Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc đang tiến hành hàng loạt các sự kiện kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (18/1/1950-18/1/2025), chào đón các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước với mục đích tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, giao lưu truyền thông Việt Nam - Trung Quốc, ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, cũng là năm giao lưu nhân văn Việt - Trung. Đây là cơ hội để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những câu chuyện về sự phát triển của báo chí, truyền thông trong thời đại số, đồng thời củng cố tình hữu nghị và hợp tác giữa hai bên.

"Việt Nam và Trung Quốc không chỉ là hai quốc gia láng giềng mà còn là những đối tác quan trọng trên nhiều lĩnh vực, trong đó truyền thông đóng vai trò cầu nối then chốt. Trải qua nhiều năm hợp tác, Đài Tiếng nói Việt Nam cùng các cơ quan truyền thông chủ lực, chính thống từ Trung ương đến địa phương của Trung Quốc đã cùng nhau thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa như: hợp tác làm phim chung, trao đổi nội dung, giao lưu văn hoá nghệ thuật, cũng như tăng cường hợp tác trong các dự án truyền thông số. Những sáng kiến này không chỉ giúp nhân dân hai nước hiểu nhau hơn mà còn góp phần thúc đẩy mối quan hệ bền chặt, cùng phát triển giữa hai quốc gia".

Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển cũng bày tỏ hy vọng, trong bối cảnh công nghệ truyền thông không ngừng đổi mới, hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa để bắt kịp xu thế của truyền thông thế giới, trong đó sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) vào báo chí, tạo ra những sản phẩm truyền thông hấp dẫn, chính xác và có giá trị cao.

"Với nền tảng hợp tác vững chắc, truyền thông Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển, đặc biệt là giữa những người làm truyền thông trẻ ở hai nước. Hy vọng, thông qua các chuyến đi đến các vùng đất của hai bên, các nhà báo sẽ là những người kế thừa và viết tiếp câu chuyện hợp tác và hữu nghị, giúp truyền tải những câu chuyện chân thực, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước".

Đồng tình với quan điểm tăng cường sự hợp tác giữa các cơ quan truyền thông hai nước trong thời gian tới, ông Lê Phan, Phó Trưởng Ban tuyên truyền Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây cho biết sẽ bằng sức mạnh truyền thông để cùng thúc đẩy hợp tác, cùng tạo ra những năng lượng tích cực hơn trong bối cảnh bước vào kỷ nguyên mới. Ông Lê Phan mong muốn các bạn trẻ tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi cùng nhau và phát huy những thế mạnh của mình, đẩy mạnh hoạt động trong các lĩnh vực như: điện ảnh, phát thanh, truyền hình... nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, tích cực học hỏi và làm chủ công nghệ mới, như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, sử dụng AI để kể những câu chuyện về tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc...

"Năm nay, chúng tôi đã kết hợp với Truyền thông Ngũ Châu và Đài TNVN mời các bạn trẻ hoạt động trong lĩnh vực báo chí truyền thông đến đây để giao lưu, trao đổi và cùng nhau thúc đẩy sự hòa bình và phát triển. Chúng tôi hy vọng các bạn trẻ sẽ hành động một cách tích cực hơn, chân thành hơn, trách nhiệm hơn trong việc thực hiện sứ mệnh của mình và cùng chung tay trở thành những sứ giả truyền tải tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng chung sống hài hòa, góp phần xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc”, ông Lê Phan nhấn mạnh

Đặc biệt, tại sự kiện đã ra mắt bộ phim tài liệu “Con đường phát triển” do Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Tây, Trung Quốc phối hợp sản xuất. Tác phẩm thể hiện những dấu ấn đậm nét trong quan hệ Việt - Trung trên chặng đường 75 năm qua, cũng như triển vọng hợp tác giữa hai nước.

Thông tin về quá trình hợp tác thực hiện phim, ông Nguyễn Văn Phú, người tham gia sản xuất phim tài liệu “Con đường phát triển” cho biết: "Chúng tôi đã thực hiện được bộ phim về quan hệ ngoại giao giữa hai nước, nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã tiếp nối được những thành tựu hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt bộ phim là cầu nối giữa các bạn trẻ Việt Nam và Trung Quốc”.

Bộ phim tài liệu “Con đường phát triển” gồm hai tập, mỗi tập dài 30 phút.

Tập 1 của bộ phim tập trung vào lịch sử quan hệ hai nước, truyền tải hiệu quả nội dung từ quá khứ đến thời đại mới, nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc luôn kiên định tình hữu nghị thủy chung ban đầu, tiếp tục đi trên con đường hữu nghị do lãnh đạo hai bên mở ra.

Tập 2 giới thiệu những thành quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa Việt Nam và Trung Quốc từ kinh tế, thương mại, văn hóa, y tế, du lịch, công nghệ xanh…

Bộ phim góp phần gắn kết nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc, xây dựng và củng cố tình hữu nghị, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài và bền vững trong tương lai trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Trong khuôn khổ sự kiện, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Đài PTTH Quảng Tây và Nhật báo Quảng Tây, Trung Quốc chính thức khởi động chương trình “Giao lưu truyền thông Việt Nam - Trung Quốc”.

Theo đó, các bên sẽ cử các phóng viên đồng sản xuất các chương trình về hợp tác kinh tế, phát triển khu vực, giao lưu nhân dân, kết nối liên thông khu vực biên giới. Dự kiến từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2025, phóng viên của hai nước sẽ đến các địa điểm như Quảng Tây, Quý Châu, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh... để sản xuất các chương trình liên quan đến các chủ đề này.

Ngoài ra, chương trình còn tổ chức Tọa đàm “Thanh niên Việt - Trung trong thời đại truyền thông số” với sự tham gia của những chuyên gia, nhà báo đa phương tiện ở hai nước về tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm sáng tạo những sản phẩm báo chí tốt nhất đến với công chúng, cùng thảo luận và đưa ra những góc nhìn đa chiều về quan hệ hai nước thông qua truyền thông./.