ĐH Quốc gia Hà Nội là môt trong 3 cơ sở giáo dục Đại học được chọn là trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ các yêu cầu cấp bách và bền vững phục vụ các mục tiêu phát triển đất nước. Chính vì vậy, việc tuyển sinh cũng đặt ra những yêu cầu riêng và chương trình đào tạo cũng có những nét đặc thù ưu tiên đầu tư cho các ngành khoa học cơ bản và lĩnh vực STEM.

Đây cũng là nội dung cuộc phỏng vấn giữa phóng viên VOV2 với TS Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội trước mùa tuyển sinh năm học 2026- 2027.

PV: Ông có thể cho biết những điểm mới trong tuyển sinh của ĐHQGHN năm nay?

TS Nguyễn Anh Tuấn, trưởng ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội: Tuyển sinh trong năm 2026, ĐHQGHN tiếp tục phát huy những điểm mạnh trong các kỳ tuyển sinh trước năm 2025 và hoàn thiện những quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo cho phù hợp với các quy định mới.

Trong đó, ĐHQGHN thì quy định chi tiết hơn về các điểm ưu tiên, điểm cộng đối với các giải quốc gia, quốc tế, tỉnh cũng như là Olympic của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đối với chứng chỉ ngoại ngữ, Đại quốc gia Hà Nội năm nay cũng quy định với các mức điểm để đảm bảo 5 mốc điểm quy đổi theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo.

Đối với các phương thức tuyển sinh, năm nay ĐHQGHN thống nhất không dùng học bạ trong xét tuyển và chỉ dùng các phương thức kết quả thi trung học phổ thông, kết quả tuyển thẳng theo các giải quốc gia quốc tế, cũng như sử dụng các chứng chỉ thể hiện năng lực vượt trội của thí sinh trong hoạt động xét tuyển. Bên cạnh đó, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đẩy mạnh sử dụng kết quả kỳ thi HSA, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Năm nay, ĐH quốc gia Hà Nội không phát triển nhiều chương trình mới mà chỉ tập trung hoàn thiện cơ cấu các chương trình đào tạo trong đó ưu tiên các chương trình đào tạo trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ. ĐHQGHN đã đăng ký với Bộ Giáo dục Đào tạo 27 chương trình tài năng trong lĩnh vực STEM đến nay được đã được Bộ phê duyệt 15 chương trình trong đợt xét tuyển đầu tiên.

Hy vọng rằng trong đợt xét tuyển sắp tới thì tất cả các chương trình của Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục được Bộ Giáo dục Đào tạo xét duyệt để Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung điều chỉnh chương trình đào tạo những kỹ sư, những cử nhân tài năng trong lĩnh vực khoa học công nghệ đáp ứng các yêu cầu trong các ngành công nghệ then chốt theo quy định của chính phủ.

PV: Mới đây thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã có một dự thảo về chính phủ về việc xin cấp chính sách học bổng đối với những sinh viên theo học những ngành STEM , ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của học bổng này và với ĐHQGHN thì ngoài học bổng đấy còn có những chương trình học bổng nào để hỗ trợ cho những thí sinh theo học những cái ngành công nghệ lõi, những ngành KH cơ bản, công nghệ trọng điểm mà đất nước đang cần?

TS Nguyễn Anh Tuấn: Dưới góc độ cá nhân thì tôi hoàn hoàn toàn nhất trí và ủng hộ các chính sách hỗ trợ của nhà nước cho sinh viên STEM cũng như các ngành ưu tiên khác như đào tạo giáo viên. Việc nhà nước có hỗ trợ về học phí cũng như về sinh hoạt phí trong quá trình học tập sẽ khuyến khích các em sinh viên có năng lực theo đuổi ước mơ của mình đặc biệt là đối với lực khoa học công nghệ, một lĩnh vực yêu cầu về đầu vào cũng như sự quyết tâm trong học tập rất cao.

Nếu có sự hỗ trợ của nhà nước đối với các em sinh viên thì tôi nghĩ rằng việc thu hút các em sinh viên vào các ngành này kể cả ngành khoa học cơ bản sẽ không khó khăn như giai đoạn trước.

Với sự hỗ trợ và đầu tư của nhà nước đối với các phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo cũng như các chính sách hỗ trợ về mở rộng thị trường lao động sau này, tôi nghĩ rằng việc thu hút sinh viên vào các chương trình trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đặc biệt là các chương trình tài năng sẽ có sự phát triển vượt bậc.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, việc nâng cao chất lượng trên cơ sở nâng cao chất lượng đầu vào để sinh viên không chỉ đáp ứng được các yêu cầu của đất nước mà cũng có thể tham gia chương trình quốc tế là trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, và tôi nghĩ rằng là các cơ sở giáo dục hiện nay đang nỗ lực hết mình và chắc chắn sẽ đáp ứng được nhu cầu này.

PV: Đại học Quốc gia Hà Nội thì đã có một chương trình đào tạo bằng kép cho những sinh viên có năng lực để sau khi tốt nghiệp một bằng thì họ có thể học song song hai chương trình đào tạo. Vậy ông có thể cho biết tỉ lệ những sinh viên mà có thể học được bằng kép cũng như chương trình này có còn tiếp tục hay không và có những ưu điểm như thế nào?

TS Nguyễn Anh Tuấn: Chương trình bằng kép đó là tên gọi trước đây trong quy chế đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện nay đã điều chỉnh cho phù hợp với quy chế là đào tạo cùng lúc học song song hai chương trình. Theo kinh nghiệm của tôi thì việc học cùng lúc 2 chương trình là một chính sách khuyến khích những sinh viên có năng lực cũng như có sự quyết tâm bố trí thêm thời gian để học thêm những ngành và lĩnh vực phù hợp với ngành thứ nhất để họ tăng cơ hội tìm kiếm việc làm cũng như các cơ hội phát triển sau khi các em sinh viên tốt nghiệp.

Đối với các ngành khoa học công nghệ với những yêu cầu đầu vào khá cao cũng như nền tảng về kiến thức ở cấp ba đối với các ngành toán, lý, hóa, sinh rất lớn. Do đó, việc học bằng kép trên chương trình đối với ngành kỹ thuật không nhiều và hiện nay ĐHQGHN cũng không khuyến khích các em sinh viên theo học bằng kép mà yêu cầu các em tập trung vào ngành của mình theo hướng chuyên sâu hơn để khi em ra trường đáp ứng được yêu cầu.

Tuy nhiên, đối với các ngành khoa học xã hội đặc biệt là các ngành ngoại ngữ, kinh tế, luật thì các em sinh viên có xu hướng mong muốn học cùng lúc một chương trình nữa trong lúc học ở đại học cao hơn. Nhưng xu hướng này trong giai đoạn tới thì ĐHQGHN cũng không khuyến khích nhiều. Tuy nhiên đó là quy chế hiện nay cho phép thì cũng sẽ thực hiện để cho các em sinh viên có thêm cơ hội lựa chọn trong quá trình học tập.

PV: Ông có lưu ý gì với cả những em thí sinh có nguyện vọng thi vào trở thành sinh viên ĐHQGHN trong năm học 2026-2027?

TS Nguyễn Anh Tuấn: ĐHQGHN sẵn sàng chào đón các em sinh viên có mong muốn và học tập tại ĐHQGHN. Điều đầu tiên đối với các em sinh viên là các em nên đọc kỹ các thông tin, tuyển sinh do các cơ sở giáo dục của ĐHQGHN công bố cũng như thông tin chính thức trên trang web của trường. Chỉ khi các em đọc kỹ và tìm hiểu kỹ thì các em có thể hoàn thiện hồ sơ và đăng ký đúng quy định.

Thứ hai, năm nay ĐHQGHN ưu tiên phát triển các ngành công nghệ, các ngành kỹ thuật công nghệ, đặc biệt là các chương trình tài năng. Nếu các em mong muốn học ngành này thì ĐHQGHN đề nghị các em tìm hiểu kỹ và nếu các em gặp khó khăn gì hãy trao đổi với các phòng đào tạo của các đơn vị đào tạo từ ĐHQG để có sự hướng dẫn chi tiết nhất. Làm sao cho các em có thể đăng ký một một cách thuận lợi nhất, để những em có năng lực sẽ được xét tuyển vào chương trình này.

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!