Kinh tế chăm sóc không chỉ là vấn đề an sinh xã hội hay bình đẳng giới, mà ngày càng được nhìn nhận như một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, liên quan trực tiếp đến việc làm, năng suất, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng thích ứng trước những thay đổi về nhân khẩu học.
Đây là nội dung được nhấn mạnh tại Hội thảo quốc tế về Nâng cao quyền năng cho phụ nữ trong nền kinh tế chăm sóc, do Bộ Nội vụ phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Đại sứ quán Úc tại Việt Nam tổ chức ngày 8/10 tại Hà Nội.
Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị đảm nhiệm vai trò chủ nhà Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027, đồng thời bắt đầu định hình các ưu tiên cho Đối thoại chính sách cao cấp về Phụ nữ và Kinh tế APEC.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho rằng, nâng cao quyền năng cho phụ nữ trong nền kinh tế chăm sóc là vấn đề không mới, nhưng đang đặt ra yêu cầu về một cách tiếp cận toàn diện, có hệ thống và phù hợp hơn với những thay đổi nhanh chóng của Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Trong thực tế, phụ nữ vẫn đảm nhận phần lớn công việc chăm sóc không được trả công trong gia đình. Gánh nặng này có thể hạn chế cơ hội tham gia thị trường lao động, phát triển nghề nghiệp và nâng cao thu nhập của phụ nữ.
Vì vậy, việc đầu tư cho hệ thống dịch vụ chăm sóc, tạo môi trường làm việc thân thiện với gia đình và hoàn thiện các chính sách bảo trợ xã hội được xem là những giải pháp quan trọng để tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia đầy đủ hơn vào các hoạt động kinh tế.
Tại Hội thảo, bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam nhấn mạnh, cần thay đổi cách nhìn về kinh tế chăm sóc, từ một vấn đề chủ yếu được tiếp cận dưới góc độ xã hội trở thành một thành phần thiết yếu của cơ sở hạ tầng kinh tế.
Theo bà Caroline Nyamayemombe, “chăm sóc là cơ sở hạ tầng kinh tế và cần được đối xử đúng nghĩa”. Đầu tư vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dễ tiếp cận, có giá cả phù hợp và chất lượng cao có thể tạo ra nhiều lợi ích, trong đó có việc làm ổn định, thúc đẩy bình đẳng giới và góp phần xây dựng nền kinh tế mạnh mẽ, bền vững hơn.
Tham dự Hội thảo, các đại biểu cho rằng xây dựng hệ thống chăm sóc hiệu quả cần sự tham gia của nhiều chủ thể, từ Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng đến gia đình.
Bên cạnh phát triển dịch vụ chăm sóc, cần chú trọng các chính sách hỗ trợ người lao động, môi trường làm việc thân thiện với gia đình, bảo trợ xã hội, phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Một nội dung quan trọng của hội thảo là trao đổi về các thực tiễn và chính sách kinh tế chăm sóc tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời thảo luận những ưu tiên chính sách cho Đối thoại chính sách cao cấp về Phụ nữ và Kinh tế APEC 2027.
Năm 2027, Việt Nam sẽ là chủ nhà APEC, trong đó Bộ Nội vụ đảm nhận trọng trách chủ trì, tổ chức Đối thoại chính sách cao cấp về Phụ nữ và Kinh tế APEC, Đối thoại công - tư về Phụ nữ và Kinh tế cùng các sự kiện liên quan.
Hội thảo được xem là một phiên tham vấn chuyên môn, cung cấp những thông tin và khuyến nghị phục vụ quá trình chuẩn bị các hoạt động trong Năm APEC 2027. Qua đó, Việt Nam có cơ hội thúc đẩy một chương trình nghị sự về kinh tế chăm sóc theo hướng thực thi, đặt quyền năng kinh tế của phụ nữ trong mối liên hệ với tăng trưởng bao trùm, năng lực cạnh tranh và khả năng phục hồi của nền kinh tế.
Các khuyến nghị từ hội thảo sẽ là nguồn tham khảo cho quá trình xây dựng nội dung và các ưu tiên hợp tác liên quan đến phụ nữ và kinh tế trong khuôn khổ APEC 2027./.
