Từ khóa tìm kiếm: ung thư phổi

Việt Nam hiện có khoảng 354.000 người sống chung với ung thư

[VOV2] - Mỗi năm Việt Nam có hơn 180.000 ca mắc mới và hiện có khoảng 354.000 người đang sống chung với bệnh ung thư.

[VOV2] - Mỗi năm Việt Nam có hơn 180.000 ca mắc mới và hiện có khoảng 354.000 người đang sống chung với bệnh ung thư.

Ung thư liên quan đến đường tiêu hóa có số ca mắc mới cao nhất

[VOV2] - Ung thư gan đã vượt qua ung thư phổi, trở thành bệnh đứng đầu ở Việt Nam với số ca mắc mỗi năm gần 26.000, cướp đi sinh mạng hơn 25.000 người.

[VOV2] - Ung thư gan đã vượt qua ung thư phổi, trở thành bệnh đứng đầu ở Việt Nam với số ca mắc mỗi năm gần 26.000, cướp đi sinh mạng hơn 25.000 người.

Sàng lọc bệnh lý về phổi và ung thư phổi cho 100.000 người dân

[VOV2] - Ngày 19/11, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã ra mắt Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Y tế và khởi động chương trình hoạt động đầu tiên của mạng lưới mang tên "Chuyển đổi số vì sức khỏe phổi".

[VOV2] - Ngày 19/11, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã ra mắt Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Y tế và khởi động chương trình hoạt động đầu tiên của mạng lưới mang tên "Chuyển đổi số vì sức khỏe phổi".

Trên 90% người bị ung thư phổi là do thuốc lá

[VOV2] - Tại lễ phát động chiến dịch nâng cao nhận thức về ung thư phổi sáng nay (13/8), Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết người hút thuốc nguy cơ ung thư phổi gấp từ 15-30 lần so với người không hút thuốc.

[VOV2] - Tại lễ phát động chiến dịch nâng cao nhận thức về ung thư phổi sáng nay (13/8), Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết người hút thuốc nguy cơ ung thư phổi gấp từ 15-30 lần so với người không hút thuốc.

Ai nên chụp CT liều thấp tầm soát ung thư phổi?

[VOV2] - Ung thư phổi đứng thứ 2 về tỷ lệ mắc mới và là nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất trong số các bệnh ung thư. Nếu xét về tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong thì hai số liệu này tương đương nhau.

[VOV2] - Ung thư phổi đứng thứ 2 về tỷ lệ mắc mới và là nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất trong số các bệnh ung thư. Nếu xét về tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong thì hai số liệu này tương đương nhau.

8 triệu ca tử vong mỗi năm trên thế giới do sử dụng thuốc lá

[VOV2] - Thuốc lá điện tử cũng độc hại như thuốc lá điếu. Hút thuốc lá là nguyên nhân gây ra hàng triệu ca ung thư phổi và đột quỵ não trên thế giới mỗi năm.

[VOV2] - Thuốc lá điện tử cũng độc hại như thuốc lá điếu. Hút thuốc lá là nguyên nhân gây ra hàng triệu ca ung thư phổi và đột quỵ não trên thế giới mỗi năm.

Khoảng 70-80% bệnh nhân ung thư phổi phát hiện ở giai đoạn 3 hoặc 4

[VOV2] - Trong năm 2020, Việt Nam ghi nhận hơn 26.000 ca mắc mới và hơn 23.700 trường hợp tử vong do ung thư phổi.

[VOV2] - Trong năm 2020, Việt Nam ghi nhận hơn 26.000 ca mắc mới và hơn 23.700 trường hợp tử vong do ung thư phổi.

Bộ Y tế đề xuất cấm toàn bộ các sản phẩm thuốc lá mới?

[VOV2] - Sáng 23/11, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội thảo cung cấp thông tin cho báo chí về "Thực trạng, thách thức và giải pháp tiêu dùng thuốc lá tại Việt Nam".

[VOV2] - Sáng 23/11, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội thảo cung cấp thông tin cho báo chí về "Thực trạng, thách thức và giải pháp tiêu dùng thuốc lá tại Việt Nam".

Bệnh nhân Covid-19 thứ 50 tử vong

[VOV2] - Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo ca tử vong thứ 50, BN3780, nam 67 tuổi, có địa chỉ tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định.

[VOV2] - Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo ca tử vong thứ 50, BN3780, nam 67 tuổi, có địa chỉ tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định.

Tầm soát ung thư phổi, nên lựa chọn phương pháp nào?

[VOV2] -Tầm soát ung thư phổi đóng vai trò rất quan trọng phát hiện sớm căn bệnh này. Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực liều thấp là phương pháp hữu hiệu trong sàng lọc ung thư phổi với người có nguy cơ cao.

[VOV2] -Tầm soát ung thư phổi đóng vai trò rất quan trọng phát hiện sớm căn bệnh này. Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực liều thấp là phương pháp hữu hiệu trong sàng lọc ung thư phổi với người có nguy cơ cao.