Thực hiện mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”, những ngày qua, các địa phương đều thực hiện nhiệm vụ kép: vừa phòng chống dịch vừa ra sức chăm lo Tết cho người nghèo. Tỉnh Đắc Lắc là một điển hình. Những ngày qua, các cơ quan, đơn vị đều kết hợp hoạt động thăm, tặng quà Tết cho các gia đình nghèo với công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh. Trực tiếp chỉ đạo và thực hiện công tác này tại huyện huyện Buôn Đôn, nơi có đường biên giới tiếp giáp với Vương Quốc Campuchia, ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắc Nông cho biết các địa phương đều đặt việc phòng chống dịch lên hàng đầu. “Tỉnh ủy chỉ đạo đặc biệt lưu ý công tác phòng chống dịch ở các đường mòn, lối mở. Tận dụng hoạt động tặng quà hết để lồng ghép truyền thông về phòng chống dịch bệnh,” ông Cường chia sẻ.

Thiên tai và dịch bệnh khiến hàng chục ngàn hộ nghèo, cận nghèo ở tỉnh Quảng Ngãi vốn đã chật vật càng thêm khó khăn. Tuy nhiên, được sự chung tay của chính quyền, các tổ chức đoàn thể, nhà hảo tâm, các gia đình này cũng đã sẵn sàng đón Tết trong sự no đủ và đầm ấm. Tại huyện Sơn Tây, ông Đinh Quang Ven, quyền Chủ tịch UBND huyện cho biết, địa bàn còn hơn 100 hộ khó khăn. Nhiều người, dẫu vẫn phải ở nhà tạm nhưng đều thấy ấm lòng trước sự quan tâm của Nhà nước và cộng đồng.

Với quyết tâm “Nhà nhà đều có tết”, những ngày qua, tỉnh Điện Biên cũng đẩy mạnh việc rà soát, hỗ trợ người nghèo đón Tết. Theo đó, Điện Biên đã trích nguồn kinh phí, phỗ hơn hơn 330 tấn gạo cho hơn 22 nghìn nhân khẩu. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên, ngoài gạo, phần lớn các hộ còn nhận được quà Tết.

Tại Hà Nội, những người già cô đơn không nơi nương tựa và mồ côi đang sinh sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội cũng đã sẵn sàng đón tết Nguyên đán Tân Sửu như bao gia đình. Trao đổi giữa phóng viên VOV2, bà Trần Thị Hải, Giám đốc trung tâm cho biết nơi đây đang nuôi dưỡng 170 đối tượng. Những ngày qua, Trung tâm vừa thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch vừa tổ chức các hoạt động như gói bánh trưng, văn nghệ. Trong những ngày Tết, không chỉ đảm bảo những bữa ăn đúng hương vị Tết cổ truyền, lãnh đạo Trung tâm sẽ thay nhau túc trực, chúc tết cho các tết đối tượng.