Một số người cho rằng gần gũi bạn tình trong lúc giận dữ có thể khiến “cuộc yêu” bốc lửa, hấp dẫn và cũng là cách giải tỏa căng thẳng tột độ. Thậm chí, nó còn được một số người sử dụng như một cách để giải quyết sự thất vọng hoặc căng thẳng với đối tác. Vậy, quan hệ tình dục trong trạng thái tức giận thực chất là như thế nào? Cuộc yêu hừng hực nhưng với những cảm xúc không vui vẻ, không thoải mái sẽ đem đến cái kết ra sao cho bạn tình?

Ths.BS Hà Ngọc Mạnh - GĐ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ cho biết, không ít các cặp đôi đã từng trải qua việc quan hệ “tình dục tức giận”, thế nhưng, dường như ít được mọi người nhắc đến. Dưới góc nhìn của một chuyên gia, BS Hà Ngọc Mạnh cho rằng, “tình dục tức giận” rất khác so với hoạt động tình dục thông thường.

“Tình dục thông thường và tình dục khi tức giận khác nhau về mục đích và cách diễn ra. Nhiều khi quan hệ tình dục khi cáu giận có thể ảnh hưởng sức khoẻ, gây nên sự ám ảnh tâm lý và có thể để lại một ấn tượng xấu với bạn tình rằng mình chỉ là một công cụ để giải toả căng thẳng và tức giận”- BS Mạnh nói.

Tại sao lại có những người lựa chọn kiểu “yêu” khi ở trong trạng thái cảm xúc không mấy dễ chịu, thậm chí có thể nói là cảm xúc tiêu cực như vậy?

“Khi tức giận cơ thể có phản ứng cả về mặt sinh hoá lẫn cơ thể, như tăng adrenalin, tăng hô hấp nhịp tim. Những phản ứng đó làm cho đối tượng có nhu cầu giải toả như hoạt động thể lực, trong đó hoạt động tình dục là việc có nhiều người lựa chọn. Quan hệ tình dục cũng giải phóng năng lượng dư thừa khi cáu giận, khi lên đỉnh thì có thể giải phóng các chất trung gian như dopamin, oxitocin làm cơ thể thả lỏng thư giãn”- BS Mạnh cho biết.

Tuy nhiên, nếu “chuyện ấy” bị bủa vây bằng cảm xúc cáu giận, tức tối. thậm chí mất kiểm soát về cảm xúc thì lâu dần nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ tình cảm giữa hai người.

“Cái gốc tình dục là trải nghiệm, chia sẻ cảm xúc và yêu thương chứ không phải với mục đích giải toả cơn giận. Nhiều khi sử dụng với mục đích này, đối tác sẽ dần có cảm giác bản thân họ chỉ là một công cụ tình dục bản năng để giải toả cơn giận của đối phương”- BS Mạnh nói.

Sự ham muốn chính là chìa khóa bắt đầu một cuộc yêu. Cảm xúc, kỹ năng và sự hòa hợp dẫn dắt cuộc yêu trở nên thăng hoa và hạnh phúc. Vậy nếu cuộc yêu luôn được bắt đầu bằng sự cáu giận thì liệu nó có trở thành thủ phạm triệt tiêu sự ham muốn về lâu dài? Đặc biệt khi người phụ nữ không chấp nhận chuyện yêu, liệu hành động “cố tình” của phái mạnh có trở thành sự tấn công hay bạo lực tình dục?

“Hoạt động tình dục đi kèm với cơn giận thì xu hướng tình dục của họ trở nên bạo lực hơn, dễ sang chấn cả về thể chất và tinh thần với vợ hoặc bạn tình. Nhiều khi trở thành một trạng thái tình dục bạo hành. Ngoài ra, làm chuyện ấy trong sự tức giận có thể gây hại về mặt sức khỏe cho đối tác. Nguy cơ tình dục thô bạo chưa được chuẩn bị thì dễ tổn thương cơ quan sinh dục hai bên như thủng cùng đồ với nữ giới, gãy dương vật với nam giới. Ngoài ra còn có thể tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục”- BS Mạnh khẳng định.

Mặc dù tình dục mang lại nhiều lợi ích, như giảm căng thẳng và tăng cường gắn kết, nhưng quan hệ tình dục khi cáu giận và sau cãi vã không thể là giải pháp duy nhất để giải quyết mọi sự căng thẳng, bởi sự cân bằng giữa giao tiếp và hành động là chìa khóa để xây dựng một mối quan hệ bền vững và tình yêu chân thành.