Trong 2 ngày (28-29/5), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Việt Nam và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tổ chức diễn đàn giáo dục Pháp ngữ tại Quy Nhơn (Bình Định).
Tham dự diễn đàn có Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Quân, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet, Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Touch Pharat, Đại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh, đại diện các Sở GDĐT, ban giám hiệu các trường học, giáo viên tiếng Pháp, đại diện các mạng lưới giáo dục Pháp ngữ tại Việt Nam, Campuchia và Lào.
Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Bộ GDĐT Việt Nam, Trung tâm Pháp ngữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương (CREFAP) thuộc Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam cũng như Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển giáo dục Pháp ngữ trong khu vực.
Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Lê Quân nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ được tổ chức tại Việt Nam, thể hiện sự phát triển ngày càng sâu rộng của hợp tác giáo dục Pháp ngữ trong khu vực.
Theo Thứ trưởng Lê Quân, “Giáo dục ngày nay không chỉ dừng ở việc truyền đạt tri thức mà cần đào tạo những công dân có khả năng đổi mới sáng tạo, thích ứng và phát triển trong một thế giới luôn biến đổi. Việt Nam hiện đang triển khai mạnh mẽ công cuộc đổi mới giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Trong định hướng đó, hội nhập quốc tế được xác định là một chiến lược quan trọng. Việt Nam đặc biệt quan tâm phát triển năng lực ngoại ngữ, năng lực số, năng lực khoa học cũng như khả năng hợp tác quốc tế cho thế hệ trẻ.
Cùng với đó, Việt Nam tiếp tục tăng cường chất lượng giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Đề cập tới vai trò của hợp tác giáo dục Pháp ngữ, Thứ trưởng Lê Quân cho biết, trong những năm qua, Bộ GDĐT cùng các đối tác Pháp ngữ đã triển khai nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy việc dạy và học tiếng Pháp, đồng thời tăng cường trao đổi học thuật và hợp tác thể chế.
Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, giáo dục Pháp ngữ hiện vẫn đứng trước nhiều thách thức như thu hút người học, phát triển đội ngũ nhân lực, đổi mới phương pháp giảng dạy và thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ.
“Chúng tôi mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với các quốc gia và tổ chức Pháp ngữ cũng như các đối tác quốc tế để từng bước xây dựng một hệ sinh thái giáo dục Pháp ngữ đồng bộ, hiện đại và bền vững”, Thứ trưởng chia sẻ.
Thứ trưởng Lê Quân cho biết, Diễn đàn năm nay tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng như chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển học liệu số, giáo dục vì sự phát triển bền vững và đào tạo công dân toàn cầu.
Theo Thứ trưởng, các trao đổi tại Diễn đàn sẽ góp phần hình thành những đề xuất thiết thực và cơ chế hợp tác lâu dài, qua đó đóng góp cho sự phát triển của giáo dục Pháp ngữ trong khu vực cũng như hướng tới Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 dự kiến tổ chức tại Phnom Penh vào cuối năm 2026.
Khẳng định tiếng Pháp vẫn là cầu nối quan trọng của hợp tác, tri thức và hội nhập quốc tế, Thứ trưởng Lê Quân nhấn mạnh: “Bộ GDĐT Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy một nền giáo dục Pháp ngữ hiện đại, chất lượng và hướng tới tương lai”.
Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng, với nền tảng hợp tác vững chắc, sự đồng hành của các đối tác cùng khát vọng chung, giáo dục Pháp ngữ sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc đào tạo những thế hệ công dân cởi mở, sáng tạo và có trách nhiệm trong tương lai.
Trong khuôn khổ Diễn đàn, Bộ GDĐT Việt Nam, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles và Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) đã ký tuyên bố chung khẳng định cam kết tăng cường hợp tác, thúc đẩy giảng dạy tiếng Pháp và phát triển cộng đồng giáo dục Pháp ngữ tại Việt Nam.
