Trước những diễn biến phức tạp kéo dài của dịch bệnh COVID-19, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thời gian qua, nhiều cựu chiến binh ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Cùng với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, cựu chiến binh chung tay góp sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cựu chiến binh Nguyễn Đức Huấn, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân là một trong số đó. Năm nay, dù đã ngoài 60 tuổi nhưng suốt thời gian qua ông không ngừng cùng đồng đội xông pha đối đầu với “cuộc chiến chống giặc COVID-19”. Vốn mang trong mình trách nhiệm của người lính Cụ Hồ, khi dịch bệnh COVID-19 lây lan và diễn biến phức tạp, ông Huấn luôn đồng hành, sát cánh cùng với lực lượng chức năng thuộc tuyến đầu chống dịch của huyện có mặt xuyên suốt tại chốt kiểm soát, hướng dẫn người dân khai báo y tế. Ông cùng các thành viên tổ COVID-19 cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, hướng dẫn người dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch ở cộng đồng cũng như tích cực vận động đóng góp rau, củ, quả, gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết khác để thành lập “cửa hàng 0 đồng”, giúp đỡ bà con nghèo vượt qua khó khăn trong cơn đại dịch. “Trong thời chiến cũng như thời bình, tôi luôn phát huy tinh thần, phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ tích cực đóng góp cùng địa phương phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19”, ông Huấn chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phú Thạnh cho biết trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các hội viên cựu chiến binh xã luôn chủ động phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể, thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Hội Cựu chiến binh xã vận động hội viên đóng góp rau, củ, quả,… vào “cửa hàng 0 đồng”. Từ những hoạt động thiết thực đó, xuất hiện những điển hình cựu chiến binh nhiệt tình tham gia.

Tại xã Phú Lâm, dù phần lớn hội viên cựu chiến binh đều cao tuổi nhưng khi cả hệ thống chính trị sức phòng, chống dịch nhưng không ai đứng ngoài cuộc. Ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phú Lâm là một một điển hình như thế. Với ông đó chính là tinh thần và trách nhiệm của người lính trong thời bình. “Anh em cựu chiến binh đã xác định rõ trách nhiệm của mình là mỗi hội viên là một tuyên truyền viên, nhằm tuyên truyền cho bà con chấp hành tốt các giải pháp phòng, chống dịch, với mong muốn là chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, để trở lại cuộc sống sớm trở lại bình thường”, ông Hồng chia sẻ.

Trong những ngày dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ông Hồng luôn túc trực hỗ trợ, động viên các thành viên phòng, chống dịch trên địa bàn vượt qua khó khăn, kiểm soát hiệu quả người và các phương tiện qua lại trên địa bàn, vận động người dân tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh, trợ giúp đắc lực cho lực lượng tuyến đầu ở địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ông Văng Phước Doanh, thành viên tổ trực chốt cầu 11 xã Phú Lâm cho biết dù nắng hay mưa ông đều thầy ông Hồng cũng như nhiều cựu chiến binh đều rất nhiệt tình, làm việc hết mình nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Dịch COVID-19 dự báo sẽ còn phức tạp, khó lường, công tác phòng chống dịch còn lắm gian nan, vất vả. Song những người lính đã từng chiến đấu trong khói lửa, chiến tranh năm nào sẽ luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn huyện Phú Tân quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Nguồn: tuyengiaoangiang.vn