Mô hình “Phụ nữ dân tộc thiểu số- Thay đổi để thành công” nhằm tăng cường năng lực kinh tế, bình đẳng giới và di cư an toàn cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam do Viện Phát triển cộng đồng Ánh sáng– LIGHT thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của Quỹ Canada cho sáng kiến địa phương (CFLI) thông qua Đại sứ quán Canada tại Việt Nam.

Mô hình đã triển khai các hoạt động can thiệp với nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số tại xã Pá Khoang, thuộc thành phố Điện Biên, tỉnh Điên Biên và phụ nữ dân tộc thiểu số di cư làm việc tại Hà Nội từ tháng 8 năm 2021 đến hết tháng 2 năm 2022.

Những nhu cầu và khó khăn trong quá trình phát triển sinh kế, tiếp cận nguồn lực sẵn có của nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương và di cư lao động tại Hà Nội đã được xác định thông qua khảo sát làm cơ sở cho quá trình thiết kế các can thiệp để nâng cao năng lực, thúc đẩy và phát huy vai trò đi đầu của phụ nữ dân tộc thiểu số hướng tới những thay đổi trong cộng đồng.

Các sản phẩm truyền thông thân thiện với phụ nữ dân tộc thiểu số được xây dựng gồm 4 tờ thông tin về các chủ đề Sinh kế, Bình đẳng giới, Phòng chống bạo lực gia đình và Di cư an toàn. Ngoài ra 2 video clip liên quan đến nội dung này cũng được xây dựng để lan toản các thông điệp về bình đẳng giới, di cư an toàn rộng rãi hơn đến cộng đồng dân tộc thiểu số.

Đặc biệt phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia mô hình cũng được hỗ trợ xây dựng các nhóm tiết kiệm thôn bản, được hướng dẫn kĩ thuật trồng trọt, chăn nuôi để phát triển sinh kế hộ gia đình, được nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Với nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số di cư còn được cung cấp thông tin và trang bị kỹ năng nhằm đảm bảo di cư an toàn, công bằng, tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội tại nơi đến và được hỗ trợ tham gia các hoạt động đoàn thể tại địa phương để đảm bảo quyền lợi của mình.

Đến nay đã có trên 200 phụ nữ dân tộc thiểu số và gia đình của họ được hưởng lợi từ mô hình này. Đặc biệt, 30 chị em có tinh thần, ý chí và mong muốn thay đổi bản thân ở Điện Biên và di cư lao động tại Hà Nội được lựa chọn trở thành những hạt nhân thay đổi. Những phụ nữ là hạt nhân thay đổi này đã được nâng cao kiến thức, kỹ năng về sinh kế, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và di cư an toàn, được kết nối để tiếp cận các nguồn lực, được các chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật, khích lệ để chủ động học hỏi, thay đổi và bước đầu làm chủ cuộc sống của mình hướng đến mục tiêu bình đẳng giới.

Bà Nguyễn Thu Giang, đồng Chủ tịch sáng lập Viện LIGHT nhấn mạnh, đây là mô hình mà Viện LIGHT đã và đang nhân rộng cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại Điện Biên nói riêng và phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam nói chung để lan tỏa và giúp họ có cơ hội phát triển, tự tin làm chủ, nhất là trong phát triển kinh tế và bình đẳng giới.