Trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội được duy trì ổn định

Tại Hội nghị, Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội thông tin, trong năm 2022, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội được duy trì ổn định, ùn tắc giao thông được kiềm chế, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2019. Toàn thành phố Hà Nội xảy ra 812 vụ tai nạn giao thông (giảm 460 vụ), làm 410 người chết (giảm 97 người) và 574 người bị thương (giảm 273 người) - so sánh với năm 2019.

Bên cạnh những thuận lợi và khó khăn, thách thức, phòng Cảnh sát giao thông đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động tối đa lực lượng để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội tổ chức dẫn 556 đoàn và bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nguyên thủ quốc gia, khách quốc tế trong các sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt là Seagame 31; Phối hợp với các lực lượng giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nổi lên trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói riêng và công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung trên địa bàn Thủ đô như: tập trung đông người, các vụ cháy, nổ, mưa bão, ngập úng gây cản trở ảnh hưởng về trật tự an toàn giao thông.

Trực tiếp và phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ 18 vụ việc, 35 phương tiện thủy (21 tàu hút, 6 tàu sang mạn, 8 tàu chở hàng), 86 đối tượng liên quan đến hành vi khai thác cát trái phép.

Đăng ký mới: 307.764 phương tiện; Nâng tổng số phương tiện đang quản lý lên 7,8 triệu phương tiện. Tham mưu cho Giám đốc Công an thành phố tiến hành phân cấp công tác đăng ký xe đến Công an cấp huyện và cấp xã.

Năm 2022, khi dịch Covid-19 ổn định, đời sống kinh tế xã hội trở lại với guồng quay bình thường. Do đó, các nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga diễn ra vào buổi tối, đếm các ngày trong tuần.

Số vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn tăng

Công tác tuần tra, kiểm soát được đổi mới, tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm, quyết liệt các hành vi vi phạm, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông. Đại tá Trần Đình Nghĩa cho biết, kết quả xử lý tăng cao so với năm 2021. Điển hình như vi phạm về nồng độ cồn xử lý 17.216 trường hợp, tăng 8.802 trường hợp (104,61 %), vi phạm tốc độ xử lý là 6.738 trường hợp, tăng 3.540 trường hợp, bằng 110,76 %, chở hàng hóa quá tải xử lý 4.679 trường hợp, tăng 3.954 trường hợp, bằng 545,38 %.

"Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đã tạo tiếng vang mạnh mẽ trong dư luận, từ đó chuyển biến cơ bản, tích cực tình hình trật tự an toàn giao thông trên bản Thủ đô" - Đại tá Trần Đình Nghĩa nhấn mạnh.

Để đảm bảo an toàn giao thông dịp cuối năm, từ quý 4, phòng cảnh sát giao thông đã chủ động lên kế hoạch tổ chức hướng dẫn phân luồng trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt tăng cường xử lý các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, xe chạy quá tốc độ.

"Phòng cảnh sát giao thông đã tham mưu cho Giám đốc Công an thành phố, chỉ đạo toàn bộ cảnh sát giao thông Thủ đô từ phòng đến các quận, huyện thị xã, tập trung xử lý người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn. Đây là nguyên nhân dẫn đến tai nạn và tai nạn liên hoàn trong thời gian qua"- ông Nghĩa trả lời phóng viên VOV2.

Trong năm qua, phòng cảnh sát giao thông đã phối hợp với các báo, đài, chủ động cung cấp thông tin, tập trung tuyên truyền về: các quy định của pháp luật trật tự an toàn giao thông, ra quân triển khai các đợt cao điểm đảm bảo trật tự giao thông và xã hội, hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm đua xe trái phép của lực lượng cảnh sát giao thông, các Tổ công tác 141...

Năm 2023, phòng cảnh sát giao thông tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về trật tự, an toàn giao thông để đảm bảo bình yên, hạnh phúc cho nhân dân Thủ đô. Đại tá Trần Đình Nghĩa nhấn mạnh đến công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, chuyển biến toàn diện văn hóa ứng xử trong cán bộ, chiến sĩ, xây dựng hình ảnh đẹp, uy tín của người cảnh sát giao thông Thủ đô.