Sáng nay (15/7), tại Nhà bia Di tích Cách mạng Bến phà Cầu phao Khuyến Lương (phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội), Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2026) và Chương trình dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Tham dự chương trình có lãnh đạo Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, lãnh đạo Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, cùng đông đảo hội viên cựu Thanh niên xung phong, thân nhân các Anh hùng liệt sĩ và các nhà hảo tâm.
Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội nhấn mạnh, cách đây 76 năm, Đội Thanh niên xung phong công tác Trung ương đầu tiên được thành lập theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở đầu truyền thống vẻ vang của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam.
Trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước, hàng triệu cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong đã cống hiến tuổi trẻ, trí tuệ, mồ hôi và cả máu xương vì độc lập, tự do của dân tộc.
Theo ông Nguyễn Văn Đính, bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, các cấp Hội Cựu Thanh niên xung phong tiếp tục phát huy truyền thống "Lúc trẻ xung phong, về già gương mẫu", đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện chuyển đổi số, các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống hội viên và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cùng các doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã trao quà tri ân thân nhân 5 liệt sĩ Thanh niên xung phong và 4 cựu Thanh niên xung phong bị thương tại Bến phà Cầu phao Khuyến Lương.
Đồng thời, nhiều phần quà cũng được trao tới đại diện các gia đình liệt sĩ Thanh niên xung phong của Thủ đô đã anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.
Ngay sau lễ kỷ niệm, các đại biểu đã thực hiện nghi thức đọc văn tế và dâng hương tưởng niệm tại Nhà bia Di tích Cách mạng Bến phà Cầu phao Khuyến Lương.
Trong không khí trang nghiêm, các đoàn đại biểu kính cẩn dâng những nén hương thơm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Chương trình không chỉ là hoạt động tri ân những người đã cống hiến, hy sinh cho đất nước mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
