Từ khóa tìm kiếm: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Đường dây 500kV mạch 3 dồn lực về đích

[VOV2] - Hiện nay, các dự án đường dây 500kV mạch 3 đang được triển khai thi công trên toàn tuyến, tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu.

[VOV2] - Hiện nay, các dự án đường dây 500kV mạch 3 đang được triển khai thi công trên toàn tuyến, tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu.

Sẽ kiến nghị Chính phủ có nguồn ngân sách hỗ trợ công nhân đón Tết

[VOV2] - Anh Thành cố lắm thì cũng chỉ mua được vé xe khách về quê vợ ở Đồng Tháp. Quê nội của sắp nhỏ chỉ 2 giờ bay mà bao năm qua cái hẹn về quê vẫn thấy xa vời.

[VOV2] - Anh Thành cố lắm thì cũng chỉ mua được vé xe khách về quê vợ ở Đồng Tháp. Quê nội của sắp nhỏ chỉ 2 giờ bay mà bao năm qua cái hẹn về quê vẫn thấy xa vời.

498 tác phẩm tham dự cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn

[VOV2] - Chiều ngày 20/11, tại Hà Nội, đã điễn ra buổi Họp báo Tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân và Công đoàn

[VOV2] - Chiều ngày 20/11, tại Hà Nội, đã điễn ra buổi Họp báo Tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân và Công đoàn

64 doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh vì người lao động

[VOV2] - 64 doanh nghiệp được vinh danh lần này đảm bảo được lựa chọn kỹ, là các doanh nghiệp tiêu biểu trong hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, hướng tới phát triển bền vững.

[VOV2] - 64 doanh nghiệp được vinh danh lần này đảm bảo được lựa chọn kỹ, là các doanh nghiệp tiêu biểu trong hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, hướng tới phát triển bền vững.

Phát động Tháng Công nhân-Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2023

[VOV2] - Chiều 27/ 4, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự lễ phát động.

[VOV2] - Chiều 27/ 4, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự lễ phát động.

Người lao động bị “treo” bảo hiểm xã hội: Đảm bảo quyền lợi như thế nào?

[VOV2] - Để xảy ra tình trạng trốn đóng báo hiểm xã hội, trách nhiệm trước tiên thuộc về người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, cũng phải nói tới một phần trách nhiệm của cơ quan quản lý các cấp và tổ chức đại diện người lao động.

[VOV2] - Để xảy ra tình trạng trốn đóng báo hiểm xã hội, trách nhiệm trước tiên thuộc về người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, cũng phải nói tới một phần trách nhiệm của cơ quan quản lý các cấp và tổ chức đại diện người lao động.

Hỗ trợ tiền cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc

[VOV2] - Quyết định 6696 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

[VOV2] - Quyết định 6696 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Tăng cường tiêm vaccine mũi 3, 4 cho cán bộ, người lao động

[VOV2] - Sáng nay, Bộ Y tế đã phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ phát động tiêm vaccine phòng chống Covid-19 mũi 3 và mũi 4 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

[VOV2] - Sáng nay, Bộ Y tế đã phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ phát động tiêm vaccine phòng chống Covid-19 mũi 3 và mũi 4 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tháng Công nhân 2022 hướng tới bảo vệ người lao động

[VOV2] - Tháng Công nhân năm 2022 được tổ chức với mong muốn khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ công nhân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô và đất nước.

[VOV2] - Tháng Công nhân năm 2022 được tổ chức với mong muốn khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ công nhân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô và đất nước.

Hạn chế đình công: Cần sự sẻ chia giữa doanh nghiệp và người lao động

[VOV2] - Để hạn chế tình trạng ngừng việc tập thể, các doanh nghiệp cần phải ban hành quy chế lương thưởng rõ ràng, tổ chức các hội nghị đối thoại, hội nghị người lao động định kỳ để hai bên thấu hiểu và chia sẻ lẫn nhau.

[VOV2] - Để hạn chế tình trạng ngừng việc tập thể, các doanh nghiệp cần phải ban hành quy chế lương thưởng rõ ràng, tổ chức các hội nghị đối thoại, hội nghị người lao động định kỳ để hai bên thấu hiểu và chia sẻ lẫn nhau.