Mời các bạn nghe trao đổi của phóng viên VOV2 với luật sư Trần Tuấn Anh tại đây:

Là người trực tiếp tham gia vào các vụ án, đặc biệt là vụ án dân sự và hành chính, luật sư Trần Tuấn Anh - Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, sau 10 năm Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 (BLTTDS) có hiệu lực thi hành, các thủ tục hành chính liên quan đến việc khởi kiện đã được rút gọn rất nhiều, tuy nhiên, việc hoàn thiện một bộ hồ sơ khởi kiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn. "Theo BLTTDS, khi nộp đơn khởi kiện, Tòa án nơi cư trú của bị đơn sẽ là nơi ưu tiên thụ lý các vụ án dân sự. Tuy nhiên, để chứng minh việc bị đơn đang cư trú tại nơi đấy là rất khó do người bị kiện thường có xu hướng giấu địa chỉ cư trú." - Luật sư Trần Tuấn Anh nêu ví dụ.

TAND tối cao mới đây công bố dự thảo lần 3 Nghị quyết hướng dẫn thực hiện thủ tục tố tụng, thủ tục hành chính tư pháp trên môi trường điện tử, trong đó có 8 loại thủ tục được đề xuất thực hiện online gồm: nộp đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, đơn đề nghị, kiến nghị (đơn khởi kiện, yêu cầu); cung cấp, giao nộp tài liệu, chứng cứ; cấp, tống đạt, thông báo văn bản; nộp án phí, lệ phí, chi phí tố tụng, tạm ứng án phí, lệ phí, chi phí tố tụng; phiên họp, phiên tòa giải quyết vụ án, vụ việc; cấp bản sao bản án, quyết định của tòa án; giao, nhận hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, văn bản tố tụng giữa các tòa án; thủ tục tố tụng, hành chính tư pháp khác theo quy định của pháp luật. Giám đốc Công ty luật Minh Bạch cho rằng, khi việc khởi kiện online đi vào cuộc sống, người khởi kiện, bên bị kiện, Tòa án và Nhà nước đều được hưởng lợi. Sau khi nhận được đơn kiện, chứng cứ, tài liệu, tòa phải gửi xác nhận đến người dân, thông báo đã nhận được. Ngày khởi kiện được tính là ngày đơn kiện được hệ thống xác nhận là gửi thành công. "Mọi thao tác đều có thể truy vết; không cần mất công đi đi lại lại, cũng không cần tiếp xúc trực tiếp nên không phát sinh phiền hà, tiêu cực" - Luật sư Tuấn Anh phân tích.

Khởi kiện online không chỉ là sự đổi mới về thủ tục, mà còn là bước tiến để việc thực thi pháp luật đến gần hơn với người dân. Khi mọi cải tiến đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, thì con đường khởi kiện giải quyết tranh chấp chắc chắn sẽ ngắn hơn, thuận tiện hơn. Khi các hoạt động tố tụng đơn giản hơn, nhanh gọn hơn, các mâu thuẫn tranh chấp trong xã hội được giải quyết nhanh hơn, kịp thời hơn sẽ góp phần giảm mâu thuẫn xung đột căng thẳng kéo dài dẫn đến hậu quả tiêu cực hoặc ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội./.