Mới chỉ cuối tháng 5, đầu tháng 6 - chưa vào cao điểm mùa mưa bão nhưng vừa qua khu vực Bắc Bộ và bắc Trung Bộ đã hứng chịu những đợt mưa lớn trên diện rộng gây ngập lụt nhiều nơi. Để phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai - thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai của địa phương, đã tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là bà con ở khu vực có nguy cơ cao. Trao đổi với phóng viên VOV2, ông Đỗ Thành Công, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết, đây là giải pháp hiệu quả để giảm thiểu rủi ro và thiệt hại cho người dân trong mùa mưa bão.

Phóng viên: Thưa ông! Xin ông cho biết trên địa bàn tỉnh Lào Cai thường xảy ra những loại hình rủi ro, thiên tai nào?

Ông Đỗ Thành Công: Lào Cai là tỉnh miền núi. Trong những trận mưa lớn thường xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Ở những tỉnh giáp biển thường hay bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão. Còn ở miền núi chúng tôi thì bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu của bão, thường gây mưa lớn, kéo dài gây ra sạt lở đất. Lũ quét, lũ ống thường xuyên xảy ra trong mùa mưa bão ở khu vực sườn đồi, núi và các bản làng ở ven sông, ven suối

Phóng viên: Trước dự báo cũng như tình hình mưa bão xảy ra trong thời gian gần đây, Hội Chữ thập đỏ - thành viên của Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai đã có những hoạt động gì để giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho bà con ở những nơi này?

Ông Đỗ Thành Công: Với sự chỉ đạo chung của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn của tỉnh Lào Cai, trong đó Hội Chữ thập đỏ là thành viên của Ban chỉ huy này, hàng năm, trước mùa mưa bão, chúng tôi đều tổ chức tập huấn cho cán bộ Chữ thập đỏ ở cơ sở và các tình nguyện viên. Đội ngũ này tiếp tục tuyên truyền cho người dân, giới thiệu về những loại hình thiên tai và cách phòng tránh. Khi có dấu hiệu thiên tai, họ có thể nhận biết được và biết cách phòng tránh như sơ tán, di chuyển kịp thời. Ở những xã trọng điểm về nguy cơ xảy ra thiên tai, chúng tôi thành lập các đội xung kích của Chữ thập đỏ. Đội này được tập huấn nghiệp vụ. Khi thiên tai xảy ra, họ phối hợp với các lực lượng hỗ trợ người dân sơ tán, thực hiện các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, đồng thời đánh giá những thiệt sau thiên tai để trển cơ sở đó có phương án hỗ trợ kịp thời. Họ cũng phối hợp với lực lượng công an, dân quân tự vệ…thường xuyên tuyên truyền và hướng dẫn giới thiệu cho người dân về cách nhận diện thiên tai và cách phòng tránh.

Phóng viên: Qua thực tế triển khai các hoạt động phòng chống thiên tai, cứu trợ, cứu nạn, ông đánh giá như thế nào về sự thiết thực của công tác phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai?

Ông Đỗ Thành Công: Trong những qua, khí hậu ở tỉnh Lào Cai diễn biến phức tạp, thường xuyên mưa kéo dài và đã gây ra thiệt hại nhưng không lớn. Từ đây, chúng tôi thấy nếu chúng ta làm tốt công tác tuyên truyền. Khi người dân nhận thức được vấn đề, họ nhận diện được các loại hình thiên tai thì họ không chủ quan và biết cách phòng ngừa thì khi thiên tai xảy ra, thiệt hại giảm đi rất nhiều.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!