Ngày 13/12/2021 Thủ tướng Chính đã ban hành Công điện số 1725 về đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết nguyên đán và lễ hội xuân. Trong công điện, Thủ tướng đã giao những công việc hết sức cụ thể để các ngành, địa phương tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình để lên kế hoạch và triển khai thực hiện. Các nhóm giải pháp chính như: Nhóm giải pháp về tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật, hướng dẫn các kỹ năng giao thông an toàn cho người dân. Nhóm thứ hai là tăng cường các cao điểm tuần tra, xử lý về các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi vi phạm thường xuyên, phổ biến trong dịp lễ tết, ví dụ như uống rượu bia khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm…. Nhóm giải pháp thứ ba là tổ chức vận tải đảm bảo an toàn giao thông nhưng gắn chặt công tác phòng chống dịch, đảm bảo không để lây nhiễm trong hoạt động giao thông vận tải. Các hoạt động về chỉnh trang lại công trình kết cấu đảm bảo ATGT, tổ chức giao thông, trả lại mặt bằng để không xảy ra ùn tắc trong dịp Tết. Bố trí phương án ứng trực để cứu chữa nạn nhân nếu có vụ việc xảy ra. Công bố đường dây nóng ở cả Trung ương và dịa phương để người dân phản ánh, cơ quan chức năng phải tiếp thu được thông tin đó để xử lý kịp thời.

Để thực hiện Công điện 1725 của Thủ tướng Chính phủ, ngay từ tháng 12/2021, lực lượng công an trên toàn quốc đồng loạt ra quân thực hiện “Cao điểm bảo đảm TTATGT, trật tự xã hội dịp cuối năm, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân 2022”. Việc ra quân nhằm duy trì giao thông thông suốt, ổn định, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa, đi lại thuận tiện, an toàn cho người dân, giảm tai nạn giao thông xuống mức thấp nhất; hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản từ tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm để kiểm soát tình hình; phối hợp cùng các lực lượng chuyên trách giữ gìn an ninh trật tự và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm. Tới nay, lực lượng chức năng đã xử lý được hàng trăm ngàn lượt phương tiện vi phạm, trong đó đã áp dụng các biện pháp tạm giữ phương tiện, giấy tờ các loại.

Bên cạnh đó, bắt đầu từ ngày 01/01/2022, mức xử phạt về vi phạm ATGT theo Nghị định 123/2021/NĐ- CP cũng điều chỉnh theo hướng tăng nặng hơn so với quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ- CP. Việc tăng nặng một số mức phạt nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm trật tự giao thông, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đối với người dân; đồng thời tăng mức răn đe đối với các hành vi nguy hiểm. Vì vậy người tham gia giao thông cần tìm hiểu và chấp hành tốt các quy định.

Ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết: Những ngày này, phương tiện tham gia giao thông tăng mạnh. Chính vì vậy, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện an toàn giao thông của lực lượng chức năng thì chính người dân cũng phải nâng cao ý thức chấp hành giao thông của bản thân, đừng để xảy ra tình trạng tai nạn giao thông hoặc bị xử lý về hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ. Cùng với đó, người điều khiển phương tiện không được uống rượu bia khi tham gia giao thông để những ngày xuân thực sự an toàn, vui vẻ.

Mời quý vị nghe trao đổi của phóng viên VOV2 với ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng UBATGT Quốc gia tại đây: