Từ khóa tìm kiếm: u xơ

Nút mạch u xơ tử cung – bảo tồn chức năng sinh sản cho phụ nữ

[VOV2] - Tỷ lệ phụ nữ mắc u xơ tử cung ở nước ta đang ngày một gia tăng, chiếm khoảng 20-25% tổng số bệnh phụ khoa. Mặc dù đây là bệnh lành tính, tuy nhiên lại gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ, thậm chí là vô sinh.

[VOV2] - Tỷ lệ phụ nữ mắc u xơ tử cung ở nước ta đang ngày một gia tăng, chiếm khoảng 20-25% tổng số bệnh phụ khoa. Mặc dù đây là bệnh lành tính, tuy nhiên lại gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ, thậm chí là vô sinh.

Phương pháp mới bảo tồn tử cung và khả năng sinh sản cho phụ nữ bị u xơ

[VOV2] - Ngoài phương pháp dùng thuốc, nút mạch, phẫu thuật, hiện nay bệnh nhân u xơ tử cung sẽ có thêm một lựa chọn nữa trong điều trị, giúp bảo tồn cơ tử cung, khả năng mang thai và sinh nở.

[VOV2] - Ngoài phương pháp dùng thuốc, nút mạch, phẫu thuật, hiện nay bệnh nhân u xơ tử cung sẽ có thêm một lựa chọn nữa trong điều trị, giúp bảo tồn cơ tử cung, khả năng mang thai và sinh nở.

Đốt sóng cao tần bảo tồn tử cung và khả năng sinh sản cho phụ nữ bị u xơ

[VOV2] - Thực tế cho thấy, khi bị u xơ tử cung, nhiều phụ nữ rất ngại phẫu thuật và không muốn cắt tử cung. Phương pháp đốt sóng cao tần là một kỹ thuật ít xâm lấn, giúp bệnh nhân đạt được hiệu quả điều trị và bảo tồn tử cung, giữ lại khả năng sinh sản.

[VOV2] - Thực tế cho thấy, khi bị u xơ tử cung, nhiều phụ nữ rất ngại phẫu thuật và không muốn cắt tử cung. Phương pháp đốt sóng cao tần là một kỹ thuật ít xâm lấn, giúp bệnh nhân đạt được hiệu quả điều trị và bảo tồn tử cung, giữ lại khả năng sinh sản.

Phần lớn người Việt ăn ít chất xơ?

[VOV2] - Chất xơ có vai trò quan trọng đối với dinh dưỡng của cơ thể như: giúp cho quá trình tiêu hóa diễn ra tốt hơn, chống béo phì… Thế nhưng thực tế nhiều người chưa quan tâm đến việc bổ sung chất xơ trong khẩu phần ăn hằng ngày.

[VOV2] - Chất xơ có vai trò quan trọng đối với dinh dưỡng của cơ thể như: giúp cho quá trình tiêu hóa diễn ra tốt hơn, chống béo phì… Thế nhưng thực tế nhiều người chưa quan tâm đến việc bổ sung chất xơ trong khẩu phần ăn hằng ngày.

Giải pháp "vàng" trong điều trị phì đại tuyến tiền liệt

[VOV2] - Thống kê cho thấy, hơn 1 nửa nam giới trên 50 tuổi và trên 90% nam giới trên 80 tuổi bị phì đại tuyến tiền liệt. Hiện phương pháp nút mạch được xem là giải pháp "vàng" trong điều trị bệnh lý này.

[VOV2] - Thống kê cho thấy, hơn 1 nửa nam giới trên 50 tuổi và trên 90% nam giới trên 80 tuổi bị phì đại tuyến tiền liệt. Hiện phương pháp nút mạch được xem là giải pháp "vàng" trong điều trị bệnh lý này.

Món ăn nào dễ gây tắc ruột?

[VOV2] - Gần đây trường hợp bị tắc ruột do thực phẩm được ghi nhận nhiều, khiến mọi người lo lắng. Ăn ít thì không đủ chất xơ, trong khi đó ăn nhiều thì có nguy cơ tắc ruột.

[VOV2] - Gần đây trường hợp bị tắc ruột do thực phẩm được ghi nhận nhiều, khiến mọi người lo lắng. Ăn ít thì không đủ chất xơ, trong khi đó ăn nhiều thì có nguy cơ tắc ruột.

Vụ việc bánh mỳ Nguyên Sinh làm nóng trở lại chuyện "bún mắng, cháo chửi"

[VOV2] - Sau vụ xô xát với thực khách, hai nhân viên của cửa hàng bánh mỳ Nguyên Sinh đã bị phạt 13 triệu đồng. Và câu chuyện "bún mắng, cháo chửi" đang nóng trở lại.

[VOV2] - Sau vụ xô xát với thực khách, hai nhân viên của cửa hàng bánh mỳ Nguyên Sinh đã bị phạt 13 triệu đồng. Và câu chuyện "bún mắng, cháo chửi" đang nóng trở lại.

Phẫu thuật thành công trường hợp có khối u khổng lồ vùng mặt

[VOV2] - Đây là một trong những trường hợp có khối u xơ thần kinh đầu mặt cổ lớn nhất từ trước đến nay, khối u xơ thần kinh khổng lồ vùng đầu to hơn cả đầu.

[VOV2] - Đây là một trong những trường hợp có khối u xơ thần kinh đầu mặt cổ lớn nhất từ trước đến nay, khối u xơ thần kinh khổng lồ vùng đầu to hơn cả đầu.

Người yêu tiếng đàn T’rưng như yêu dân tộc

[VOV2] - Dù đã ngoài 65 tuổi nhưng nghệ nhân ưu tú A Phương (dân tộc Xơ Đăng, tỉnh Kon Tum) vẫn miệt mài truyền lửa đam mê đàn T’rưng cho thế hệ trẻ với mong muốn tiếng đàn của dân tộc mình không bị mai một.

[VOV2] - Dù đã ngoài 65 tuổi nhưng nghệ nhân ưu tú A Phương (dân tộc Xơ Đăng, tỉnh Kon Tum) vẫn miệt mài truyền lửa đam mê đàn T’rưng cho thế hệ trẻ với mong muốn tiếng đàn của dân tộc mình không bị mai một.

"Chư Phật không ban chức tước, bổng lộc, tiền tài"

[VOV2] - Chùa chiền là nơi để mình tự giải thoát, cho cõi lòng an lạc nhưng nhiều người nhầm lẫn nên cứ đến chùa là cầu xin đủ thứ. Góc nhìn từ PGS.TS Phạm Ngọc Trung - nguyên Trưởng khoa Văn hóa và phát triển – Học viện Báo chí và tuyên truyền.

[VOV2] - Chùa chiền là nơi để mình tự giải thoát, cho cõi lòng an lạc nhưng nhiều người nhầm lẫn nên cứ đến chùa là cầu xin đủ thứ. Góc nhìn từ PGS.TS Phạm Ngọc Trung - nguyên Trưởng khoa Văn hóa và phát triển – Học viện Báo chí và tuyên truyền.