Bộ phim ngắn “Sống như ý” với nhiều sắc thái hạnh phúc của phụ nữ đang tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội, khiến nhiều chị em giật mình soi lại cách sống của mình.

Nhiều năm về trước, kịch bản cuộc đời của phụ nữ có vẻ như khá giống nhau theo trình tự: lớn lên, lấy chồng, sinh con, chăm con và đứng sau như cái bóng người đàn ông của mình. Ngày nay, phụ nữ đã có rất nhiều con đường để đến với hạnh phúc, đến với sự “như ý” của mình.

Tuy nhiên, theo nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp (đạo diễn phim "Đập cánh giữa không trung", nhà sản xuất phim “Bi, đừng sợ” và “Ròm”) cần phải nhận diện cuộc sống “chẳng cần như ai, chỉ cần như ý” ở những góc nhìn đa màu sắc và nhiều cung bậc. Mỗi người nhận diện sự như ý của mình theo một cách khác nhau. Nhưng “chẳng cần như ai” hay “chỉ cần như ý” cần phải hiểu và nhìn nhận theo nghĩa rộng.

“Sống như ý không phải là sự ích kỷ cá nhân, đặt cái tôi cá nhân lên quá cao đến mức tự mãn, mà “sống như ý” là học cách tôn trọng cái tôi hài hòa trong một sơ đồ tổng thể của các mối quan hệ. “Chẳng cần như ai, chỉ cần như ý” không phải là thái độ ngúng nguẩy mà là phải sống mạnh mẽ, có chính kiến và không phụ thuộc vào ai” – Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp nói.

Sống như ý, 3 từ đơn giản vậy thôi, nhưng để đạt được nó lại không hề dễ dàng. Để sống như ý, nhiều người cũng phải trải qua những thử thách, thậm chí phải trả một cái giá nhất định. “Bạn không thể có được nhiều thứ cùng một lúc một cách dễ dàng mà không phải nỗ lực bản thân, bạn cần phải học cách chấp nhận cả cái được và cái mất” - Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp nhấn mạnh.

Mỗi người có một cuộc đời để sống và một con đường để đi. Nếu yêu thương, hãy đón nhận và sẻ chia để ai cũng được “sống đúng như ý muốn” của mình – can đảm, mạnh mẽ sống cuộc sống mình mơ ước với nhiệt huyết và đam mê. Cuộc sống rất đa dạng, nhiều màu sắc, để được “sống như ý” mấu chốt chính là sự chủ động lựa chọn, dám chấp nhận và cảm nhận về hạnh phúc của chính những người trong cuộc.

Hạnh phúc chưa bao giờ được định nghĩa là phải giống "như ai", chỉ cần tự trái tim phụ nữ cảm thấy vẹn tròn "như ý".

Làm gì để được sống “chẳng cần như ai, chỉ cần như ý” là câu hỏi lớn của mỗi người. Có rất nhiều cách, và đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp “mách nước” chị em là không so sánh, không chỉ trích, hãy tìm đến niềm vui, tìm đến sự hài lòng của mình với ý niệm cuộc sống là “bây giờ và ở đây”, sự thoải mái, hạnh phúc bên trong chúng ta sẽ quyết định cuộc sống của chúng ta thế nào, chứ không phải những yếu tố bên ngoài.

Cùng nghe đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chia sẻ quan điểm về cuộc sống “chẳng cần như ai, chỉ cần như ý” ngay dưới đây: