Từ khóa tìm kiếm: Sài Sơn

Từ Đạo Hạnh - Vị thiền sư có công với đạo với đời

[VOV2] - Từ Đạo Hạnh là một đại thiền sư, được người đời tôn kính. Ông là một thánh tăng của người Việt đã để lại 2 dấu ấn rõ nét đó là đặt nền móng cho giáo lý Phật học mang tính dân gian bản địa và mở đầu cho môn phái Mật Tông.

[VOV2] - Từ Đạo Hạnh là một đại thiền sư, được người đời tôn kính. Ông là một thánh tăng của người Việt đã để lại 2 dấu ấn rõ nét đó là đặt nền móng cho giáo lý Phật học mang tính dân gian bản địa và mở đầu cho môn phái Mật Tông.

Dòng họ Phan Huy Sài Sơn với di sản Hán Nôm ở Chùa Thầy

[VOV2] - Dòng họ Phan Huy là một dòng họ danh giá với những danh nhân nổi tiếng. Cùng với những đóng góp cho đất nước, dòng họ Phan Huy Sài Sơn còn để lại nhiều dấu ấn với những di sản Hán Nôm tại di tích Chùa Thầy, Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội.

[VOV2] - Dòng họ Phan Huy là một dòng họ danh giá với những danh nhân nổi tiếng. Cùng với những đóng góp cho đất nước, dòng họ Phan Huy Sài Sơn còn để lại nhiều dấu ấn với những di sản Hán Nôm tại di tích Chùa Thầy, Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội.

Tư vấn tâm lý học đường đừng chỉ dừng ở hình thức

[VOV2] - Tư vấn tâm lý học đường qua nhiều năm vẫn là khoảng trống mênh mông. Thiếu cả nhân lực và cơ sở vật chất, tư vấn học đường mới chỉ tồn tại “cho có”.

[VOV2] - Tư vấn tâm lý học đường qua nhiều năm vẫn là khoảng trống mênh mông. Thiếu cả nhân lực và cơ sở vật chất, tư vấn học đường mới chỉ tồn tại “cho có”.

Dụ Am Phan Huy Ích - Vị quan toàn tài của ba triều đại

[VOV2] - Dụ Am Phan Huy Ích (1751 - 1822) làm quan qua 3 triều đại, để lại dấu ấn trên nhiều lĩnh vực. Hội thảo khoa học được tổ chức nhân kỷ niệm 200 năm ngày mất của Hội nguyên Tiến sĩ Phan Huy Ích một lần nữa khẳng định công lao đóng góp của ông.

[VOV2] - Dụ Am Phan Huy Ích (1751 - 1822) làm quan qua 3 triều đại, để lại dấu ấn trên nhiều lĩnh vực. Hội thảo khoa học được tổ chức nhân kỷ niệm 200 năm ngày mất của Hội nguyên Tiến sĩ Phan Huy Ích một lần nữa khẳng định công lao đóng góp của ông.

Hà Nội: Học sinh lớp 1 và lớp 6 lần đầu tiên đến trường

[VOV2] - Ngày 10/2, các trường học thuộc các huyện, thị xã của Hà Nội tiếp tục đón học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trở lại. Tuy nhiên vẫn có một số trường lùi lịch mở cửa vì nhiều lý do khác nhau.

[VOV2] - Ngày 10/2, các trường học thuộc các huyện, thị xã của Hà Nội tiếp tục đón học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trở lại. Tuy nhiên vẫn có một số trường lùi lịch mở cửa vì nhiều lý do khác nhau.

"Sẽ thanh tra khách quan, công minh vụ giáo viên tố cáo bị trù dập"

[VOV2] - Sáng 29/03, tại trường Tiểu học Sài Sơn B, UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã công bố quyết định thanh tra liên quan đến đơn thư tố cáo bị trù dập của cô Nguyễn Thị Tuất, giáo viên trường Tiểu học Sài Sơn B.

[VOV2] - Sáng 29/03, tại trường Tiểu học Sài Sơn B, UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã công bố quyết định thanh tra liên quan đến đơn thư tố cáo bị trù dập của cô Nguyễn Thị Tuất, giáo viên trường Tiểu học Sài Sơn B.

Tư nhân “nhảy vào” kiểm định chất lượng giáo dục: Sẽ độc lập, khách quan?

[VOV2] - Ngày 16/03, Bộ GD&ĐT có quyết định cho phép thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn và Trung tâm kiểm định chất giáo dục Thăng Long. Cả hai trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục này đều là tư thục.

[VOV2] - Ngày 16/03, Bộ GD&ĐT có quyết định cho phép thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn và Trung tâm kiểm định chất giáo dục Thăng Long. Cả hai trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục này đều là tư thục.