Sự kiện SEKISHO JOB FAIR 2022 diễn ra trong 2 ngày 5-6 tháng 11 tại Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội với sự tham gia của 24 doanh nghiệp Nhật Bản trong đó có 14 doanh nghiệp đến từ Nhật Bản và 10 Doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam.

SEKISHO JOB FAIR là Ngày hội việc làm tạo kết nối doanh nghiệp Nhật Bản với nhân sự trình độ cao của Việt Nam. Sự kiện này do Công ty SEKISHO CAREER PLUS INC thuộc tập đoàn SEKISHO có trụ sở tại Thành phố Tshukuba, tỉnh Ibaraki, Nhật Bản phối hợp với trường ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức.

Từ năm 2016 đến nay, sau 8 lần tổ chức tại ĐH Bách Khoa Hà Nội và ĐH Bách Khoa TP HCM, SEKISHO JOB FAIR với sự tham gia của 124 doanh nghiệp và hơn 4426 ứng viên Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng làm việc cho các công ty, đối tác Nhật Bản, SEKISHO JOB FAIR được đánh giá là sự kiện đem lại hiệu quả cao, các công ty Nhật Bản tham gia sự kiện đều tìm kiếm, tuyển dụng được những nhân sự phù hợp với yêu cầu của công ty. Qua sự kiện, các doanh nghiệp có cơ hội kết nối gặp gỡ các nhân sự có trình đọ thuộc các khối ngành kỹ thuật, cơ khí, cơ điện tử, IT ... những lĩnh vực mà các doanh nghiệp Nhật Bản đang rất cần tuyển dụng. Bên cạnh đó các công ty cũng tuyển dụng được các nhân sự cho vị trí phiên dịch, kinh doanh, kế toán , hành chính .. Đặc biệt sự kiện SEKISHO JOB FAIR mỗi năm thu hút sự quan tâm của hàng nghìn sinh viên các trường Đại học có chất lượng đào tạo tốt như ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Việt Nhật, ĐH Giao thông vận tải, ĐH Hà Nội ...

SEKISHO JOB FAIR lần thứ 9 có sự tham gia lần đầu của 1 số doanh nghiệp đến từ tỉnh Shiga, Nhật Bản. Ông Yasuhito Mori - giám đốc nhân lực của tỉnh Shiga trực tiếp tham gia SEKISHO JOB FAIR 2022 chia sẻ:

"Sau đại dịch Covid-19, những công ty tầm trung đang rất thiếu nhân lực và có mong muốn tuyển thêm nhân lực về lĩnh vực điện, kỹ thuật, IT về làm việc tại tỉnh Shiga . Năm 2021 1 số công ty đã tham gia SEKISHO JOB FAIR theo hình thức online và tuyển dụng được 6 người và năm nay có 7 công ty tham gia tuyển dụng trực tiếp với mong muốn tuyển 16 kỹ sư Việt Nam".

Ông Yasuhito Mori cũng cho biết: Tỉnh Shiga có tài trợ mở những lớp đào tạo tiếng Nhật cho sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội với mong muốn sinh viên có thể cải thiện kỹ năng tiếng Nhật và dùng năng lực đó để làm việc cho các công ty của Nhật ở Shiga. Tháng 6 năm năm 2022, Thống đốc tỉnh Shiga đã có buổi giao lưu trực tuyến với các sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội ở các lớp tiếng Nhật do tỉnh tài trợ .

Ông Aramaki Shin trưởng phòng quản lý Công ty KOEI TECMO SOFTWARE Việt Nam cho biết: Công ty được thành lập từ năm 2005 hoạt động về lĩnh vực nhân sự, hiện tại công ty đang hỗ trợ kết nối các nhân sự trình độ cao với các doanh nghiệp để tìm kiếm việc làm …Từ năm 2016, công ty đã hợp tác với công ty Shesiko Việt Nam tổ chức sự kiện SEKISHO JOB FAIR với mục đích là kết nối sinh viên đặc biệt là sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội với các doanh nghiệp Nhật Bản qua đó để giúp cho doanh nghiệp Nhật Bản có thể tìm kiếm được các nguồn nhân lực chất lượng cao đến từ Việt Nam. Ông cũng cho biết thêm: Sau 2 năm Covid nhu cầu nhân lực ở công ty có nhiều biến động, hiện tượng chuyển động nhân lực đang diễn ra từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác, vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực là vấn đề công ty đặc biệt quan tâm. Việc tuyển dụng các bạn sinh viên đến từ ĐH Bách khoa Hà Nội, cụ thể hiện tại các bạn đó đang làm việc ở bộ phận liên quan đến IT ở Công ty đã khẳng định sinh viên tốt nghiệp ĐH Bách Khoa Hà Nội là nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ của họ rất tốt.

Ông Akaeda Junichi trưởng phòng phát triển phần mềm công ty KOEI TECMO SOFTWARE Việt Nam chia sẻ:" Software Việt Nam được thành lập từ năm 2009 ở Hà Nội chủ yếu làm phát triển video Games. Hàng năm công ty đều tham gia chương trình tuyển dụng của Sekshiko ở ĐH Bách Khoa Hà Nội và đã tuyển được từ 1 đến 2 ứng viên vào công ty và rất ưng ý với chất lượng nhân lực do ĐH Bách Khoa Hà Nội đào tạo. Tham gia SEKISHO JOB FAIR 2022 lần này, chúng tôi mong muốn tuyển dụng được các đối tượng nhân viên ngoài tài năng chuyên môn có niềm đam mê nhiệt huyết đem lại niềm vui cho mọi người , mong muốn tìm được các bạn sinh viên có sở trường nhiệt huyết với video games."

Đồng Văn Giang, sinh viên năm thứ 3 Trường Cơ khí ngành cơ điện tử đến với SEKISHO JOB FAIR 2022 vì muốn tìm hiểu xem các doanh nghiệp Nhật Bản có yêu cầu tuyển dụng thế nào để mình có thể chuẩn bị hành trang tốt nhất để ra trường có thể kiếm được việc làm ngay. Bản thân Giang thích chơi game nên muốn tìm hiểu làm thế nào để lập trình Games. Tìm hiểu về văn hóa doanh nghiệp của các công ty Nhật Bản, Giang nhận xét: các doanh nghiệp Nhật Bản việc rất qui trình, bài bản kinh nghiệm cao em đặc biệt rất ấn tượng với cách thức người Nhật làm việc chỉn chu, tỷ mỉ về mọi mặt, đặc biệt cách tuyển dụng nhân sự của các công ty Nhật bản rất ấn tượng. Giang cũng bày tỏ mong muốn có cơ hội được làm việc trong 1 công ty Nhật Bản.

Ông HAYASHI MIKIYA - Tổng giám đốc Công ty TNHH SHINGOSHU Việt Nam cho biết công ty của ông sản xuất vật liệu đóng gói hàng hóa, vật liệu liên quan đến nhà ở, thiết kế, in ấn... yêu cầu kỹ thuật cao. Công ty hiện có 10 nhân viên người Việt Nam trong đó có 6 nhân viên làm việc trực tiếp liên quan đến sản xuất và 4 nhân viên văn phòng. Với nhu cầu phát triển công ty dự định mỗi năm sẽ tuyển dụng thêm 2 nhân lực tốt nghiệp ĐH Bách khoa Hà Nội. Ông HAYASHI MIKIYA đánh giá rất cao năng lực và thái độ làm việc của những nhân viên Việt Nam: "Nói chung nhân viên Việt Nam khá chăm chỉ, biết lắng nghe, có khả năng cao hơn nhiều nhân viên Nhật Bản khác. Theo đánh giá của tôi trong tương lai Shingoshu Nhật Bản sẽ có cả quản lý là người Việt Nam là những sinh viên tốt nghiệp từ ĐH Bách Khoa Hà Nội".

Môi trường làm việc tại các công ty Nhật bản có sức hút mạnh mẽ với các sinh viên Việt Nam. Phạm Hùng Ngọc - sinh viên năm thứ 5 Trường Cơ khí ĐH Bách Khoa Hà Nội đánh giá rất cao hiệu quả của SEKISHO JOB FAIR :" Đây là nơi tìm kiếm việc làm rất tốt hơn nữa em đang là sinh viên tiếng Nhật của công ty Shesiko em muốn tham gia thử sức mình xem các công ty Nhật họ tìm kiếm những người như thế nào. Em muốn tìm cơ hội việc làm ở Nhật Bản và cả Việt Nam, em thích phong cách làm việcchỉn chu của Nhật, em cũng thấy Công nghệ của Nhật rất phát triển nên em muốn tìm kiếm kiến thức về công nghệ và muốn được làm việc ở Nhật."

Phạm Quỳnh Hương sinh viên năm thứ 3 Viện Kỹ thuật Hóa học cũng tìm đến SEKISHO JOB FAIR 2022 với lý do :'"Em muốn tìm hiểu 1 số công ty Nhật có làm về ngành hóa, chuyên ngành của mình em ngồi đây nghe giới thiệu công ty. Em đang học năm 3, thời gan này em muốn đi để tìm hiểu trải nghiệm thêm về công ty chưa có cái định hướng cụ thể, em đang có hướng học về ngành hữu cơ, muốn có thể là công ty có sự liên hệ lớn với ngành học em đang hướng tới nên em khá hứng thú với cong ty này.

Ông Ebata – Giám đốc Sekisho Việt Nam cho biết : Mục tiêu của SEKISHO JOB FAIR 2022 tổ chức tại ĐH Bách khoa Hà Nội là mang đến cơ hội kết nối giữa sinh viên và nhà tuyển dụng tuy nhiên sự kiện lần 9 này có điều đặc biệt hơn sau 2 năm ảnh hưởng vì Covid-19 công ty đã phải tổ chức sự kiện theo hình thức online. Tuy nhiên trong 2 năm đó công ty cũng đã có kinh nghiệm để lần nàycó thể kết hợp cả 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến cho những bạn không thể đến hội trường tham gia sự kiện này lần này.

SEKISHO JOB FAIR 2022 với quy mô 24 doanh nghiệp trong đó có 14 doanh nghiệp đến từ Nhật Bản và 10 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam với hơn 1.000 người đăng ký nhưng tính đến chiều 6 tháng 11 số người tham gia sự kiện đã lên đến cón sổ gần 1.800 người. Số liệu này cho thấy, sức hấp dẫn của các doanh nghiệp Nhật Bản đối với thị trường nhân lực Việt Nam, đặc biệt đối với những sinh viên khối ngành kỹ thuật, IT làm việc cho các công ty Nhật Bản tại thị trường Nhật với mức thu nhập ban đầu hơn 40 triệu đồng/1 tháng thì Nhật Bản quả thật vẫn là một thị trường tiềm năng cho các bạn sinh viên có năng lực và có khả năng tiếng Nhật.