Từ khóa tìm kiếm: sửa đổi luật

Những sự kiện nổi bật ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2022

[VOV2] - Thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng, đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0”; Hệ thống cảnh báo sớm trong giảm nhẹ thiên tai; Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Đất đai năm 2013... là những sự kiện nổi bật ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2022

[VOV2] - Thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng, đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0”; Hệ thống cảnh báo sớm trong giảm nhẹ thiên tai; Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Đất đai năm 2013... là những sự kiện nổi bật ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2022

Luật Dầu khí sửa đổi – Kỳ vọng cho sự thu hút đầu tư

[VOV2] - Xuất phát từ thực tiễn hiện nay, việc xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi) để thay thế Luật Dầu khí năm 1993, sửa đổi năm 2000 và năm 2008 là điều cần thiết, nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong quản lý Nhà nước.

[VOV2] - Xuất phát từ thực tiễn hiện nay, việc xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi) để thay thế Luật Dầu khí năm 1993, sửa đổi năm 2000 và năm 2008 là điều cần thiết, nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong quản lý Nhà nước.

Báo chí giúp người dân nâng cao nhận thức về BHXH, BHYT

[VOV2] - Chỉ 5 tháng đầu năm, có khoảng 9.500 tin, bài về BHXH, BHYT được truyền tải lên các phương tiện thông tin đại chúng, từ đó nâng cao nhận thức của người dân về lĩnh vực này.

[VOV2] - Chỉ 5 tháng đầu năm, có khoảng 9.500 tin, bài về BHXH, BHYT được truyền tải lên các phương tiện thông tin đại chúng, từ đó nâng cao nhận thức của người dân về lĩnh vực này.

Luật Giáo dục đại học phải triệt tiêu cơ chế “xin-cho”

[VOV2] - Hiệp hội các trường Đại học-Cao đẳng Việt Nam vừa gửi kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học. Trong đó nhấn mạnh cân phải triệt tiêu cơ chế “xin-cho” đang phổ biến trong quản lý giáo dục đại học.

[VOV2] - Hiệp hội các trường Đại học-Cao đẳng Việt Nam vừa gửi kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học. Trong đó nhấn mạnh cân phải triệt tiêu cơ chế “xin-cho” đang phổ biến trong quản lý giáo dục đại học.

Sửa đổi để tăng cường hiệu quả của chính sách bảo hiểm y tế

[VOV2] - Đến nay, khoảng 91% người dân Việt Nam đã tham gia bảo hiểm y tế và mục tiêu 100% người dân trong nước có bảo hiểm y tế đang dần hiện thực hóa.

[VOV2] - Đến nay, khoảng 91% người dân Việt Nam đã tham gia bảo hiểm y tế và mục tiêu 100% người dân trong nước có bảo hiểm y tế đang dần hiện thực hóa.

Rút BHXH một lần: Người lao động tự đánh mất quyền lợi

[VOV2] - Bảo hiểm xã hội - tự bản thân đã nói lên ý nghĩa bảo hiểm cho chính mình và cho xã hội. Việc xảy ra tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ để lại những hệ lụy lớn cho người lao động và cho xã hội.

[VOV2] - Bảo hiểm xã hội - tự bản thân đã nói lên ý nghĩa bảo hiểm cho chính mình và cho xã hội. Việc xảy ra tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ để lại những hệ lụy lớn cho người lao động và cho xã hội.

Sửa đổi Luật, điện ảnh Việt Nam liệu có "cất cánh"?

[VOV2] - Sửa đổi Luật Điện ảnh có là yếu tố tiên quyết thúc đẩy điện ảnh Việt Nam phát triển?

[VOV2] - Sửa đổi Luật Điện ảnh có là yếu tố tiên quyết thúc đẩy điện ảnh Việt Nam phát triển?