Trong những ngày vừa qua, Bộ Công an, cơ quan công an các tỉnh, thành phố liên tiếp triệt phá các đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội bắt giữ 9 nghi phạm để điều tra với cáo buộc mở công ty tài chính để ngụy trang cho các hoạt động cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Các đối tượng khai đã tổ chức đánh bạc từ đầu năm 2021 đến nay. Số tiền giao dịch đánh bạc trung bình khoảng 1 tỷ đồng/ngày. Ước tính đến nay, tổng số tiền giao dịch của đường dây là khoảng 600 tỷ đồng.

Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, bắt giữ 17 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Đây là đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet bị bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, có giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc quy mô rất lớn với số tiền gần 600 tỷ đồng.

Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá được lực lượng chức năng triệt phá từ tháng 11 đến nay. Điều này cho thấy, câu chuyện cá độ bóng đá lại “nóng lên” khi “ăn theo” các trận đấu kịch tính, đầy tinh thần thể thao trên sân cỏ.

Lực lượng chức năng xác định các nhóm tội phạm cá độ bóng đá hoạt động chuyên nghiệp, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ. Các đối tượng hoạt động phương thức thủ đoạn tinh vi, sử dụng mạng internet và các ứng dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội. Chỉ cần có một chiếc điện thoại có kết nối internet là người dân đã có thể tham gia hoạt động cá độ này. Thượng tá Dương Nguyễn Chính, Trưởng phòng Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về tệ nạn xã hội, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết: "Thuận lợi trong việc sử dụng công nghệ thông tin tạo điều kiện cho các đối tượng trong việc tổ chức cũng như tham gia đánh bạc thuận lợi hơn. Chính vì thế việc cá độ bóng đá trong các mùa giải này nó có điều kiện thuận lợi để phát triển. Dự báo tình hình năm nay thế giới tổ chức World Cup thì chúng tôi đã có điện chỉ đạo công an địa phương chủ động trong công tác phòng, chống tội phạm về cờ bạc liên quan đến các giải bóng đá trong nước cũng như quốc tế."

Không thể phủ nhận sức hút, sự lôi cuốn của các trận thi đấu đỉnh cao giữa các đội tuyển mạnh nhất thế giới ở môn thể thao vua – bóng đá. Nhưng lợi dụng tinh thần yêu thể thao để trục lợi, để làm những điều vi phạm pháp luật là điều không thể chấp nhận được. Theo luật sư Trần Xuân Tiền – Trưởng Văn phòng luật sư Đồng đội, việc cá cược để ăn thua, may rủi là hành vi trái pháp luật có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự: “Trường hợp cá độ bóng đá với số tiền nhỏ dưới 5.000.000 người tham gia cá độ có thể bị phạt hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định 144 năm 2021 của Chính phủ. Trường hợp cá độ bóng đá với số tiền 5.000.000 đồng trở lên hoặc dưới 5.000.000 nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2017 thì bị xử lý hình sự hành vi cá độ bóng đá nói chung có thể phạt tiền đến 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng và phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Riêng đối với các trường hợp cá độ bóng đá online, người vi phạm có thể phải đối diện với mức phạt từ 3 năm đến 7 năm và có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng căn cứ theo quy định tại điểm C khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự với tình tiết sử dụng mạng Internet, máy mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội.”

Bóng đá là một hình thức giải trí nhưng bi kịch từ trái bóng lại không phải trò đùa. Như việc mới đây, một người đàn ông 31 tuổi ở TP.HCM thua cá độ đá bóng rất nhiều và uống đến 2 loại thuốc (diệt mối và diệt chuột) để tự tử và đã tử vong, bỏ lại vợ trẻ, con thơ.

Luật sư Trần Xuân Tiền – Trưởng Văn phòng luật sư Đồng đội cho rằng để tránh những bi kịch do cá độ bóng đá, ngoài việc bản thân mỗi người phải tự ý thức được hậu quả, tác hại của tệ nạn cá độ bóng đá đối với bản thân, gia đình và xã hội thì những người thân trong gia đình cũng cần quan tâm đến tình hình các thành viên: "Mọi người hết sức chú ý, quan tâm, xem động thái của chồng, con, của người thân để kịp thời ngăn chặn. Khi sự việc xảy ra, chúng ta phải kiên quyết đấu tranh, ai làm người ấy chịu chứ người thân thương yêu, tạo điều kiện bỏ qua, tha thứ rồi lại chứng nào tật ấy thì rất nguy hiểm"./.