Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, TP. HCM phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 9/7. Đời sống của nhiều dân nghèo khó khăn, nên nhiều nghệ sĩ đã chung tay quyên góp, ủng hộ người dân trên địa bàn thành phố thông qua các hoạt động thiện nguyện thiết thực.

Là một trong những nghệ sĩ tích cực nhất trong các hoạt động từ thiện, tối 12/7, trên trang cá nhân, ca sĩ Thủy Tiên cũng đăng tải thông tin sẽ đi tặng gạo cho người dân trong các khu cách ly: "Mọi người ơi, nay đi tặng gạo trong khu cách ly nhà trọ của công nhân khó khăn mới thấy mọi người còn cần nhiều quá, nên nếu gia đình nào thật sự khó khăn đang cần gạo, mì và sữa cho em bé thì hãy comment địa chỉ, số điện thoại rõ ràng giùm Tiên, Tiên sẽ tìm cách gửi hỗ trợ mọi người 1 ít 5-10kg gạo nhé".

Bà xã của Công Vinh cũng chia sẻ, do các quy định về giãn cách, đoàn cứu trợ không được phép đi ra ngoài địa bàn TP.HCM nên dù rất muốn cũng không thể cứu trợ người dân ở một số tỉnh thành lân cận như Bình Dương, Đồng Nai. Thủy Tiên cũng chia sẻ: "Mong mọi người hoà thuận yêu thương nhau cùng chung tay vượt qua khó khăn này".

Bên cạnh đó, ca sĩ Nhật Kim Anh cùng MC - diễn viên Đại Nghĩa tình nguyện hỗ trợ rau sạch đến bà con trong khu vực cách ly. NSƯT Hữu Quốc cùng các nghệ sĩ trẻ cung cấp 500 phần cơm gửi tới người dân nghèo quận 4, quận 8 và quận 10. Nghệ sĩ Việt Hương, Đan Trường cũng góp hàng chục tấn gạo, thực phẩm hỗ trợ người dân. Trong khi đó, các ca sĩ Hòa Minzy, Mỹ Tâm, Đăng Khôi... trực tiếp ủng hộ tiền mặt vào quỹ vaccine.

Trước đó, ca sĩ Hà Anh Tuấn và ê kíp đã lan toả thông điệp "Sài Gòn cùng nhau nấu cơm" khi dịch bệnh vừa bùng phát. Anh góp 25 tấn gạo, 50 nghìn trứng gà và 300 lít dầu ăn cho nhiều bếp ăn từ thiện trên địa bàn thành phố. Nam ca sĩ cũng kêu gọi mọi người cùng chung tay hỗ trợ các bếp ăn để giúp đỡ người dân gặp khó khăn.

"Trong một bữa cơm nhiều đồ ăn ngon với gia đình, chúng tôi kể cho nhau nghe về Sài Gòn đang "cảm cúm" và những người lao động nghèo đang bắt đầu kiệt sức. Thế hệ người lớn đã đến thành phố này lập nghiệp ấm no, còn thế hệ mấy anh em tôi thì sinh ra lớn lên và chạy quanh chợ Bến Thành từ nhỏ.

Bữa cơm bỗng nhiên ngon hơn hẳn khi cả gia đình đồng lòng bảo nhau ngay ngày mai hãy sống đúng như Sài Gòn đã dưỡng dạy. Chúng tôi đã cậy nhờ công sức và tâm huyết của các anh chị bạn bè ở các tổ chức, đóng góp chút ít cùng nấu, phát và giao cơm cho Sài Gòn".

Trong tối 5/7, diễn viên Việt Hương đã gửi 5 tấn gạo và một số thực phẩm thiết yếu tới bà con ở phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức. Nữ diễn viên cũng gửi tặng 1.000 phần quà tới người dân và nghệ sĩ nghèo. "Để đảm bảo an toàn, tôi thường gửi cho tổ trưởng khu phố. Sau đó, tổ trưởng sẽ gửi quà đến bà con. Trong giai đoạn TP. HCM vất vả chống dịch, tôi muốn góp sức nhỏ bé, chia sẻ với cộng đồng. Hy vọng mọi người cùng chung tay chống dịch để cuộc sống trở lại bình thường", Việt Hương chia sẻ.

Từ Mỹ, nam ca sĩ Đan Trường cho biết anh vẫn theo dõi sát sao tình hình chống dịch ở Việt Nam và đã có đóng góp thiết thực ủng hộ đời sống dân nghèo gặp khó khăn tại TP. HCM: "Tôi biết ở ngoài kia đang có rất nhiều hoàn cảnh vốn đã khó khăn, nay phải lao đao hơn khi không kiếm được việc làm vì dịch bệnh. Những cô chú lao động nghèo, các cụ ông cụ bà bán vé số, hay trẻ em cơ nhỡ không nơi để về.

Vì thế tôi cùng bạn bè đóng góp 3 tấn gạo, gửi tới các hội thiện nguyện, nơi chăm sóc người cao tuổi, các em mồ côi và bếp cơm miễn phí trên khắp cả nước. Hy vọng với chút nỗ lực nhỏ, một phần nào đó sẽ giúp được bà con mình vượt qua trận dịch lần này", Đan Trường nói.