Hai công trình được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt vì có những giá trị quan trọng về văn hóa lịch sử. Một là Di tích lịch sử Dinh Độc Lập (quận 1), nơi ghi dấu thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hai là Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (Củ Chi), kỳ quan nghệ thuật quân sự độc đáo của Việt Nam, nơi ghi dấu ấn thể hiện ý chí kiên cường, bất khuất của con người vùng “đất thép”, một trong những biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Ngoài hai Di tích quốc gia đặc biệt, TP.HCM còn có 56 công trình, địa điểm được xếp hạng Di tích quốc gia, trong đó có hai công trình khảo cổ là Giồng Cá Vồ (Cần Giờ) và Lò gốm cổ Hưng Lợi (Quận 8). Đây là những nơi các nhà khảo cổ đã phát hiện dấu ấn của lịch sử TP.HCM thông qua các di chỉ, các dấu tích còn lại.

Cũng trong danh sách các công trình, địa điểm được xếp hạng Di tích quốc gia có 30 Di tích kiến trúc nghệ thuật là những nơi có dấu ấn kiến trúc xây dựng nổi tiếng như Trụ sở UBND TP.HCM, Bảo tàng lịch sử TP.HCM, Nhà hát Thành phố, Toà án nhân dân TP.HCM (Quận 1), Đình Minh Hương - Gia Thạnh, Hội quán Nghĩa Nhuận, Hội quán Quỳnh Phủ (quận 5), Đình Trường Thọ (TP. Thủ Đức), Lăng Ông Lê Văn Duyệt (Bình Thạnh), Lăng Võ Di Nguy (Phú Nhuận), Chùa Giác Lâm (Tân Bình)...

Cùng với đó, 24 Di tích quốc gia là những Di tích lịch sử như Căn cứ Rừng Sác (Cần Giờ), Ngã ba Giồng (Hóc Môn), Tòa đại sứ Mỹ (Quận 1), Khu trại giam bệnh viện Chợ Quán (Quận 5), Đình Bình Đông (Quận 8), Bót Dây Thép (TP. Thủ Đức), mộ Phan Châu Trinh (Tân Bình), Địa đạo Phú Thọ Hoà (Tân Phú)…

Ngoài các Di tích lịch sử cấp quốc gia, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM còn công bố 119 Di tích cấp thành phố.

Cũng theo sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, ngoài 185 Di tích đã được quyết định xếp hạng trên, hiện nay TP.HCM còn có 3 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là: Lễ hội Nghinh Ông (Cần Giờ), Tết Nguyên Tiêu của người Hoa (quận 5) và Lễ hội Khai hạ - Cầu an tại Lăng Ông Tả quân Lê Văn Duyệt (Bình Thạnh).

Hiện Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cũng đang phối hợp với các cơ quan liên quan lập thêm hồ sơ để đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với 2 di sản là Nghệ thuật trình diễn lân sư rồng (Quận 5) và Lễ hội Kỳ Yên Đình Thần (TP. Thủ Đức).