Từ khóa tìm kiếm: thứ trưởng Hoàng Minh Sơn

Diễn đàn Hiệu trưởng đại học Việt Nam - Liên bang Nga năm 2024

[VOV2] - Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn dẫn đầu tham dự Diễn đàn Hiệu trưởng đại học Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ 2 với nhiều chương trình ký kết hợp tác giữa các trường ĐH Việt Nam và Nga.

[VOV2] - Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn dẫn đầu tham dự Diễn đàn Hiệu trưởng đại học Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ 2 với nhiều chương trình ký kết hợp tác giữa các trường ĐH Việt Nam và Nga.

Chúng ta phải xây dựng những chương trình đào tạo theo những ngành rộng

[VOV2] - Sức hấp dẫn của thị trường nhân lực ngành Công nghiệp bán dẫn toàn cầu khiến không ít những cơ sở đào tạo ĐH ở Việt Nam "sốt". Chọn phân khúc nào để đầu tư, đào tạo, phát triển bền vững để tránh lãng phí và hẫng hụt?

[VOV2] - Sức hấp dẫn của thị trường nhân lực ngành Công nghiệp bán dẫn toàn cầu khiến không ít những cơ sở đào tạo ĐH ở Việt Nam "sốt". Chọn phân khúc nào để đầu tư, đào tạo, phát triển bền vững để tránh lãng phí và hẫng hụt?

Công nghệ mở ra cơ hội tiếp cận tri thức xuyên quốc gia

[VOV2] - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn khẳng định, sự phát triển của công nghệ, cơ hội mang giáo dục tới cộng đồng và tạo tiếp cận với tri thức xuyên quốc gia.

[VOV2] - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn khẳng định, sự phát triển của công nghệ, cơ hội mang giáo dục tới cộng đồng và tạo tiếp cận với tri thức xuyên quốc gia.

Quy mô đào tạo sau ĐH khối ngành STEM rất thấp và có xu hướng ngày càng giảm

[VOV2] - Quy mô đào tạo sau đại học ở nước ta thấp và không tăng trong nhiều năm qua, đặc biệt khối ngành STEM rất thấp. Nguồn nhân lực chất lượng cao không tăng sẽ ảnh hưởng thế nào đến mục tiêu trở thành một nước “có công nghiệp hiện đại” vào năm 2030.

[VOV2] - Quy mô đào tạo sau đại học ở nước ta thấp và không tăng trong nhiều năm qua, đặc biệt khối ngành STEM rất thấp. Nguồn nhân lực chất lượng cao không tăng sẽ ảnh hưởng thế nào đến mục tiêu trở thành một nước “có công nghiệp hiện đại” vào năm 2030.

ChatGPT và trí tuệ nhân tạo không đánh mất đi vị thế, vai trò của người thầy

[VOV2] - Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, trước đây, người thầy có một đặc quyền truyền bá tri thức. Ngày nay, với ứng dụng khoa học công nghệ, vai trò người thầy chắc chắn sẽ không mất đi nhưng ngày một thay đổi.

[VOV2] - Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, trước đây, người thầy có một đặc quyền truyền bá tri thức. Ngày nay, với ứng dụng khoa học công nghệ, vai trò người thầy chắc chắn sẽ không mất đi nhưng ngày một thay đổi.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn: Điểm chuẩn cao do bất cập trong cộng điểm ưu tiên

[VOV2] - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng, hiện tượng điểm chuẩn cao hơn cả điểm thủ khoa một phần do chính sách cộng điểm ưu tiên chưa thực sự công bằng đối với những ngành có tính cạnh tranh cao. 

[VOV2] - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng, hiện tượng điểm chuẩn cao hơn cả điểm thủ khoa một phần do chính sách cộng điểm ưu tiên chưa thực sự công bằng đối với những ngành có tính cạnh tranh cao. 

Trong trường hợp cần thiết Bộ sẽ tổ chức thêm đợt thi phụ

[VOV2] - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ sẽ chủ động xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2022. Trong trường hợp cần thiết, Bộ có thể tổ chức thêm một đợt thi phụ. 

[VOV2] - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ sẽ chủ động xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2022. Trong trường hợp cần thiết, Bộ có thể tổ chức thêm một đợt thi phụ. 

Sinh viên hối hả trở lại trường học trực tiếp

[VOV2] - Sáng nay, một số trường đại học ở Hà Nội đã tổ chức đón sinh viên trở lại trường học trực tiếp. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn kiểm tra công tác đón sinh viên tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

[VOV2] - Sáng nay, một số trường đại học ở Hà Nội đã tổ chức đón sinh viên trở lại trường học trực tiếp. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn kiểm tra công tác đón sinh viên tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Thí sinh không thi Tốt nghiệp THPT vẫn có cơ hội xét tuyển Đại học

[VOV2] - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn bổ sung phương án tuyển sinh đối với thí sinh không tham dự được kỳ thi tốt nghiệp THPT do dịch bệnh Covid-19.

[VOV2] - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn bổ sung phương án tuyển sinh đối với thí sinh không tham dự được kỳ thi tốt nghiệp THPT do dịch bệnh Covid-19.

Có 265 ngành điểm chuẩn đại học tăng từ 5 điểm trở lên

[VOV2] - Thống kê về biến động điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho thấy có 265 ngành học điểm chuẩn đại học tăng từ 5 điểm trở lên. 30 ngành học điểm chuẩn tăng từ 9-11 điểm.

[VOV2] - Thống kê về biến động điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cho thấy có 265 ngành học điểm chuẩn đại học tăng từ 5 điểm trở lên. 30 ngành học điểm chuẩn tăng từ 9-11 điểm.