Ngày 19 tháng 12 năm 1980, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh (CCB) 5 nước là: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xinh-ga-po và Thái Lan họp mặt tại Thủ đô Gia-các-ta, với sự chứng kiến của Phó Tổng thống nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a A-đam Ma-lik, tuyên bố thành lập Liên đoàn CCB các nước ASEAN gọi tắt là Veconac. Mục đích của Liên đoàn nhằm tập hợp và thúc đẩy nỗ lực của các Hội CCB trong khu vực Đông Nam Á, phấn đấu vì lợi ích của các CCB, bao gồm cả các cựu binh thương tật và gia đình của họ, góp phần cho sự nghiệp hòa bình, ổn định, hòa hợp và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Hội CCBVN gia nhập Veconac năm 1997. Với 3 triệu hội viên gồm CCB và cựu quân nhân các thời kỳ, toàn thể hội viên Hội CCB Việt Nam đã có những đóng góp rất đáng trân trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có nhiều tấm gương tiêu biểu trong phong trào an ninh, chính trị, bảo vệ chính quyền, xây dựng quê hương, tham gia sản xuất kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo, làm công tác từ thiện, tạo nên một nét đẹp trong xã hội Việt Nam.

Hội CCBVN đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Veconac từ năm 2020. Thời điểm CCBVN đảm nhiệm chức Chủ tịch Veconac cũng là lúc dịch covid 19 bùng phát mạnh, cướp đi mạng sống của hàng triệu người dân trên thế giới, gây nên những biến động, xáo trộn lớn về kinh tế, xã hội, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân trong khu vực và trên thế giới. Mặc dù vậy, Viêt Nam vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ tịch Veconac khóa 20 nhiệm kỳ 2020 – 2021 với một số hoạt động tiêu biểu như: gửi thư, thiếp chúc mừng năm mới 2020 tới tất cả các Chủ tịch Hội CCB thành viên Veconac; gửi thư chia sẻ, động viên các nước thành viên Veconac đoàn kết, hợp tác vượt qua đại dịch Covid-19; phối hợp với Singgapore đăng tải lên trang mạng của Veconac kế hoạch tổ chức các hội nghị Veconac trong năm 2020. Dù có nhiều giai đoạn phải thực hiện giãn cách do dịch bệnh nhưng Hội CCBVN vẫn liên tục duy trì giữ liên lạc với các nước thành viên thông qua nhóm chuyên viên trực tuyến và trang mạng của Veconac được các nước đánh giá cao. Từ khi trở thành Hội viên chính thức của Veconac năm 1997, Hội Cựu chiến binh Việt Nam luôn tích cực tham gia các hoạt động của Liên đoàn và vinh dự hai lần giữ vai trò Chủ tịch Veconac.

Thay mặt cho Hội CCBVN, Thượng tướng Nguyễn Văn Được – Chủ tịch Hội CCBVN, Chủ tịch Veconac 20 khẳng định: trải qua 41 năm hình thành và phát triển, Veconac đã được công nhận là tổ chức xã hội, nhân đạo trong cơ cấu tổ chức của Asean.

Với sự nhất trí của Đại hội Veconac - 20, thay mặt Hội CCB Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Được đã bàn giao chức Chủ tịch Veconac nhiệm kỳ năm 2022 cho Thái Lan. Phát biểu tại buổi lễ nhận chức ngài Đại tướng San-ta-sa-na Nan-ti-ba-khi-run, Tổng cục trưởng Tổ chức Cựu binh Chiến tranh Thái Lan bày tỏ sẽ cùng với Hội CCB 10 nước Asean cố gắng hết sức để tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung của mỗi nước và khu vực, hy vọng dịch bệnh covid 19 sẽ sớm được đẩy lùi để các nước thành viên Veconac được gặp mặt trực tiếp tại Thái Lan vào năm 2022.

Cũng tại Đại hội Veconac lần thứ 20, Ban tổ chức đã trao tặng danh hiệu Chủ tịch danh dự Veconac cho ngài thiếu tướng Somphon Keomixay và huy chương danh dự cho trung tá Khamsing Sosenging, Tổng Thư Ký Hiệp Hội CCB Lào.

Đây là lần thứ 2 Hội CCB VN hoàn thành tốt đẹp chức trách Chủ tịch Liên đoàn Veconac, góp phần nâng cao vị thế của Hội CCBVN trong khu vực, đồng thời đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước./.