Bên cạnh mặt tích cực thì công nghệ thông tin cũng khiến các loại tội phạm công nghệ cao phát sinh như: trộm cắp cước viễn thông; trộm tiền trong tài khoản ngân hàng; lừa đảo trong thanh toán; đánh cắp dữ liệu trái phép; đánh bạc, cá độ qua mạng; xâm phạm đời tư; phát tán và tấn công khủng bố bằng virus đến các hệ thống máy tính khác...ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân.

Dù tình hình tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao đang có xu hướng gia tăng, nhưng những thông tin để phòng chống loại tội phạm này còn hạn chế, từ đó tội phạm dễ dàng lừa đảo, dụ dỗ khiến nạn nhân sập bẫy.

Trước thực tế này, công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Sở Thông tin truyền thông, Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền giúp người dân nâng cao cảnh giác. Thượng tá Lê Văn Tuấn - Phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cung cấp thông tin giúp người dân tránh bị sập bẫy lừa đảo.