Nhiều hướng đi thoát nghèo...

Năm 2019, nhận thấy tiềm năng thu hút khách của điểm đến suối Cửa Tử của xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên, anh Hoàng Văn Linh, dân tộc Dao quyết định dùng tiền tiết kiệm của hai vợ chồng, vay thêm 50 triệu từ Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Đại Từ để làm du lịch cộng đồng. Với 50 triệu vay ngân hàng, anh Linh mua được một căn nhà sàn, sau đó đầu tư dựng, trang trí, sắm sửa đồ dùng để làm nơi đón khách. Trải qua giai đoạn khó khăn do dịch Covid 19, đến nay homestay của vợ chồng anh Linh đã đón cả chục nghìn lượt khách lưu trú và sử dụng dịch vụ ăn nghỉ trong ngày. Anh Linh cùng với bố mẹ mình tiếp tục vay thêm 100 triệu đồng vốn vay giải quyết việc làm để mở rộng quy mô phục vụ, cung cấp dịch vụ từ lưu trú, tới ăn uống, dẫn khách trekking suối và rừng nguyên sinh. Hiện tại anh Linh phải thường xuyên thuê thêm 3-4 lao động với mức lương từ 8 đến 12 triệu đồng/tháng. Không chỉ góp phần gìn giữ văn hóa dân tộc Dao, quảng bá điểm đến với du khách ngoài tỉnh, điểm du lịch cộng đồng của anh Hoàng Văn Linh đã giúp nâng cao thu nhập của bản thân gia đình anh và nhiều hộ dân trong xóm.

Cũng vay vốn giải quyết việc làm như anh Linh song anh Nguyễn Hồng Chuyên ở xã La Hiên lại đầu tư vào trồng rừng. Vay Agribank phải thế chấp tài sản, anh Chuyên vay thêm 100 triệu tín chấp tại Ngân hàng Chính sách xã hội Võ Nhai. Hiện nay anh Chuyên có 8ha rừng bạch đàn mô 3 năm tuổi. Dự kiến, sau 2 năm nữa, cho thu hoạch, với giá bán hiện nay, mỗi ha rừng bạch đàn mang lại doanh thu khoảng 200 triệu đồng. Điều mong mỏi nhất của anh Chuyên hiện nay là vay được thêm vốn chính sách bởi đây là nguồn vốn có lãi suất thấp, thời gian vay dài từ 3-5 năm, rất phù hợp cho người dân đầu tư vào sản xuất kinh doanh.

Ở xã La Hiên, ngoài vay vốn vào trồng rừng, nuôi bò, nhiều hộ dân cũng tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư vào chuyển đổi cây trồng đem lại nguồn thu ổn định, giúp nhiều gia đình thoát nghèo vươn lên khá giả. Ông Trần Đức Tú, Phó Chủ tịch UBND xã La Hiên cho biết địa phương đang tiếp tục duy trì và nhân rộng một số vùng sản xuất cây ăn quả tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cao như khu vực trồng Na tại các xóm: Hiên Bình, Hiên Minh, La Đồng, Xuân Hòa (La Hiên); cam, bưởi thuộc xóm Tân Sơn (Cúc Đường), nhiều diện tích được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGap và áp dung khoa học, công nghệ mới vào sản xuất góp phần nâng cao giá trị sản xuất. Toàn xã có 220,5 ha chè, trong đó có 53ha đạt tiêu chuẩn Chè VietGap. Theo ông Tú, để phát triển sản xuất, nhu cầu vốn vay giải quyết việc làm tại NHCSXH của người dân là rất lớn. Thống kê ở La Hiên có 976 hộ được vay vốn NHCSXH với tổng số tiền trên 50,1 tỷ đồng, trong đó số hộ nghèo, cận nghèo được sử dụng vốn vay với số tiền trên 13,5 tỷ đồng. Tổng thu nhập bình quân đầu người đã đạt mức trên dưới 50 triệu đồng/năm.

Ông Trần Đức Tú đánh giá về hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách ở xã La Hiên:

... nhờ đồng vốn ưu đãi từ Nhà nước:

Không chỉ ở La Hiên mà cả ở 6 xã khác thuộc địa bàn hoạt động của Phòng Giao dịch (PGD) NHCSXH Võ Nhai, nguồn vốn tín dụng chính sách cũng phát huy hiệu quả rõ rệt. Tính đến 15/7/2025, doanh số cho vay đạt của PGD NHCSXH Võ Nhai là gần 117,9 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 659.015 triệu đồng, đạt 99,72% kế hoạch được giao, tỷ lệ tăng trưởng 6,25. Ông Phạm Thế Vinh, Phó giám đốc PGD NHCSXH Võ Nhai cho biết, hiện có 8.612 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang có dư nợ tại PGD với số dư nợ bình quân 76,5 triệu đồng/1 khách hàng.

Ông Phạm Thế Vinh, Phó Giám đốc PGD NHCSXH Võ Nhai trả lời phỏng vấn của VOV2 về hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn:

Tính trên toàn tỉnh Thái Nguyên, nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần tích cực, có hiệu quả vào mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tính đến ngày 31/7/2025, tổng dư nợ của NHCSHX là 8.902 tỷ đồng, với hơn 167 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 4.621 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn, 5.965 lao động có việc làm ổn định; hơn 203 lao động được đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; xây dựng hơn 20.800 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; 1.947 lượt hộ gia đình ở vùng khó khăn được vay vốn, xây dựng được 149 căn nhà ở xã hội và 137 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, ngay sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, với phương châm sát dân, gần dân hơn, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Ban Giám đốc các PGD NHCSXH trực tiếp xuống làm việc, báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương về các nội dung hoạt động tín dụng chính sách của NHCSXH trên địa bàn. Ông Hoàng Đình Nhuận, Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Thái Nguyên cho biết, với sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, NHCSXH Thái Nguyên đến nay vẫn duy trì hoạt động tại 273 điểm giao dịch như trước khi sáp nhập xã để phục vụ người dân được tốt hơn. Đồng thời Giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh Thái Nguyên cũng thành lập các Đoàn công tác đi làm việc tại các PGD để nắm bắt tình hình, chỉ đạo triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội và hoạt động tại các Điểm giao dịch. Do đó, hoạt động tín dụng chính sách xã hội được thông suốt và không bị gián đoạn.

Ông Hoàng Đình Nhuận, PGĐ NHCSXH chi nhánh tỉnh Thái Nguyên cho biết về hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn:

Nguồn vốn cho vay của NHCSXH tỉnh Thái Nguyên đang trở thành điểm tựa vững chắc của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, tạo tiền đề cũng như động lực giúp các hộ dân trên địa bàn tỉnh vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần quan trọng vào thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội thực hiện an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương ngày càng phát triển và hạn chế hoạt động tín dụng đen trên địa bàn./.