Tại Hà Nội, hơn 129.000 thí sinh đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tại điểm thi Trường THCS Trưng Vương (phường Hoàn Kiếm), nhiều thí sinh chia sẻ sự tự tin trước kỳ thi sau quá trình ôn luyện nghiêm túc.

Theo thí sinh Mai Anh, học sinh lớp 12 trường THPT Hồng Hà, việc kỳ thi diễn ra sớm giúp em tập trung hơn cho việc ôn tập. “Con đã bổ túc lại những kiến thức đã học và luyện khá nhiều đề để có thể chắc chắn đạt được điểm cao”, Mai Anh chia sẻ.

Cùng chung tâm trạng, thí sinh Nguyễn Đường Phúc, trường THPT Trần Phú cho biết em đã dành rất nhiều thời gian cho việc học. “Con đã ôn tập rất căng thẳng, chăm chỉ. Con cảm thấy áp lực lắm nhưng cũng rất háo hức”. - Phúc nói.

Không chỉ học sinh, nhiều phụ huynh cũng thể hiện sự tin tưởng vào sự chuẩn bị của con em mình. Chị Trần Mai, một phụ huynh học sinh trường THPT Việt Đức cho biết con đã chuẩn bị tâm lý rất vững vàng, thậm chí còn bình tĩnh hơn cả bố mẹ.

“Về cơ bản thì con chuẩn bị vững vàng hơn cả mẹ. Mẹ có khi còn lo lắng chút xíu nhưng con đã có tâm thế sẵn sàng. Gia đình, thầy cô, nhà trường và cả xã hội đều đang ủng hộ các con nên không có gì phải quá lo lắng” - Chị Mai chia sẻ.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm nay thành phố có hơn 129.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT với 222 điểm thi và gần 5.900 phòng thi. Hơn 18.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia công tác coi thi.

Tại điểm thi Trường THCS Trưng Vương, bà Nguyễn Cẩm Thanh – Phó Hiệu trưởng nhà trường, Phó Điểm trưởng điểm thi – cho biết điểm thi có 28 phòng với 635 thí sinh. Mọi công tác chuẩn bị đã được triển khai từ sớm nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

“Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ số phòng thi theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các giám thị và nhân viên đều được tập huấn, phổ biến kỹ các quy chế để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”, bà Thanh cho biết.

Trong buổi làm thủ tục, các thí sinh được kiểm tra thông tin cá nhân, số báo danh, phòng thi, phổ biến quy chế, lịch thi và hướng dẫn xử lý các tình huống phát sinh. Những trường hợp sai sót về họ tên, ngày sinh hoặc đối tượng ưu tiên đều được cán bộ coi thi hỗ trợ điều chỉnh ngay tại điểm thi.

Dù quên mang giấy báo dự thi, Nguyễn Đình Trí, học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm, vẫn giữ tinh thần lạc quan và coi đây là bài học cho những ngày thi tiếp theo.

“Đây là một sai sót của con. Ngày mai con sẽ chuẩn bị kỹ hơn và phát huy được 100% khả năng của mình”, Trí chia sẻ.

Theo quy định, sau buổi làm thủ tục, thí sinh cần rà soát lại giấy tờ, chuẩn bị đầy đủ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ cùng giấy báo dự thi và có mặt đúng giờ trong các buổi thi chính thức.

Thí sinh tự do sẵn sàng cho đề thi theo Chương trình 2018

Thuộc 1 trong 222 điểm thi của Hà Nội, điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội trong các mùa thi đón khá đông thí sinh tự do gồm các chiến sĩ nghĩa vụ đến từ lực lượng cảnh vệ.

Chiến sĩ nghĩa vụ Trịnh Văn Chiến, sinh năm 2006, đã tốt nghiệp từ mùa thi năm 2024. Bạn trẻ này đăng kí tham gia kì thi Tốt nghiệp THPT 2026 theo nội dung đề thi chương trình mới 2018 với kì vọng đủ điểm xét tuyển vào các trường khối Công an. Vừa rèn luyện vừa ôn thi, lại theo kiến thức mới hoàn toàn đặt ra thách thức không nhỏ với chiến sĩ nghĩa vụ Trịnh Văn Chiến, đặc biệt môn Ngữ Văn. Nhưng có động lực nên Chiến cũng quyết tâm rất cao.

"Lúc gác em tự ôn còn lúc đi làm nhiệm vụ về thì không có thời gian với mệt nữa, chỉ học mỗi lúc gác thôi. Em thấy môn Văn là môn khó với em nên tìm bài trên mạng, tham khảo, học hỏi. Em thiên về viết nghị luận xã hội hơn", chiến sĩ Trịnh Văn Chiến chia sẻ.

Phạm Linh Đan, thí sinh tự do sinh năm 2007. Mùa thi năm trước, chỉ vì thiếu 0,2 điểm, bạn trượt cơ hội đỗ ngành Ngữ Văn, trường đại học Sư phạm Hà Nội. Dù Ngữ Văn thuộc môn học sở trường và có thế mạnh nhưng đến thời điểm làm thủ tục thi, Đan vẫn có chút lo lắng:

“Em vẫn hồi hộp, lo lắng một chút vì năm nay cũng có số thí sinh cao. Em thích dạng ra đề theo chương trình mới vì lấy được những kiến thức mở rộng hơn. Mạng có nhiều người đoán đề nhưng em không theo vì như thế mình sẽ bị áp lực nhiều hơn nếu không trúng tủ”, Linh Đan chia sẻ.

Sự chuẩn bị chu đáo của ngành giáo dục, nhà trường, phụ huynh cùng tâm thế tự tin của các thí sinh được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả tốt.

Đúng 14 giờ chiều nay, đồng loạt 85 điểm thi trên toàn tỉnh Ninh Bình đã triển khai công tác làm thủ tục dự thi cho các thí sinh.

Năm 2026 tỉnh Ninh Bình có tổng số 48.421 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 1.784 thí sinh tự do và 661 thí sinh người dân tộc thiểu số. Toàn tỉnh bố trí 2.087 phòng thi; điều động khoảng 7.600 cán bộ, giáo viên, nhân viên, công an tham gia công tác coi thi và khoảng 650 người tham gia công tác chấm thi.

Thông tin tới P/V VOV2, ông Đinh Văn Khâm, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết, tại buổi làm thủ tục, các hội đồng thi đặc biệt lưu ý thí sinh hai nội dung quan trọng: Tuân thủ nghiêm các quy định về các thiết bị, vật dụng không được mang vào phòng thi và rà soát kỹ thông tin cá nhân, nếu phát hiện sai sót cần báo cáo ngay để kịp thời điều chỉnh.

Liên quan đến công tác phòng chống gian lận thi cử, Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình đã có sự phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh. Công tác này được triển khai đồng bộ từ khâu nhận thức đến kỹ thuật.

"Việc làm lộ, lọt đề thi là vi phạm bảo vệ bí mật nhà nước ở mức tối mật. Chúng tôi đã quán triệt rõ nội dung này để các em học sinh nắm vững" - ông Đinh Văn Khâm, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình. Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến nội dung nhận diện thiết bị công nghệ cao cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ, lực lượng công an cũng bố trí phương tiện, thiết bị rà soát tại một số điểm thi để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Sáng 11/6, các thí sinh sẽ chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều cùng ngày, thí sinh tiếp tục dự thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút.