Ngày 2/4/2026, tại Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức Lễ phát động " Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia, chủ trì sự kiện.

Việc lựa chọn Quảng Trị - địa bàn trọng điểm với số lượng lớn liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh - làm nơi phát động nhằm nhấn mạnh yêu cầu tăng tốc, tập trung nguồn lực cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Theo quy định, Ban Chỉ đạo quốc gia có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo toàn diện công tác tìm kiếm, quy tập; tổ chức thu thập, kiểm chứng thông tin; chỉ đạo giám định ADN và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối chiếu .

Chiến dịch 500 ngày đêm diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027, tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ: rà soát, chuẩn hóa dữ liệu; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập trong và ngoài nước; tăng cường giám định ADN, kết nối ngân hàng gen thân nhân với dữ liệu hài cốt liệt sĩ.

Lộ trình được xác định theo hai giai đoạn:

* Đến ngày 27/7/2027: cơ bản hoàn thành việc lấy mẫu đối với các mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính trên phạm vi toàn quốc, với quy mô khoảng 230.000 mộ;

* Giai đoạn sau năm 2027 đến 2030: tiếp tục lấy mẫu, xác định danh tính bằng phương pháp thực chứng đối với các trường hợp còn lại.

Việc tổ chức thực hiện được triển khai theo lộ trình cụ thể: từ khảo sát, xây dựng kế hoạch trong quý I/2026; tổ chức tập huấn, giao nhiệm vụ trong tháng 4/2026; đến triển khai lấy mẫu diện rộng từ tháng 5/2026 và mở rộng toàn quốc đến giữa năm 2027.

Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực, chủ trì tổ chức lực lượng; các bộ, ngành như Công an, Y tế, Khoa học và Công nghệ phối hợp xây dựng, vận hành hệ thống dữ liệu và giám định ADN; các địa phương chịu trách nhiệm triển khai theo phân cấp, tổ chức lực lượng, bảo đảm điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, kinh phí; đồng thời phân cấp rõ trách nhiệm, thực hiện “6 rõ” trong tổ chức triển khai (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả).

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được đẩy mạnh, huy động sự tham gia của thân nhân, nhân chứng và toàn xã hội.

Chiến dịch 500 ngày đêm được xác định là giai đoạn tăng tốc, chuyển mạnh sang ứng dụng khoa học công nghệ và tích hợp dữ liệu, nhằm nâng cao hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ./.