Yêu nhau hơn 3 năm mới tiến tới hôn nhân, cô gái tưởng rằng đã quá thấu hiểu người đàn ông bên cạnh. Anh chu đáo, ân cần, chưa từng để cô thiếu thốn thứ gì. Vậy mà bỗng một ngày, khi cả hai chuẩn bị đón con đầu lòng, anh thông báo đang nợ số tiền rất lớn. Đến lúc này cô mới biết, những buổi hẹn hò, những chuyến du lịch, những món quà anh dành tặng cô đều do anh vay mượn mà có. Anh muốn cô giúp đỡ anh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thế nhưng, cô lại cảm thấy suốt quãng thời gian qua anh chỉ toàn lừa dối cô, tất cả như một kịch bản anh đã lập sẵn. Cô muốn ly hôn nhưng lại băn khoăn chia tay vì chồng nợ nần thì liệu cô có sai hay không? Còn nếu đồng hành với anh thì cuộc sống của cô và đứa con sắp chào đời sẽ muôn vàn vất vả. Cô nên làm thế nào đây?

Sau khi câu chuyện "Chồng giấu nợ tiền tỷ" được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:

Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật như thế này:

Khi ở bên nhau quá lâu, chúng ta thường nhầm tưởng rằng mình đã quá thấu hiểu người ấy, để đến một ngày phát hiện mình bị lừa dối thì có lẽ ai cũng sẽ có cảm giác chán chường, thất vọng giống như bạn đang trải qua. Suốt quãng thời gian bên nhau, người ấy như một chỗ dựa vững chắc, chẳng để bạn thiếu thốn bất cứ thứ gì, chính vì vậy, bạn chẳng có chút nào phòng bị. Cho nên khi biết được những gì anh giấu diếm, sự thất vọng của bạn sẽ nhân lên gấp nhiều lần.

Nếu chồng bạn bày tỏ, chia sẻ để cả hai cùng tìm cách giải quyết nợ nần thì có thể mọi chuyện sẽ khác. Đằng này, anh lấy hết tiền và vàng cưới đi trả nợ mà không nói với bạn câu nào đã khiến bạn hoài nghi về tất cả những gì anh ấy nói, anh ấy làm. Bạn băn khoăn không biết có thể tiếp tục tin tưởng người đàn ông này nữa hay không? Còn điều gì anh ấy vẫn đang giấu bạn?

Để tháo gỡ những vướng mắc trong lòng, tôi nghĩ bạn nên tìm hiểu thông qua bạn bè, người thân của chồng để xem thực chất khoản nợ đó là do đâu để từ đó đưa ra được quyết định một cách rõ ràng. Bạn đừng lo lắng rằng, những người thân của chồng sẽ bao che, một người có thể nói dối hộ nhưng không thể ai cũng che giấu giúp. Bởi nếu chồng bạn nợ nần do cờ bạc, chơi bời thì chắc chắn sự thật ấy sẽ được phơi bày. Đương nhiên, nếu chồng nợ nần do lý do này thì bạn không nên giúp đỡ việc trả nợ. Điều đó cho thấy, anh ta hoàn toàn có sự sắp xếp, tính kế với bạn từ trước. Lúc này, bạn hoàn toàn có thể đưa ra quyết định ly hôn để giải thoát cho mình và con. Vì sống với một người chồng như vậy, bạn và con sẽ khổ một đời.

Nhưng nếu là do chồng đầu tư làm ăn thua lỗ thì bạn cũng có thể thông cảm và hỗ trợ chồng. Tuy nhiên kể cả ở phương án này, bạn cũng cần tìm hiểu rõ chồng đầu tư vào đâu, làm cùng ai, làm như thế nào, số tiền nợ bao nhiêu, nợ những ai để từ đó vạch ra kế hoạch trả nợ. Với những khoản nợ vay nặng lãi bên ngoài thì nên ưu tiên trả trước, tránh trường hợp lãi mẹ đẻ lãi con. Còn với những khoản nợ của người thân, bạn bè thì xin chia nhỏ và trả dần mỗi năm.

Tôi nghĩ bạn cũng cần trao đổi với gia đình hai bên để ông bà biết rõ tình cảnh của hai bạn và cùng tìm hướng giải quyết tốt nhất. Bạn cũng nên nói rõ với chồng rằng, bạn và gia đình bạn sẽ chỉ hỗ trợ phần nào, còn số nợ anh gây ra anh phải tự gánh vác không thể yêu cầu bạn và gia đình bạn bán nhà hay cho tiền để trả nợ giúp được.

Bạn có thể thể xin bố mẹ bạn cho về ở nhờ, còn căn nhà hiện tại cho thuê để bạn có thêm chi phí lo sinh hoạt hàng ngày và sắp tới là cho con, bởi khi bạn nghỉ thai sản, không có thu nhập, chồng lại nợ nần sẽ khiến cuộc sống của vợ chồng bạn trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Còn bố mẹ chồng bạn cũng đang rơi vào cảnh nợ nần chắc hẳn không giúp đỡ được nhiều nhưng chí ít khi biết chồng bạn đang nợ nần như vậy, khi bán được nhà có thể ông bà sẽ hỗ trợ chút ít.

Kể cả khi nhờ bố mẹ giúp đỡ, chồng bạn cũng phải nói rõ về các khoản nợ, cách xử lý nợ, thời gian và mức độ nhờ cậy bố mẹ hai bên như: trong bao lâu, như thế nào. Dù khó khăn mấy thì vợ chồng bạn cũng chỉ nhờ cậy bố mẹ trong một thời gian nhất định, không nên là ỷ lại người thân mà trở nên chây ì.

Khi đã vạch rõ các kế hoạch mà chồng bạn tỏ ra bất mãn, không chấp nhận, một mực chỉ muốn gia đình bạn cho vay tiền hoặc cho bán nhà trả nợ, hoặc có thái độ bất cần, mặc kệ bạn tự xoay xở với con cái, sinh hoạt phí thì bạn hoàn toàn có thể chấm dứt với anh ta. Bởi điều đó thể hiện việc anh ta muốn lợi dụng bạn về tiền bạc mà thôi.

Trong trường hợp hai bạn không thể đi đến được một thỏa thuận nào đó ngay lập tức thì bạn cũng có thể ly thân một thời gian, qua đó xem thái độ và cách cư xử của chồng với bạn và con như thế nào để đưa ra quyết định cuối cùng.

Bạn ạ, nợ nần là điều không ai muốn nhưng nó cũng là vấn đề rất dễ xảy ra đối với các cặp đôi. Điều quan trọng là cách chúng ta ứng xử với nhau như thế nào để có thể cùng nhau vượt qua khó khăn hiện tại. Thay vì, phàn nàn, chê trách lẫn nhau thì hãy tập trung làm việc để trả nợ. Tuy nhiên, một điều cũng rất cần ở vợ chồng bạn đó là sự chân thành, thành thật để tránh những chuyện đã rồi không cứu vãn được khiến mất đi sự tin tưởng lẫn nhau. Chúc vợ chồng bạn sớm vượt qua khó khăn này.