Từ khóa tìm kiếm: tái tạo

Giải pháp phát triển bền vững năng lượng gió

[VOV2] - Việt Nam có tiềm năng lớn để trở thành trung tâm năng lượng của Châu Á Thái Bình Dương về sản xuất điện năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi dựa trên nguồn gió có chất lượng tốt.

[VOV2] - Việt Nam có tiềm năng lớn để trở thành trung tâm năng lượng của Châu Á Thái Bình Dương về sản xuất điện năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi dựa trên nguồn gió có chất lượng tốt.

Khơi thông “điểm nghẽn” về chính sách để phát triển năng lượng tái tạo

[VOV2] - Với tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, Việt Nam từng phát triển “nóng” về điện gió, điện mặt trời. Tuy nhiên, việc phát triển nguồn năng lượng này hiện đang bị khựng lại bởi những chướng ngại về cơ chế, chính sách.

[VOV2] - Với tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, Việt Nam từng phát triển “nóng” về điện gió, điện mặt trời. Tuy nhiên, việc phát triển nguồn năng lượng này hiện đang bị khựng lại bởi những chướng ngại về cơ chế, chính sách.

Tiêm huyết tương giàu tiểu cầu vào vùng khớp bị tổn thương hiệu quả thế nào?

[VOV2] - Thoái hóa khớp là bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi. Bệnh diễn tiến từ từ và tăng dần gây biến dạng khớp, đau khớp liên tục, đi lại vận động khó khăn.

[VOV2] - Thoái hóa khớp là bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi. Bệnh diễn tiến từ từ và tăng dần gây biến dạng khớp, đau khớp liên tục, đi lại vận động khó khăn.

Hydro xanh- Năng lượng của tương lai

[VOV2] - UNDP và Viện Năng lượng vùa tổ chức hội thảo đánh giá toàn diện về sản xuất hydro xanh từ các nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió và tiềm năng sử dụng tại Việt Nam, trong đó trọng tâm đánh giá cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ.

[VOV2] - UNDP và Viện Năng lượng vùa tổ chức hội thảo đánh giá toàn diện về sản xuất hydro xanh từ các nguồn năng lượng mặt trời, năng lượng gió và tiềm năng sử dụng tại Việt Nam, trong đó trọng tâm đánh giá cho vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ.

Tế bào gốc chữa “bách bệnh”- Cẩn trọng trước những lời quảng cáo

[VOV2] - Khi nói tới các sản phẩm hay phương pháp điều trị, chăm sóc sức khỏe liên quan đến “tế bào gốc” chắc hẳn chúng ta thường nghĩ ngay đến hiệu quả “thần kỳ” của nó. Thực tế có đúng như vậy không?

[VOV2] - Khi nói tới các sản phẩm hay phương pháp điều trị, chăm sóc sức khỏe liên quan đến “tế bào gốc” chắc hẳn chúng ta thường nghĩ ngay đến hiệu quả “thần kỳ” của nó. Thực tế có đúng như vậy không?

Năng lượng tái tạo – hướng phát triển bền vững

[VOV2] - Tăng cường phát triển năng lượng tái tạo là giải pháp quan trọng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và đáp ứng mục tiêu giảm phát thải, đây không chỉ là kế hoạch của mỗi quốc gia mà còn là xu hướng toàn cầu.

[VOV2] - Tăng cường phát triển năng lượng tái tạo là giải pháp quan trọng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và đáp ứng mục tiêu giảm phát thải, đây không chỉ là kế hoạch của mỗi quốc gia mà còn là xu hướng toàn cầu.

Tái sinh gương mặt đã nhiều năm phải chịu đựng khối u khổng lồ

[VOV2] - Bệnh viện TƯ Quân đội 108 đã tái tạo thành công khuôn mặt cho 1 trường hợp bị dị dạng mạch máu khổng lồ hiếm gặp. Bệnh nhân đã nhiều năm phải mang một khối u mạch máu tím đen chạy dài từ đỉnh đầu xuống sống mũi với kích thước lớn 15x7cm.

[VOV2] - Bệnh viện TƯ Quân đội 108 đã tái tạo thành công khuôn mặt cho 1 trường hợp bị dị dạng mạch máu khổng lồ hiếm gặp. Bệnh nhân đã nhiều năm phải mang một khối u mạch máu tím đen chạy dài từ đỉnh đầu xuống sống mũi với kích thước lớn 15x7cm.

Châu Á - Châu lục năng lượng tái tạo

[VOV2] - Tọa đàm đã mang tới một cái nhìn sâu rộng hơn về xu hướng chuyển đổi hiện nay về năng lượng tái tạo ở châu Á, vai trò của công nghệ tiên tiến, sự thay đổi chính sách, các nguồn tài chính tiềm năng trong việc chuyển đổi sang năng lượng xanh.

[VOV2] - Tọa đàm đã mang tới một cái nhìn sâu rộng hơn về xu hướng chuyển đổi hiện nay về năng lượng tái tạo ở châu Á, vai trò của công nghệ tiên tiến, sự thay đổi chính sách, các nguồn tài chính tiềm năng trong việc chuyển đổi sang năng lượng xanh.

Phát triển năng lượng mặt trời như thế nào cho xứng với tiềm năng?

[VOV2] - Việt Nam đã cam kết giảm 30% tổng khí metan vào năm 2030 và năm 2050 sẽ đưa mức phát thải ròng về 0. Để thực hiện mục tiêu này nước ta cần chuyển dịch sang các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời...

[VOV2] - Việt Nam đã cam kết giảm 30% tổng khí metan vào năm 2030 và năm 2050 sẽ đưa mức phát thải ròng về 0. Để thực hiện mục tiêu này nước ta cần chuyển dịch sang các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời...

Là “vương quốc nắng, gió”, Việt Nam phải phát triển năng lượng tái tạo

[VOV2] - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, dư địa phát triển thủy điên lớn đã hết, việc phát triển thủy điện nhỏ tiềm ẩn nhiều nguy cơ đến môi trường. Trong khi đó, điện than không thể phát triển thêm thì việc phát triển năng lượng tái tạo là tất yếu

[VOV2] - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, dư địa phát triển thủy điên lớn đã hết, việc phát triển thủy điện nhỏ tiềm ẩn nhiều nguy cơ đến môi trường. Trong khi đó, điện than không thể phát triển thêm thì việc phát triển năng lượng tái tạo là tất yếu