Căng thẳng học tập, thiếu sự hỗ trợ, môi trường học đường bất ổn, gặp trở ngại trong các mối quan hệ tình cảm, sự thay đổi tâm lý, dậy thì trong giai đoạn học đường... đều là những yếu tố nguy cơ gây rối loạn tâm thần của trẻ em và vị thành niên. Tuy nhiên, dường như không phải cha mẹ nào cũng thực sự để tâm đến vấn đề này. Theo PGS. TS Đỗ Minh Loan, Trưởng khoa Sức khỏe vị thành niên, thanh niên, Bệnh viện Nhi Trung ương thì những rối loạn tâm thần ở trẻ tuổi teen để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Bố mẹ phải là những người hiểu con nhất, gần con nhất để giúp con có được những nhận thức đúng đắn về tình bạn, tình yêu. Tuy nhiên, con đường để chinh phục con, làm bạn cùng con, để con có thể nói ra những điều thầm kín nhất ở tuổi này cũng lại là con đường rất gian nan. Bởi ở lứa tuổi teen trẻ luôn muốn tự khẳng định cái tôi của bản thân, muốn người lớn, cha mẹ coi chúng như những người đã trưởng thành.

"Em cảm thấy mình rất khó để nói chuyện và chia sẻ được với cha mẹ vì dường như cha mẹ không có sự thấu hiểu, đồng điệu với chúng em" - chia sẻ của Nguyễn Trà My, học sinh lớp 8 trường THCS Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.

Sinh con ra, bố mẹ nào cũng mong muốn đem lại những điều tốt đẹp nhất cho con. Thế nhưng không phải ai cũng biết con cần gì, muốn gì dù chính cha mẹ đã từng trải qua tuổi teen. Thậm chí ngay cả khi cha mẹ tưởng rằng mình đã hiểu các con quá rõ, thì chúng cũng sống theo một cách khác. Những thói quen, xu hướng ăn mặc, xu hướng sử dụng mạng xã hội khiến cha mẹ khó nắm bắt kịp và hiểu các con. Chính vì thế, chị Đỗ Tú Quyên ở Nguyễn Đức, Thanh Xuân, Hà Nội đã phải tự học hỏi để hiểu thêm về tuổi teen của con. Chị Quyên còn đăng ký lớp học làm mẹ để thêm kỹ năng chia sẻ cùng con.

Ở lứa tuổi teen, trẻ rất cần cha mẹ thêm một chút lưu tâm, thêm một chút thời gian trò chuyện để biết rằng con rất cần sự hỗ trợ, sẻ chia từ bố mẹ. Đối thoại được xem là cách hữu hiệu để kéo dần khoảng cách giữa cha mẹ với con cái. Tuy nhiên, điều trẻ cần nhất ở lứa tuổi này là sự tôn trọng, bình đẳng của bố mẹ đối với mình.

Trẻ tuổi teen tính khí thất thường, nên cần nhất là có được sự thấu hiểu từ cha mẹ. Ở cái tuổi không trẻ con cũng chẳng người lớn, trẻ có rất nhiều những băn khoăn, thắc mắc không giống ai, nên nếu cha mẹ không hiểu thì sẽ vô tình tạo ra "hố sâu ngăn cách" giữa 2 thế hệ.

Làm bố mẹ là công việc cực kỳ khó khăn và đòi hỏi phải luôn có sự thích ứng để phù hợp với sự phát triển của các con. Bố mẹ nào cũng yêu con cũng mong những điều tốt nhất cho con nhưng cách thức giao tiếp với con là vấn đề mà nhiều gia đình gặp phải. Nhất là khi con bước vào tuổi teen thì bắt buộc cha mẹ phải học cách làm bạn với con. Bởi vì các con như những cái cây non đang lớn lên cần có sự uốn nắn và người uốn nắn tốt nhất - không ai khác chính là bố mẹ.

Mời nghe âm thanh: