Không chỉ là một sự kiện thể thao, SEA Games 31 còn là dịp thể hiện tinh thần đoàn kết, tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia trong khu vực; đồng thời là dịp quảng bá văn hóa, đất nước, con người của nước chủ nhà đăng cai.

Theo nhà báo Ngô Bá Lục, các sự kiện thể thao đã mang lại những cơ hội rất lớn cho các quốc gia đăng cai. Chẳng hạn, sự kiện Olympic Tokyo đã mang lại tín hiệu tích cực cho ngành du lịch Nhật Bản. Lượng khách du lịch quốc tế đến nước này trong tháng 7 tăng gấp 5,5 lần so với tháng trước đó. Hay Olympic Bắc Kinh 2008 đã đem lại cho Trung Quốc 2 tỉ đô la Mỹ thu nhập trực tiếp, tạo công ăn việc làm và thúc đẩy kinh tế địa phương, điển hình trong lĩnh vực thương mại du lịch, mua sắm, khách sạn. Trung Quốc cũng đã rất thành công khi tận dụng Olympic để thu hút du khách quốc tế. Với Việt Nam, việc đăng cai tổ chức SEA Games 31 có thể xem là một cơ hội vàng, thậm chí là "kim cương" để quảng bá văn hóa, kích cầu du lịch cũng như đẩy mạnh sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

"Khi Việt Nam tổ chức SEA Games thì chắc chắn truyền thông quốc tế, đặc biệt là các nước trong khu vực sẽ tuyên truyền dày đặc về sự kiện. Mặt khác, chính bản thân các vận động viên, trước hoặc sau khi thi đấu họ sẽ đi tham quan, trải nghiệm danh lam thắng cảnh, ẩm thực của Việt Nam thì trên các kênh mạng xã hội của chính các vận động viên, cổ động viên... sẽ là những kênh quảng bá hiệu quả cho đất nước, con người Việt Nam khi họ là những vận động viên nổi tiếng, có lượng người theo dõi đông đảo. Và hiệu quả của công tác quảng bá này là không thể đong đếm", nhà báo Ngô Bá Lục nhấn mạnh.

Cũng theo nhà báo Ngô Bá Lục, một trong những điểm nhấn của chiến dịch quảng bá văn hóa Việt Nam trong kỳ SEA Games này chính là Lễ Khai mạc. Tranh Đông Hồ, hoa sen, cây tre, nón lá, cây lúa… sẽ được giới thiệu tới bạn bè quốc tế đều là những hình ảnh mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Qua đó, thể hiện được tinh thần một Việt Nam thân thiện, cởi mở, giàu lòng yêu thương và có nhiều bản sắc văn hóa đặc sắc; là thành viên có trách nhiệm, luôn nỗ lực đóng góp để xây dựng một Đông Nam Á hùng cường, hướng tới tương lai tươi đẹp.

"Ngoài tạo điều kiện cho phóng viên tác nghiệp, các địa phương nơi tổ chức các môn thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 31 cũng nên tổ chức thêm các chương trình nghệ thuật, tour tuyến để phóng viên nước ngoài có thể tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực… Việt Nam" - Nhà báo Ngô Bá Lục nêu ý kiến.

Mời nghe âm thanh tại đây: