Ngày hội Toán học mở - MOD 2022 do Viện Nghiên cứu cao cấp về toán phối hợp với Sở GD-ĐT Gia Lai tổ chức. Đây cũng là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức tại Gia Lai sau nhiều năm được tổ chức tại các tỉnh, thành phố. MOD Gia Lai 2022 đã thu hút khoảng 1500 người tham dự gồm các học sinh tiểu học, phổ thông, phụ huynh...

Tại ngày hội, các nhà nghiên cứu, giảng viên của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức các bài giảng về "Giảng dạy và đánh giác mạch Thống kê - Xác suất theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 ", “Hoạt động trải nghiệm Toán trong giáo dục STEM…

Các bài giảng đã cung cấp cho giáo viên Toán cấp THPT một số nội dung mới trong việc giảng dạy mạch Thống kê-Xác suất đã quy định trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đồng thời giới thiệu về cách thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm Toán học trong giáo dục STEM.

Tại hoạt động trải nghiệm “Trong xứ sở Toán học diệu kỳ”, các hoạt động mang lại cho các em học sinh, phụ huynh... những trải nghiệm thú vị. Các em học sinh được tham dự được trực tiếp, tương tác với Toán học và khoa học thông qua các trò chơi, thí nghiệm thực tế.

Ngày hội Toán học mở (MOD) là chuỗi các hoạt động mở về Toán và STEAM nhằm tạo cơ hội cho đông đảo học sinh, giáo viên, phụ huynh, các nhà toán học và nhà giáo dục cùng nhau thảo luận về những chủ đề thời sự trong toán học và giáo dục toán học; Cùng trải nghiệm, thưởng thức vẻ đẹp của Toán học và tìm hiểu về các ứng dụng muôn màu sắc của toán học trong khoa học và đời sống.

Ngày hội Toán học mở (MOD) được tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội năm 2015 sau đó được mở rộng ra ở các tỉnh thành trên cả nước như TP. Hồ Chí Minh, Quy Nhơn, Cần Thơ, Đà Nẵng, Huế, Đồng Tháp…

Từ năm 2020, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Viện nghiên cứu cao cấp về Toán, Ngày hội Toán học mở được chuyển giao mô hình tổ chức về các địa phương.