Tiếp nối triển lãm "Cảm thức Đông Dương", trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2024, triển lãm nghệ thuật lần này nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống của Đại học Quốc Gia Hà Nội tiếp tục mở ra những đối thoại liên ngành với chính di sản kiến trúc độc đáo của tòa nhà Đại học Đông Dương xưa, cũng như với chính bề dày truyền thống giáo dục đại học xuyên suốt qua hơn một thế kỷ của không gian thánh đường tri thức này.

Theo Họa sĩ Nguyễn Thế Sơn - Giám tuyển triển lãm, triển lãm được xây dựng trên tinh thần khai phóng và sáng tạo, kết hợp giữa trưng bày tư liệu lịch sử, nghệ thuật thị giác đương đại cùng thực hành giám tuyển liên ngành. Không chỉ là hoạt động kỷ niệm, triển lãm còn tái hiện sinh động tiến trình chuyển hóa của nền giáo dục đại học Việt Nam từ mô hình giáo dục thuộc địa đến một trung tâm đào tạo, nghiên cứu mang tinh thần hội nhập và sáng tạo.

Số lượng tác giả và quy mô tác phẩm trong triển lãm tương tác không gian lần này đã được mở rộng đáng kể, đồng thời mở thêm nhiều không gian mới lần đầu được đánh thức và kể chuyện. Tiêu biểu như không gian hội trường Lê Văn Thiêm lần đầu được thiết kế sắp đặt để kể lại lịch sử hình thành và phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội dưới hình thức một không gian thư viện cổ đã ra đời từ một thế kỷ trước ngay chính tại nơi này.

Đây cũng là lần đầu tiên tòa nhà được trình chiếu mapping bằng một tác phẩm video phủ kín toàn bộ kiến trúc mặt đứng. Một show thời trang thiết kế áo dài của Chula và của sinh viên thiết kế thời trang nhà S cũng được giới thiệu trình diễn như một sự kết nối và tri ân hoạ sĩ Le Mur Cát Tường, người hoạ sĩ trường Mỹ thuật Đông Dương xưa đã có công cho ra đời những mẫu áo dài cách tân đầu tiên cho phụ nữ Việt Nam.

Điểm nhấn của triển lãm là hành trình trải nghiệm đa không gian và thời gian với chủ đề “120 năm: Dòng chảy tri thức”. Không gian trưng bày được chia thành ba phân khu lớn tương ứng với ba giai đoạn phát triển quan trọng của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phân khu “Khơi nguồn (từ năm 1906 đến năm 1945): Khát vọng Đại học” tái hiện không gian học thuật thời kỳ Đại học Đông Dương cùng những nền móng đầu tiên của giáo dục đại học hiện đại Việt Nam.

Phân khu “Bản lĩnh (từ năm 1945 đến năm 1993) - Ánh sáng tổng hợp” khắc họa hành trình của Đại học Tổng hợp Hà Nội trong thời kỳ kháng chiến và xây dựng đất nước.

Phân khu “Bứt phá (từ năm 1993 đến nay) - Đại học Quốc gia Hà Nội: Tầm vóc tương lai” giới thiệu hành trình chuyển mình của Đại học Quốc gia Hà Nội trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển mô hình đại học đa ngành, liên ngành hiện đại.

Hơn 30 tác phẩm của gần 40 nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà thiết kế, sinh viên nghệ thuật, phần lớn đều tương tác trong môi trường giáo dục của trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, đã đưa triển lãm trở thành một sự kiện liên ngành mang màu sắc của một lễ hội nghệ thuật và đối thoại tri thức.

Song song cùng triển lãm nghệ thuật ứng tác trong không gian còn có chuỗi hoạt động từ toạ đàm, bài giảng đại chúng cho tới những buổi trình diễn nghệ thuật đương đại, biểu diễn âm nhạc hướng tới phục vụ cộng đồng nhằm xóa dần ranh giới giữa giáo dục, di sản và nghệ thuật trong nơi được mệnh danh là “thánh đường tri thức” này.

Không chỉ dừng lại ở triển lãm tư liệu, sự kiện còn mở ra không gian giao thoa giữa nghệ thuật, khoa học và giáo dục. Triển lãm cũng gợi mở những cách nhìn mới về di sản sống trong đô thị, về việc ứng dụng công nghệ trong các dự án nghệ thuật đối thoại với di sản cũng như vai trò của nghệ thuật trong việc phát huy các giá trị di sản trong ngành công nghiệp văn hoá và mang tới những lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Ban Tổ chức kỳ vọng triển lãm sẽ trở thành nhịp cầu văn hóa - nghệ thuật, giúp công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận sâu sắc hơn với những giá trị bền vững của giáo dục khai phóng, di sản và công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên mới.