Đúng với tính chất của một trận derby, ngay sau tiếng còi khai cuộc, tốc độ trận đấu đã được đẩy cao. Trong khoảng thời gian đầu trận, Công an Hà Nội tỏ ra nhỉnh hơn trong việc kiểm soát bóng và có được không ít tình huống uy hiếp khung thành đội chủ nhà.

Ngược lại, Thể Công - Viettel cho thấy sự tập trung rất tốt trong khâu phòng ngự. Hàng thủ đội bóng áo lính thi đấu kỷ luật, khoá chặt các mũi tấn công của đội khách, đồng thời chờ đợi những tình huống phản công.

Phút 32, pha phản công chớp nhoáng và đầy hiệu quả mang về bàn mở tỷ số cho Thể Công Viettel. Nhâm Mạnh Dũng dễ dàng đệm bóng vào lưới trống sau khi Pedro Henrique làm hết những phần khó khăn khi đi bóng và kiến tạo chính xác.

Đến phút 45, Nhâm Mạnh Dũng đáp lễ Pedro Henrique với đường chuyền cho tiền đạo ngoại binh lập công. Trước đó, Mạnh Dũng có pha đi bóng cực kỳ khéo léo, vượt qua một loạt cầu thủ Công an Hà Nội. Nhờ vậy, Thể Công Viettel có lợi thế 2 bàn dẫn trước Công an Hà Nội chỉ sau hiệp đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, Công an Hà Nội cố gắng tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên, nỗ lực của đội bóng dưới quyền HLV Kiatisak trở nên vô nghĩa khi Khuất Văn Khang ấn định chiến thắng 3-0 cho Thể Công Viettel ở phút 69. Ngay cả khi Nhâm Mạnh Dũng nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 80 thì Công an Hà Nội vẫn không thể có bàn thắng rút ngắn cách biệt.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Kiatisak nói: "Đầu tiên, tôi xin chúc mừng CLB Thể Công Viettel. Về diễn biến trên sân, tôi có thể nói rằng khi Việt Anh rời sân, chúng tôi khó phòng ngự hơn. CLB Thể Công Viettel cũng chơi rất tự tin ở trận này. Ở các trận khác, họ tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Còn trận này, CLB Thể Công Viettel đã tận dụng rất tốt khi thi đấu với 100% sức mạnh. CLB Thể Công Viettel cũng phòng ngự phản công cực hay. Chúng tôi phải xem lại trận đấu để chỉnh sửa nhằm chơi tốt hơn trong trận tới tại Cúp quốc gia".

Chuỗi 4 trận bất bại của CLB CAHN dưới thời ông Kiatisak đã khép lại. Theo chiến lược gia người Thái Lan, đây là cơ hội để đội đương kim vô địch V-League nhìn lại mình: "Với các cầu thủ dự bị, họ cần sẵn sàng hơn. CLB CAHN sẽ quên trận thua này để tập trung cho trận tới ở Cúp quốc gia, khi chúng tôi cũng gặp CLB Thể Công Viettel. Bản thân V-League cũng không hề dễ chơi, nên bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Đây là trận đấu rất hay về mặt chiến thuật, xứng đáng là derby thủ đô. Chúng tôi sẽ cố gắng sớm trở lại. Đội đã đạt mục tiêu tốp 3 ở lượt đi, còn lượt về đội sẽ khởi đầu bằng trận gặp Thanh Hóa. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tập trung cho V-League và tích lũy thêm điểm số."

Về phía Thể Công Viettel, đánh bại CAHN giúp thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng gắt chuỗi 7 trận không thắng ở V-League 2023/2024. Với 3 điểm trọn vẹn, CLB Thể Công Viettel chưa thể cải thiện thứ hạng 13 (, nhưng khoảng cách với nhóm bám đuổi đã được kéo giãn.

HLV Đức Thắng chia sẻ: "Tôi nghĩ CLB CAHN mạnh thế nào thì ai cũng biết. Chúng tôi đã phân tích đối thủ, rất tôn trọng họ và chọn lối chơi hợp lý. Chúng tôi giúp cầu thủ tự tin hơn và họ đã làm tốt. Các cầu thủ CLB Thể Công Viettel đã lấy lại phong độ. Tuy nhiên, điểm yếu thể lực vẫn còn nên cuối trận chúng tôi bị dồn ép. Tôi cho rằng các cầu thủ đã chuẩn bị tốt, hơn là khâu chiến thuật của tôi".

Nói về ý nghĩa của trận derby thủ đô giữa CLB CAHN và CLB thể Công Viettel, HLV Đức Thắng trải lòng: "Trước đây bóng đá Việt Nam đã có rất nhiều trận derby. Tuy nhiên, trận đấu này có ý nghĩa đặc biệt. Tôi nói với cầu thủ rằng cả hai đội mới lấy lại được cái tên. Trong khi CLB CAHN lấy lại tên từ mùa giải trước, chúng tôi cũng mới tìm lại phiên hiệu Thể Công. Đây là trận đấu đầu tiên đánh dấu sự trở lại của 2 cái tên huyền thoại đó. Với tôi, đây là trận đấu nhắc lại quá khứ, nhưng tiếc là khán giả không phủ đầy sân vận động như trước đây, khi các khán đài luôn đầy ắp người hâm mộ. Song, tôi đã được sống lại cảm giác đó với tư cách là một HLV".

Ở những trận đấu còn lại, Hoàng Anh Gia Lai thắng CLB TP Hồ Chí Minh với tỉ số 2-1, Sông Lam Nghệ An nhận thất bại 2-3 trước Bình Dương, Bình Định hoà Khánh Hoà với tỉ số 2-2.

Kết thúc lượt đi, CLB Thép xanh Nam Định dẫn đầu với 29 điểm, tiếp sau đội bóng thành Nam là Becamex Bình Dương với 26 điểm; CLB Công an Hà Nội với 22 điểm.

Ba vị trí cuối cùng lần lượt thuộc về CLB Hoàng Anh Gia Lai, Thể Công - Viettel và Khánh Hoà FC.