Sáng 5/5, tại Nhà Quốc hội, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: “Kỳ họp thứ 9 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Nhân dân ta, đất nước ta”. Diễn ra trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng lịch sử - 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - kỳ họp lần này mang theo kỳ vọng lớn lao của cử tri cả nước về những quyết sách đột phá, kiến tạo cho tương lai.
Theo Chủ tịch Quốc hội, Kỳ họp thứ 9 là bước triển khai kịp thời các chủ trương, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là những nội dung quan trọng vừa được thông qua tại Hội nghị Trung ương 11. Trọng tâm là việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 và hàng loạt các Luật quan trọng nhằm sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, cải cách thể chế, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời, tháo gỡ triệt để những rào cản thể chế, khơi thông nguồn lực và tạo hành lang pháp lý phát triển cho địa phương và cả nước.
Quốc hội dự kiến sẽ xem xét và thông qua 12 Luật trực tiếp liên quan đến tổ chức bộ máy, cùng 01 Nghị quyết về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đây là những nội dung then chốt để thể chế hóa chủ trương lớn của Đảng về đổi mới tổ chức hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả - một trong những đột phá chiến lược để xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Một trong những điểm nhấn đặc biệt là việc Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 - bước đi mang tính chiến lược cả về chính trị và pháp lý. Quốc hội sẽ thành lập Ủy ban Dự thảo sửa đổi, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi Nhân dân, bảo đảm quá trình sửa đổi Hiến pháp thực sự dân chủ, khoa học, sát thực tiễn. Dự thảo nghị quyết này sẽ được trình Quốc hội thông qua trước ngày 30/6/2025 để kịp công bố và có hiệu lực từ 01/7/2025.

Bên cạnh lập Hiến, Quốc hội cũng sẽ thảo luận, thông qua 34 dự án Luật, 14 Nghị quyết và cho ý kiến về 06 dự án Luật khác. Các nội dung trải rộng từ quốc phòng - an ninh, tư pháp, tài chính, giáo dục, khoa học - công nghệ đến đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - đều là những trụ cột thiết yếu của quá trình chuyển mình chiến lược trong kỷ nguyên mới.
Hoạt động giám sát tối cao cũng được dành sự quan tâm lớn, với các báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải quyết kiến nghị của cử tri, cùng 1,5 ngày dành cho hoạt động chất vấn - tập trung vào các lĩnh vực gắn bó mật thiết với đời sống người dân và công tác quản lý nhà nước.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Những quyết định tại kỳ họp lần này sẽ tạo đột phá về thể chế, mở đường cho những cải cách sâu rộng, nhằm đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới - “kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc. Đây là giai đoạn mà yêu cầu đặt ra cho Quốc hội không chỉ là xây dựng pháp luật, mà còn phải tiên phong thể chế hóa tư duy phát triển mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, bản lĩnh, nêu cao tinh thần đổi mới, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận sâu sắc và quyết định sáng suốt, đồng thời quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 66 ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.
Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước vận hội lớn nhưng cũng đầy thách thức, Kỳ họp thứ 9 là thời điểm đặc biệt để Quốc hội thể hiện rõ vai trò “trung tâm của sự đổi mới thể chế”, đồng hành cùng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và toàn dân tộc trong công cuộc phát triển.
Cử tri cả nước đặt nhiều kỳ vọng vào sự trí tuệ, đổi mới và quyết đoán của Quốc hội. Những quyết sách được thông qua sẽ không chỉ ảnh hưởng đến hiện tại, mà còn định hình tương lai - tương lai của một Việt Nam hùng cường, tự cường, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỳ họp thứ 9 sẽ diễn ra trong 37 ngày, chia làm 2 đợt (đợt 1 từ ngày 5/5 đến 29/5, đợt 2 từ 11/6 đến 30/6). Đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn nhất từ trước đến nay với 54 nội dung quan trọng, trong đó có 3 nghị quyết thuộc công tác lập Hiến, 51 Luật và Nghị quyết lập pháp, cùng 14 nhóm nội dung liên quan kinh tế - xã hội, ngân sách, giám sát và các vấn đề lớn khác của đất nước./.