Ngay sau khi phát sóng câu chuyện, chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2 đã nhận được nhiều ý kiến thính giả chia sẻ với nhân vật. Biên tập viên chương trình cũng có đôi lời cùng anh:

Từ những gì anh kể lại trong thư, có thể thấy anh là người trọng tình trọng nghĩa và đã làm tròn trách nhiệm với người vợ quá cố. Đó là điều thật đáng quý. Có điều, giờ đây, người ra đi thì đã ra đi rồi, còn những người ở lại vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình. 9 năm, có lẽ cũng đã đủ để nỗi đau nguôi ngoai, để anh tạm quên đi người vợ đã khuất mà bắt đầu 1 cuộc sống mới và có lẽ cũng đã đủ để anh thấm thía cảnh “gà trống nuôi con”. Trong thời gian ấy, anh không chỉ cần lo cho con cuộc sống đủ đầy, mà còn phải vừa làm cha vừa làm mẹ, gánh vác trách nhiệm thay người vợ đã mất. Có lẽ vì sợ anh vất vả, vì lo cho bố con anh thiếu bàn tay phụ nữ quan tâm, chăm sóc mà gia đình 2 bên nội ngoại đều khuyên anh nên tìm người bầu bạn. Quan trọng nhất là con trai anh cũng đồng ý với ý tưởng này. Nếu anh muốn tục huyền thì thực sự là thuận lợi. Năm nay, anh 45 tuổi. Với đàn ông thì tuổi đó chưa phải là muộn để bắt đầu xây dựng 1 gia đình mới.

Anh cũng nghe ý kiến của thính giả rồi đấy. Phần lớn thính giả khuyên anh nên tục huyền, để có người chăm lo, bầu bạn. Bởi dù gì, “con chăm cha không bằng bà chăm ông”. Sau này, con anh lớn, sẽ có gia đình riêng cần xây đắp, chẳng thể lúc nào cũng ở bên cạnh để quan tâm, lo lắng cho anh. Thế nhưng, những băn khoăn của anh rằng cuộc sống sẽ bị xáo trộn, rằng mẹ kế có thể yêu thương con chồng hay không cũng chẳng phải là thừa. Vì chuyện con anh, con tôi, con chúng ta cũng có thể mang lại thật nhiều rắc rối.

Tôi không có ý định khuyên anh lấy vợ nữa hay không, bởi điều đó phụ thuộc vào ý muốn của anh. Chẳng ai có thể bắt anh làm điều mình không muốn và nếu anh chưa sẵn sàng thì cũng không phải vội. Tôi chỉ muốn nói với anh là tục huyền cũng có 2 mặt. Bởi ở đời có nhiều sự bất ngờ, hơn nữa lòng người lại khó đo. Chẳng ai dám chắc được quyết định của mình lúc này sẽ đem lại kết quả tốt hay xấu. Vậy nên, nếu có ý định tục huyền, điều quan trọng nhất là anh nên tìm hiểu thật kỹ đối phương để tránh mắc sai lầm. Cũng như những gì mà các thính giả đã nói, người phụ nữ ấy không nhất thiết phải xinh đẹp, trẻ trung, nhưng nhất thiết phải có đức hạnh. Người như thế mới có thể vun vén cho gia đình, quan tâm, chăm sóc bố con anh và yêu thương con anh như con đẻ. Và để biết được những điều đó, anh cần có thời gian tìm hiểu đối phương, cũng như cho đối phương cơ hội tiếp xúc với con trai của mình. Qua những lần tiếp xúc và thời gian tìm hiểu, mọi người sẽ có thể hiểu và vun đắp tình cảm với nhau.

Tất nhiên, ý kiến của thính giả và chương trình cũng như ý kiến của người thân trong gia đình đều chỉ là cơ sở để anh tham khảo. Tục huyền hay không thì người quyết định cuối cùng vẫn là anh. Có điều, vì đây là lựa chọn có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của bố con anh, thế nên, anh hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định.