Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tổ dân phố số 12 khu đô thị Mỹ Đình 2 (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm - Hà Nội) đã phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhằm tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng tích cực, với những phần việc thiết thực, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tập hợp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Cứ mỗi sáng, hình ảnh người dân ra sảnh của khu tập dân vũ, dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, bóng bàn, cờ tướng, cờ vua… đông vui nhộn nhịp, họ cùng nhau trao đổi những câu chuyện gia đình, bạn bè…

Bà Trần Thị Xuất, Phó trưởng Liên gia xóm Đoàn kết của tổ dân phố số 12 cho biết, đây là việc làm định kỳ của các Liên gia trong Tổ dân phố theo quy ước được đặt ra. "Ở khu phố, khu biệt thự chỗ nhà tôi đã thành lập một liên gia xóm đoàn kết. Mọi người rất ủng hộ và gần gũi hơn, giao lưu với nhau nhiều hơn" - bà Trần Thị Xuất cho biết.

Con người chan hòa, thân thiện, tình làng nghĩa xóm gắn kết vui vẻ, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, từ việc ma chay, cưới xin, hiếu hỷ, ốm đau bệnh tật đều được các đoàn thể thăm nom chu đáo… Đường làng ngõ xóm sạch sẽ, không rác thải; không tệ nạn cờ bạc, ma túy; người dân nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật… Đó là những điều có thể thấy ở các hộ dân tổ dân phố số 12 khu đô thị Mỹ Đình 2. Đây là mô hình liên gia văn hóa đầu tiên ở Hà Nội, góp phần ổn định xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cộng đồng dân cư.

"Đây là mô hình rất mới và tạo điều kiện thuận lợi, tự nhiên để mọi người gắn kết với nhau" - ông Trần Đức Ngôn, cố vấn cho liên gia văn hóa tổ dân phố 12, phường Mỹ Đình 2, khẳng định.

Liên gia văn hóa tổ dân phố 12 gồm 2 chung cư, khu biệt thự. Nhà CT2A có 12 tầng, chia liên gia văn hóa theo chiều dọc: 2 tầng; theo chiều ngang: 8 căn hộ/tầng. Nhà CT2B có 15 tầng, chia liên gia văn hóa theo chiều dọc: 2 tầng; theo chiều ngang: 6 căn hộ/tầng. Biệt thự: theo trục đường Cao Xuân Huy, Nguyễn Xuân Nguyên, Bùi Xuân Phái, Trần Văn Cẩn.

Liên gia văn hóa tổ dân phố số 12 đã xây dựng những quy tắc cụ thể, rõ ràng. Như việc cần chú trọng văn hóa ứng xử, giao tiếp nơi công cộng, cơ quan, đơn vị; ứng xử với cộng đồng; ứng xử trong gia đình; xây dựng văn minh đô thị; việc cần thực hiện ngay hướng đến cộng đồng…

Trên cơ sở những hoạt động văn nghệ, thể thao đã có có hoặc phối hợp cùng khu đô thị Mỹ Đình 2, liên gia văn hóa tổ dân phố số 12 xây dựng, tổ chức các hoạt động: CLB theo sở thích (CLB văn nghệ, dân vũ, dưỡng sinh; Bóng chuyền hơi, bóng bàn, cờ tướng, cờ vua’, CLB Những người yêu điện ảnh, CLB văn chương); Xây dựng tủ sách cộng đồng; Chú trọng không gian vui chơi… PGS.TS Lê Thị Bích Hồng, cho rằng, “xây dựng mô hình liên gia văn hóa tổ dân phố chính là những tế bào cho quá trình xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch”

PGS.TS Lê Thị Bích Hồng là chuyên gia nghiên cứu văn hóa, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương, sau khi nghỉ hưu sinh hoạt tại địa phương và được tín nhiệm giao nhiệm vụ làm Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 12, đồng thời là Trưởng liên gia văn hóa cho biết: "Xã hội ngày càng phát triển, xuất hiện một bộ phận dân cư sống khép kín, ít giao tiếp, khái niệm “tình làng, nghĩa xóm” có phần phai nhạt. Không hiếm cư dân ở cùng một chung cư nhưng không biết tên nhau, gặp nhau trong thang máy cũng “tiết kiệm” câu chào, nụ cười...

Chính vì thế, tôi muốn thông qua mô hình Liên gia văn hóa để gắn kết mọi người với nhau thông qua các hoạt động cụ thể, cùng nhau xây dựng nếp sống văn hóa của khu dân cư” - bà Lê Thị Bích Hồng chia sẻ.

PGS.TS Trần Đức Ngôn, cố vấn cho liên gia văn hóa tổ dân phố 12, phường Mỹ Đình 2, khẳng định: Đây là mô hình hết sức nhân văn, ý nghĩa, thiết thực với Thủ đô, “trái tim” của cả nước. Qua đây, sẽ dần khôi phục lại tình làng nghĩa xóm, và khi đã gần gũi nhau thì việc triển khai chủ trương của chính quyền địa phương các cấp sẽ trôi chảy. Ông cũng hy vọng, từ mô hình này ở các tổ dân phố trên địa bàn Hà Nội sẽ có những mô hình tương tự để “văn hóa là sức mạnh nội sinh, là động lực phát triển kinh tế -xã hội”.

Bà Nguyễn Thị Hồng Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm - Hà Nội cho rằng: Mô hình Liên gia văn hóa ở tổ dân phố số 12 khu đô thị Mỹ Đình 2, bước đầu đã phát huy hiệu quả vai trò tuyên truyền, vận động, gắn kết người dân chung tay vì chất lượng đời sống cộng đồng.

Trong quá trình triển khai các mô hình văn hóa, không thể không kể đến sự vào cuộc tích cực của chính quyền và đoàn thể khu dân cư ở phường Mỹ Đình 2. Trong đó, vai trò gương mẫu của cán bộ địa phương góp phần không nhỏ để đưa các mô hình này phát huy tác dụngtại cơ sở. Không chỉ đi đầu thực hiện mà họ còn tích cực tuyên truyền, vận động mọi người tự giác thực hiện. Từ cách làm hiệu quả, sáng tạo, mô hình liên gia văn hóa ở phường Mỹ Đình 2 đã khơi dậy sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân. Mô hình đã lan tỏa trong cộng đồng, tạo sự chuyển biến trong đời sống văn hóa xã hội của phường.