Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức được thành lập

Sáng nay (18/11), tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã diễn ra lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ nước cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc thành lập Trường Đại học Luật.

Tham dự Lễ công bố quyết định có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Ban giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Hiệu trưởng các trường thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội, các đại biểu đại diện cho nhiều Bộ, ngành, các ban chức năng cùng đông đảo cựu sinh viên và sinh viên ngành Luật của Đại học quốc gia Hà Nội.

Theo quyết định được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký phê duyệt ngày 23 tháng 9 năm 2022, trường Đại học Luật là cơ sở công lập thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, có con dấu, tư cách pháp nhân và tài khoản riêng, thực hiện tự chủ theo quy định của pháp luật.

Tại buổi lễ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã công bố và trao Quyết định thành lập trường ĐH Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cho PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh – Hiệu trưởng nhà trường. GS.TS Lê Quân – Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã trao quyết định bổ nhiệm Ban giám hiệu trường ĐH Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cho PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh (Hiệu trưởng) và 2 Phó hiệu trưởng: PGS.TS Trịnh Tiến Việt và TS Nguyễn Trọng Điệp.

Việc thành lập trường Đại học Luật trên cơ sở Khoa Luật của Đại học Quốc gia Hà Nội (tiền thân là khoa Pháp lý trường ĐH Tổng hợp Hà Nội) sẽ góp phần hoàn thiện mô hình phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội, nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo, nghiên cứu luật tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học pháp lý phục vụ tiến trình hội nhập quốc tế, phát triển đất nước trong bối cảnh mới.