Theo Kế hoạch số 169/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Hội sách Hà Nội 2022 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9/10 tại khu vực vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và khu vực Nhà Bát giác, vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng (từ tháp Hòa Phong đến đối diện Tượng đài Vua Lý Thái Tổ).

Hội sách sẽ có sự tham dự của các nhà xuất bản, công ty sách, đơn vị phát hành trên địa bản thành phố Hà Nội, các nhà xuất bản nước ngoài có văn phòng đại diện, đối tác xuất bản tại Việt Nam, một số cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội, đại diện một số hội, hiệp hội, tổ chức xuất bản trong khu vực và thế giới…

Các hoạt động chính của Hội sách bao gồm: trưng bày, triển lãm sách với chủ đề “Truyền thống và Hội nhập”, các khu vực giới thiệu sách của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành (dự kiến sẽ có khoảng 200-250 gian hàng tiêu chuẩn), tổ chức giao lưu ra mắt sách, hoạt động giao dịch và trao đổi bản quyền, các chương trình giao lưu văn hóa, các cuộc thi và hoạt động bên lề khác…

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022), 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành (10/10), 55 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (8/8),

Hội sách còn là hoạt động tạo không gian văn hóa, khuyến khích thói quen đọc sách và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, hướng tới xây dựng xã hội học tập, góp phần hỗ trợ các đơn vị xuất bản, phát hành sách vượt qua những khó khăn do Covid-19.