).

Đàn bà hơn nhau là ở chính mình

[VOV2] - Khi người phụ nữ được sống là chính mình là khi họ tỏa sáng nhất. Và khi ấy, chị em là người tự quyết định số phận của mình chứ không phải ai khác.

[VOV2] - Khi người phụ nữ được sống là chính mình là khi họ tỏa sáng nhất. Và khi ấy, chị em là người tự quyết định số phận của mình chứ không phải ai khác.

Thu hồi tái chế xe cũ nát: Khó cũng phải làm

[VOV2] - Thay vì đóng thuế một lần ngay từ đầu, có thể rải ra đóng thuế trong quá trình sử dụng, sử dụng càng lâu, càng cũ nát thì phải đóng thuế càng cao, khi đó mới khuyến khích người dân mang ôtô xe máy cũ nát đi thải bỏ.

[VOV2] - Thay vì đóng thuế một lần ngay từ đầu, có thể rải ra đóng thuế trong quá trình sử dụng, sử dụng càng lâu, càng cũ nát thì phải đóng thuế càng cao, khi đó mới khuyến khích người dân mang ôtô xe máy cũ nát đi thải bỏ.

Bình đẳng giới cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số

[VOV2] - Cuộc thi "Sáng tác sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023" tạo điều kiện để mọi trẻ em được bày tỏ mong muốn, nguyện vọng và ước mơ về một gia đình hạnh phúc, an toàn và bình đẳng.

[VOV2] - Cuộc thi "Sáng tác sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023" tạo điều kiện để mọi trẻ em được bày tỏ mong muốn, nguyện vọng và ước mơ về một gia đình hạnh phúc, an toàn và bình đẳng.

Xóa bỏ rào cản định kiến giới trong khởi nghiệp của phụ nữ

[VOV2] - Định kiến giới từ gia đình, xã hội, đặc biệt trong chính bản thân phụ nữ đã khiến hành trình khởi nghiệp của nữ giới Việt Nam vất vả hơn. Vậy nên, để con đường khởi nghiệp bớt gập ghềnh, rào cản đầu tiên phải vượt qua đó là xóa bỏ định kiến giới.

[VOV2] - Định kiến giới từ gia đình, xã hội, đặc biệt trong chính bản thân phụ nữ đã khiến hành trình khởi nghiệp của nữ giới Việt Nam vất vả hơn. Vậy nên, để con đường khởi nghiệp bớt gập ghềnh, rào cản đầu tiên phải vượt qua đó là xóa bỏ định kiến giới.

Mở lòng yêu

[VOV2] - Chỉ vì sự cấm đoán từ khi học phổ thông mà đến khi trưởng thành người con trai ấy vẫn không thể mở lòng mình với người khác giới.

[VOV2] - Chỉ vì sự cấm đoán từ khi học phổ thông mà đến khi trưởng thành người con trai ấy vẫn không thể mở lòng mình với người khác giới.

Rào cản điều trị viêm gan C cho người đồng nhiễm HIV

[VOV2] - Ở Việt Nam, cứ 100 người nhiễm HIV thì có 30 người trong số đó nhiễm virus viêm gan C. Đây là một trong những nguyên nhân làm gia tăng số người tử vong do ung thư gan ở nước ta.

[VOV2] - Ở Việt Nam, cứ 100 người nhiễm HIV thì có 30 người trong số đó nhiễm virus viêm gan C. Đây là một trong những nguyên nhân làm gia tăng số người tử vong do ung thư gan ở nước ta.

Quyền chuyển đổi giới tính – có sớm được đảm bảo bởi hành lang pháp lý?

[VOV2] - Trong phiên thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự đồng tình cao với đề xuất xây dựng Luật chuyển đổi giới tính.

[VOV2] - Trong phiên thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự đồng tình cao với đề xuất xây dựng Luật chuyển đổi giới tính.

Thành phố thông minh không rào cản cho người khuyết tật

[VOV2] - Các đô thị và cộng đồng thông minh ngày càng trở nên phổ biến nhưng đồng thời cũng làm gia tăng những nguy cơ bất bình đẳng trong xã hội, đặc biệt đối với nhóm yếu thế, trong đó có người khuyết tật.

[VOV2] - Các đô thị và cộng đồng thông minh ngày càng trở nên phổ biến nhưng đồng thời cũng làm gia tăng những nguy cơ bất bình đẳng trong xã hội, đặc biệt đối với nhóm yếu thế, trong đó có người khuyết tật.